Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Năm học mới: Hoạt động Đội thành phố phải đảm bảo mục tiêu kép

Tạp Chí Giáo Dục

Nhn mnh này đưc bà Phan Th Thanh Phương (Bí thư Thành đoàn TP.HCM) đưa ra trong Hi ngh Tng kết công tác Đi và phong trào thiếu nhi thành ph năm hc 2019-2020, trin khai nhim v năm hc 2020-2021 mi đây. Hi ngh có s tham gia ca ông Ngô Văn Lun, Phó Trưng ban Dân vn Thành y TP.HCM cùng đi din các ban ngành thành ph như S GD-ĐT TP.HCM, S Lao đng, Thương binh và Xã hi…


Nhiu tp th, cá nhân đt thành tích cao trong hot đng Đi năm hc 2019-2020 đã đưc khen thưng

Nhìn lại hoạt động Đội trong năm học vừa qua với ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Phương cho rằng đã mở ra nhiều sự sáng tạo cho hoạt động Đội ở cấp thành, cấp đơn vị khi sử dụng hiệu quả mạng xã hội, nhất là chạm được đến nhiều đối tượng từ nhà trường, học sinh đến phụ huynh. “Năm học tới hoạt động Đội thành phố phải bám sát với tình hình dịch bệnh, gắn với các chỉ đạo thành phố và từng địa phương để tổ chức hoạt động phù hợp. Thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh với thực hiện hiệu quả công tác giáo dục”.

Theo bà Phương, trong mọi hoạt động đều phải xây dựng các phương án dự phòng, tiếp tục khai thác môi trường mạng xã hội như một môi trường để học sinh rèn luyện, định hướng các phong trào. Thông qua mạng xã hội thu hút nhiều hơn sự tương tác của phụ huynh, truyền tải nhiều hơn ý nghĩa, kết quả hoạt động đến phụ huynh, xã hội để tạo sự đồng thuận cao… “Hoạt động Đội phải làm sao có sự gần gũi với đời sống của học sinh, trang bị được kiến thức kỹ năng cho các em, nhất là giúp các em hoàn thiện nhân cách và trưởng thành. Muốn vậy thì lực lượng Tổng phụ trách Đội phải nắm được nhu cầu, xu thế của thiếu nhi để tổ chức hoạt động. Hoạt động Đội cần phải dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến các đối tượng khó như con em công nhân, lao động, đi sâu vào trong các trung tâm học tập cộng đồng, khu lưu trú, nhà trọ để chia khó cùng các em. Với trẻ có biểu hiện chưa tốt thì phải có các hoạt động chia sẻ về tâm lý, điều chỉnh hành vi…”, bà Phương nhấn mạnh.

Trong năm học vừa qua, hoạt động Đội với chủ đề “Thiếu nhi thành phố đoàn kết, chăm ngoan”, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo báo cáo tổng kết, các phong trào mang tính truyền thống như phong trào thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; hoạt động bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu nhi; công tác xây dựng Đội đi vào chiều sâu. Nhất là có sự linh hoạt, nhanh nhạy trong truyền tải hoạt động Đội trong bối cảnh dịch bệnh từ trực tiếp sang trực tuyến. Hoạt động Đội đã kết nối được nhiều nguồn lực xã hội chăm lo cho con em công nhân, giúp nhiều học sinh có điều kiện được tiếp tục đến trường. Nhiều mô hình hay, cách làm mới như Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em, chuyên đề Điều em muốn nói đã thu hút sự quan tâm của thiếu nhi thành phố. Cạnh đó, bước đầu đã có sự chú ý đến những vấn đề tồn tại trong công tác xây dựng Đội, nhất là tại các trường ngoài công lập. Tuy nhiên, hoạt động Đội năm học 2019-2020 vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Công tác nắm bắt tình hình trẻ em chưa có sự phối hợp cao giữa các ban ngành, đoàn thể trong tham gia giám sát các vấn đề liên quan đến trẻ em, đặc biệt là còn lúng túng trong hỗ trợ đối tượng trẻ em bị bạo hành, xâm hại…

Năm học 2020-2021, hoạt động Đội với chủ đề “Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”. Trên cơ sở nội dung, hoạt động của Hội đồng Đội TW, Hội đồng Đội thành phố đã đưa ra nội dung công tác Đội, phong trào thiếu nhi thành phố trong bối cảnh nhiều hoạt động quan trọng, song song các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sân chơi trong hệ thống trường ngoài công lập; Tăng cường phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia các vấn đề giám sát trẻ em, hỗ trợ các em bị bạo hành xâm hại…

Dịp này, Hội đồng Đội thành phố đã khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể, nhà trường, đơn vị, học sinh đạt kết quả cao trong các hội thi, hoạt động phong trào trong năm học 2019-2020.

Bài, ảnh: Yến Hoa

Bình luận (0)