Thứ bảy, 23/3/2024, 10h58

Tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga, hơn 140 người thương vong

Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi các tay súng tấn công phòng hòa nhạc gần Mátxcơva, Nga ngày 22.3. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong những năm gần đây.
Tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga, thương vong lớn nhất trong hàng thập kỷ.
Thị trưởng Mátxcơva và các hãng thông tấn Nga thông tin, các tay súng tấn công vào một buổi biểu diễn nhạc rock tại phòng hòa nhạc Crocus City ở vùng ngoại ô Krasnogorsk của Mátxcơva khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Vụ tấn công cũng kích hoạt một đám cháy lớn lan rộng khắp địa điểm biểu diễn.
Theo một nhà báo của hãng tin RIA Novosti có mặt tại hiện trường, những kẻ tấn công đã xông vào tòa nhà, nổ súng và ném lựu đạn hoặc bom cháy.
Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ việc là một “cuộc tấn công khủng bố” và lên án hành vi này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay: "Toàn bộ cộng đồng quốc tế cần phải lên án tội ác khủng khiếp này. Mọi nỗ lực đều dồn vào việc cứu người".
Người phát ngôn Dmitry Peskov thông tin, Tổng thống Vladimir Putin đang nhận được thông tin cập nhật liên tục về vụ tấn công khủng bố.
Giới chức Nga cũng đã mở cuộc điều tra khủng bố về vụ việc. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã có mặt tại hiện trường và truy tìm thủ phạm.
Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ.
IS cho biết, các tay súng đã tấn công “một đám đông lớn” ở ngoại ô Mátxcơva và “rút lui về căn cứ an toàn”.
Cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công đẫm máu ở Nga. “Những hình ảnh thật khủng khiếp. Chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công chấn động này" - Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby chia sẻ.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng lên tiếng về vụ thảm sát thường dân vô tội ở Mátxcơva, gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. "Chính phủ Italy lên án mạnh mẽ và toàn diện về hành động khủng bố tàn ác này" - bà nói.
Trong khi đó, Cố vấn của Tổng thống Ukraina Mykhailo Podolyak nhấn mạnh: "Cần làm rõ rằng Ukraina hoàn toàn không liên quan tới sự kiện này. Chúng tôi có một cuộc chiến tranh toàn diện, tổng lực với quân đội chính quy Nga và với Liên bang Nga ở tư cách một quốc gia. Và mọi chuyện sẽ được quyết định trên chiến trường".
Vụ tấn công ngày 22.3 là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ, theo Reuters.
Vụ tấn công lớn gần đây nhất ở Nga xảy ra tháng 4.2017 khiến 16 người, bao gồm cả 1 nghi phạm, thiệt mạng khi một vụ nổ lớn xảy ra ở toa tàu trong đường hầm tàu ​​điện ngầm ở thành phố St Petersburg.
Tháng 12.2013, 2 kẻ đánh bom liều chết tấn công vào nhà ga tàu hỏa và tàu điện ở thành phố Volgograd của Nga khiến 34 người chết. Vụ việc xảy ra chưa đầy 2 tháng trước khi Olympic mùa đông 2014 ở Sochi khai mạc.
Hơn 30 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại sân bay Domodedovo của Mátxcơva tháng 11.2011.
Trước đó, tháng 3.2010, ít nhất 2 vụ nổ tại các ga tàu điện ngầm ở Mátxcơva trong giờ cao điểm khiến 40 người thiệt mạng.
PV (theo laodong)