Thứ hai, 18/3/2024, 13h52

Ông Putin chiến thắng áp đảo trong bầu cử tổng thống Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay với gần 90% phiếu bầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ báo giới tại trụ sở tranh cử ở Mátxcơva, ngày 18.3.2024.
Chiến thắng vang dội
RT dẫn thông tin từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho hay, với hơn 80% số phiếu bầu đã được kiểm tính đến 1h sáng giờ Mátxcơva ngày 18.3, ông Putin đang dẫn đầu cuộc đua với tỉ lệ ước tính là 87,15%.
Đối thủ của ông trong Đảng Cộng sản, ông Nikolay Kharitonov, dự kiến đứng thứ hai với 4,2%, tiếp theo là ông Vladislav Davankov của Đảng Nhân dân Mới (4%) và ông Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do (3,2%).
Việc kiểm phiếu đã kết thúc ở một số khu vực của Nga. Ông Putin giành được 94,12% số phiếu bầu ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và hơn 95% ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), hai khu vực mới sáp nhập Nga - nơi công dân lần đầu tiên đi bỏ phiếu.
Kết quả từ Cộng hòa Tyva, Khakassia và Yakutia, các khu vực Zaporizhzhia, Kherson, Khabarovsk, và từ Khu tự trị Chukotka cũng cho thấy tổng thống đương nhiệm dẫn đầu 4 ứng cử viên, với khoảng 90% số phiếu bầu.
Ông Putin đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở Mátxcơva, sau khi kết quả sơ bộ của CEC cho thấy ông đảm bảo nhiệm kỳ thứ năm.
Tổng thống nhấn mạnh "nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước là người dân Nga", đồng thời nói thêm rằng lá phiếu của mỗi người dân đều có giá trị khi nói đến việc vạch ra đường lối của quốc gia.
Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, mặc dù đất nước sắp phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng người dân sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu vẫn đoàn kết.
“Bất kể ai dù cố gắng đe dọa và đàn áp chúng ta thế nào đi nữa thì chưa có ai trong lịch sử từng đe dọa thành công, sẽ không thành công bây giờ hoặc trong tương lai. Không bao giờ" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.
Nga kết thúc 3 ngày bầu cử tổng thống từ 15-17.3.2024.
Ông Putin tiếp tục cảm ơn người dân Nga vì đã đặt niềm tin vào ông. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trước mắt đất nước và đạt được các mục tiêu mà tất cả chúng ta đều coi là ưu tiên cao nhất” - Tổng thống nói.
Ông Putin đặc biệt ca ngợi quân đội Nga vì đã mạo hiểm tính mạng trên tiền tuyến để bảo vệ “cái gọi là lãnh thổ mới nhưng thực tế là lịch sử” của đất nước.
Các con số kỷ lục
Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay đạt mức kỷ lục, lên đến hơn 74%.
Con số này cao nhất trong lịch sử hiện đại của Nga, chưa từng thấy trong hơn hai thập kỷ.
Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu tương tự trước đó đã được ghi nhận vào năm 1991 tại cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên và duy nhất khi Nga vẫn còn là một phần của Liên Xô. Vào thời điểm đó, khoảng 74% cử tri đã đi bỏ phiếu.
Số lượng cử tri Nga đi bỏ phiếu đạt kỷ lục, ở mức hơn 74%.
Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trung bình tại các cuộc bầu cử tổng thống ở nước Nga hiện đại dao động từ 64% đến 69%. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức vào năm 2018 có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu khoảng 67%.
Đây cũng là lần đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống ở Nga được tổ chức trong ba ngày, trong 12 giờ mỗi ngày từ ngày 15 đến ngày 17.3. Cơ chế bỏ phiếu mới đã được các nhà lập pháp thông qua và được Tổng thống Putin ký vào năm 2020.
Quyết định này là hợp lý, cung cấp cho người dân nhiều lựa chọn hơn để "thực hiện quyền bầu cử của mình". Người Nga có thể bỏ phiếu bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ 8h sáng đến 20h tối theo giờ địa phương, vào bất kỳ ngày nào trong ba ngày đó.
Cư dân của gần 30 khu vực của Nga, bao gồm cả Mátxcơva, cũng có cơ hội bỏ phiếu trực tuyến.
Tổng thống Putin bỏ phiếu trực tuyến ngày 15.3.2024.
Nỗ lực gây gián đoạn bầu cử
Cuộc bầu cử năm nay chứng kiến ​​những nỗ lực lẻ tẻ nhằm can thiệp vào công việc tại các điểm bỏ phiếu. Theo người đứng đầu CEC Ella Pamfilova, 20 khu vực của Nga đã chứng kiến gần 30 trường hợp ​​thủ phạm tấn công các thùng phiếu.
Bà Pamfilova tiết lộ, các cuộc tấn công khiến tổng cộng 214 lá phiếu bị "hư hại không thể phục hồi".
Các ủy ban bầu cử Nga ở Vùng Kherson và Vùng Zaporizhzhia cũng báo cáo một số cuộc tấn công của Ukraina nhằm vào các điểm bỏ phiếu, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích, khiến một số người bị thương.
PV (theo laodong)