Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tranh Đông Hồ: Nghệ thuật và giáo dục cho trẻ em

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 28-01, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM trở thành địa điểm sôi động của các em nhỏ yêu nghệ thuật khi tổ chức một workshop đặc biệt về tranh Đông Hồ. Buổi workshop đã mở ra một không gian sáng tạo, nơi các em nhỏ không chỉ gặp gỡ và giao lưu mà còn được hòa mình vào thế giới độc đáo của tranh Đông Hồ.


Buổi workshop được đông đảo các em nhỏ tham gia

Tại không gian xanh, sạch, đẹp của Thư viện Tổng hợp TP.HCM, các bạn nhỏ sẽ được giao lưu và nghe nghệ nhân Đặng Văn Dụng, khi ông không chỉ giới thiệu về nét đặc trưng của tranh Đông Hồ mà còn mang theo câu chuyện về nguồn gốc và lịch sử phát triển của nghệ thuật này. Tranh Đông Hồ, nổi tiếng là dòng tranh in từ ván khắc gỗ, xuất phát từ làng Đông Hồ – nơi mà người dân đã sáng tạo và phát triển nghề làm tranh từ thế kỷ 17. Tranh Đông Hồ xưa là làng nghề nổi tiếng về tranh dân gian, thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, có lịch sử hơn 400 năm. Nghệ nhân Đặng Văn Dụng chia sẻ cái khó nhất của tranh là tạo nên cái khung mẫu, khuôn gỗ từ gỗ cây thị tạo nên khuôn tranh.


Nghệ nhân Đặng Văn Dụng chia sẻ về quá trình tạo nên một bức tranh Đông Hồ

Trong buổi giới thiệu, nghệ nhân Đặng Văn Dụng chia sẻ về ý nghĩa và giá trị của tranh Đông Hồ, nhất là trong việc thể hiện sinh động nông nghiệp Việt cổ truyền và cuộc sống lao động của người nông dân. Những bức tranh này không chỉ đẹp mắt mà còn là nguồn cảm hứng đặc biệt về văn hóa dân gian.

Buổi workshop không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe mà còn mở ra cơ hội cho mỗi em nhỏ tham gia trải nghiệm tận tay quá trình làm tranh Đông Hồ. Dụng cụ làm tranh được cung cấp chính là loại giấy làm từ cây dó và phủ lên lớp vỏ điệp, đưa các em nhỏ tham gia vào hành trình khám phá nguyên liệu tự nhiên và sự tinh chế của nghệ thuật truyền thống.


Nghệ nhân Đặng Văn Dụng tận tay hướng dẫn các em nhỏ in tranh từ khuôn gỗ

Buổi workshop không chỉ giúp các em nhỏ hiểu rõ về quá trình làm tranh Đông Hồ mà còn kích thích sự tò mò và sáng tạo. Các em được thảo luận và khám phá về các dụng cụ làm tranh như giấy dó, loại giấy được làm từ cây dó và phủ lên lớp vỏ điệp. Chất liệu màu sắc độc đáo, được chiết xuất từ lá chàm, gỉ đồng, than lá tre, hoa hòe, gỗ vang, sỏi son, đã mở ra một thế giới mới và phong phú đối với các em.


Các bạn nhỏ thích thú khi được tự tay thực hiện một bức tranh Đông Hồ và lưu giữ làm kỷ niệm

Nhưng điều quan trọng nhất là giáo dục văn hóa và tạo cơ hội cho trẻ em tự tay thực hiện một bức tranh Đông Hồ. Việc này không chỉ là một hoạt động sáng tạo, mà còn là cơ hội để trẻ em trải nghiệm và hiểu rõ hơn về nền văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đất nước mình. Các em không chỉ là người quan sát mà còn là những người tham gia tích cực, góp phần tạo nên những tác phẩm tranh độc đáo và mang ý nghĩa cá nhân.

Từ buổi workshop này, các em không chỉ giữ lại những bức tranh làm kỷ niệm mà còn giữ trong trái tim những giá trị văn hóa và tinh thần mà nghệ thuật tranh Đông Hồ mang lại. Đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là một trải nghiệm giáo dục sâu sắc, góp phần làm giàu kiến thức và lòng yêu nghệ thuật cho thế hệ trẻ.

Thủy Phạm

Bình luận (0)