Sau một thời gian ngừng hoạt động để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, một số khu vui chơi tại TP.HCM đã mở cửa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân và trẻ nhỏ. Đa số những khu vui chơi được phép mở cửa đều đáp ứng các quy định phòng, chống dịch và đặt ra yêu cầu khắt khe đối với khách khi vào cổng nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Nhân viên chăm sóc động vật tại Thảo Cầm Viên để phục vụ du khách
1.Sau gần 6 tháng đóng cửa vì Covid-19, Thảo Cầm Viên chính thức đón khách trở lại từ 5-11. Ông Phạm Văn Tân – Giám đốc Thảo Cầm Viên cho biết, công viên đáp ứng đủ điều kiện và được UBND TP cho phép hoạt động, không giới hạn số vé bán ra.
Theo đó, giá vé vào cổng không thay đổi, người lớn 60.000 đồng/lượt, trẻ em 40.000 đồng/lượt và miễn phí cho trẻ dưới 1m. Công viên đang chuẩn bị các điều kiện để ngày mở cửa diễn ra suôn sẻ.
Để được đi đến Thảo Cầm Viên vui chơi, người lớn phải tiêm một mũi vắc-xin và đã qua 14 ngày mới có thể dẫn trẻ nhỏ đi tham quan bình thường, tuân thủ 5K và các biện pháp phòng dịch, chỉ phải xét nghiệm Covid-19 khi có triệu chứng nghi ngờ. Nếu người đã tiêm 2 mũi vắc-xin, F0 khỏi bệnh (có xác nhận) qua 14 ngày vẫn được áp dụng theo các yêu cầu trên.
Nhiều tháng trời không đến Thảo Cầm Viên, chị Tô Thị Thanh Mai (ngụ Q.1) cho biết, hay tin Thảo Cầm Viên hoạt động lại chị rất vui vì sắp được đưa con đi tham quan sở thú mà bé yêu thích. “Trước đây, cuối tuần nào gia đình tôi cũng đến đây vui chơi, nhưng từ khi có dịch Thảo Cầm Viên ngừng hoạt động, gia đình chỉ quanh quẩn trong nhà rất “cuồng chân”. Mong rằng mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường, mọi người thoải mái làm những việc mà mình thích”.
Thảo Cầm Viên có tuổi đời trên 150 năm, nằm tại trung tâm thành phố. Nơi đây đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại quý hiếm. Thảo Cầm Viên cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn. Chính vì thế, Thảo Cầm Viên không chỉ là khu vui chơi, giải trí mà còn là nơi để giáo dục trẻ nhỏ về cách sống, tình yêu thiên nhiên, bảo tồn động vật.

Đường sách TP.HCM trong giai đoạn “bình thường mới”
2.Từ đầu tháng 10, TP.HCM đã bắt đầu “sống chung với dịch” và cho thí điểm nhiều hoạt động thành công. Việc cho những người đã tiêm vắc-xin được tự do đi lại và mở cửa một số khu vui chơi đảm bảo yêu cầu đã giúp cho người dân giải tỏa được những áp lực, căng thẳng sau nhiều tháng giãn cách xã hội.
| Đến thời điểm này, hầu hết người dân đã thích ứng an toàn, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của TP và ngành y tế. Các hoạt động kinh tế – xã hội, văn hóa, giải trí, thể dục thể thao… trên địa bàn đang dần khôi phục để phục vụ người dân. Tại các địa điểm công cộng như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên… lượng người đổ về tham quan, vui chơi giải trí khá đông, người dân vẫn nghiêm túc đeo khẩu trang và tuân thủ quy định phòng dịch. |
Một địa điểm nữa đã hoạt động lại đó chính là Đường sách TP.HCM, nơi phát triển văn hóa đọc của người dân TP. Để đảm bảo tiêu chí 5K, đường sách đã gắn máy quét mã khai báo ngay đầu cửa vào, đặt các bản chỉ dẫn lối ra vào để tránh tình trạng tập trung đông người. Mỗi gian chỉ đón tối đa 3 khách và có 2 nhân viên phục vụ.
Dù lượng khách đến tham quan, mua sắm không đông so với lúc chưa có dịch, nhưng ai cũng tỏ ra vui vẻ, phấn khởi.
Chị Nguyễn Thị Tiên (ngụ Q.10) cho biết, trước đây, chị đ?n ???ng s?ch m?i tu?n m?t l?n. Trong th?i gian d?ch, d? c? th? t?m ??c s?ch tr?n m?ng nh?ng ch??v?n th?ch c?m gi?c ???c ??n t?n n?i v? ch?n t?ng quy?n s?ch m?nh th?ch hến đường sách mỗi tuần một lần. Trong thời gian dịch, dù có thể tìm đọc sách trên mạng nhưng chị vẫn thích cảm giác được đến tận nơi và chọn từng quyển sách mình thích hơn. “Sau nhiều tháng không đến đường sách, lần này tôi thấy mọi thứ đã đổi thay nhưng rất vui vì ai cũng tuân thủ các quy định phòng dịch, các cửa hàng cũng trang bị các bình sát khuẩn tay cho khách, lắp vách ngăn ở các quầy thanh toán… Tôi hy vọng, trong thời gian không xa tôi sẽ có thể cho hai con đến đây thường xuyên hơn” – chị Tiên cho biết.

Trước dịch, Thảo Cầm Viên từng thu hút cả người lớn lẫn trẻ em đến vui chơi
Theo ông Lê Hoàng – Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, do ảnh hưởng của dịch, đường sách tạm ngưng hoạt động từ ngày 28-5 đến nay và mở cửa hoạt động lại từ ngày 9-10. Để có thể mở cửa trở lại, các gian hàng tại đường sách đã tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh gian hàng, không gian chung. Các khu vực trong các gian hàng được sắp xếp lại nhằm đảm bảo giãn cách 2m; bố trí 1 lối ra, 1 lối vào, các hoạt động được tổ chức theo hướng hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Bên trong đường sách, toàn bộ nhân viên làm việc đều phải có “thẻ xanh Covid-19”, không tiếp xúc F0 trong vòng 14 ngày, tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình làm việc…
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)