Từ những bản nhạc thiếu nhi do mình tự sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung – cha đẻ của nhiều bản nhạc “từng làm mưa, làm gió” một thời đã xây dựng nên một “khu vườn” âm nhạc thiếu nhi với hơn 300 bài hát. Lấy cảm hứng từ thực tế cuộc sống của trẻ cùng với lời bài hát gần gũi, giản dị, dễ nhớ, dễ thuộc, sáng tác của anh không chỉ góp phần bổ sung vào “kho tàng” âm nhạc cho thiếu nhi mà qua đó giúp phụ huynh, thầy cô có thể dùng bài hát để giáo dục con trẻ, học sinh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng các ca sĩ nhí
Viết nhạc thiếu nhi giáo dục con trẻ
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bắt đầu sự nghiệp sáng tác khi còn học đại học. Từ ca khúc đầu tiên chỉ với mục đích vơi đi nỗi buồn trong tình yêu, anh dần bộc lộ tài năng và trở thành nhạc sĩ. Âm nhạc của chàng nhạc sĩ trẻ thuyết phục người nghe bởi âm hưởng ngọt ngào, nhẹ nhàng và sâu lắng. Bên cạnh đó, những lời bài hát của anh giống như những khúc yêu thương hay phần phiền muộn tỏa ra từ chính trái tim anh như: “Chiếc khăn gió ấm”, “Vầng trăng khóc”, “Mùa đông không lạnh”, “Nhật ký của mẹ”, “Em luôn ở trong tâm trí anh”… Nhạc sĩ Chung cho biết, sáng tác của anh phát triển theo từng giai đoạn, từ những bài hát về tình yêu, tình cảm gia đình, từ khi có con, anh bắt đầu chuyển sang sáng tác những ca khúc thiếu nhi với nội dung gần gũi, xoay quanh cuộc sống của con trẻ. MV ca khúc thiếu nhi đầu tiên của anh ra đời vào ngày 8-3-2012 mang tên “Nhật ký của mẹ” dành tặng đứa con gái nuôi của mình. Sau thành công “Nhật ký của mẹ”, nhạc sĩ Chung tiếp tục xuất bản album “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” nói về cha mẹ, thầy cô, trường học, lễ, Tết.
Ban đầu, anh viết những ca khúc thiếu nhi chỉ để làm món quà tặng con nhưng sau đó anh nhận ra rằng, con trẻ mỗi ngày mỗi lớn, chúng quan tâm đến rất nhiều điều trong cuộc sống. Từ vai trò của người cha, từ sự cảm nhận, quan sát của mình, anh tiếp tục viết tiếp album thứ 2 mang tên “Những điều con yêu” nói về bạn bè, cuộc sống xung quanh của trẻ. Từ nền tảng đó anh tiếp tục cho ra đời những album kế tiếp. “Khi viết nhạc thiếu nhi tôi quan sát tất cả những gì mà con làm trong cuộc sống hằng ngày. Chẳng hạn như trẻ có quan tâm đến một món đồ chơi; một câu chuyện hoặc khi được dạy một điều gì đó… và mình viết nên những bài hát không chỉ để thư giãn, giải trí, ghi lại quá trình phát triển của con mà qua đó mình còn dùng bài hát để dạy trẻ, giáo dục trẻ những bài học như: đừng nói dối, mỗi tuần đọc sách, đánh răng, rửa mặt…” – nhạc sĩ Chung chia sẻ.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, từ khi sáng tác ca khúc thiếu nhi đã giúp anh có ý thức quan tâm đến con, uốn nắn, giáo dục, theo dõi con mình bằng cặp mắt bao quát hơn. Cũng chính những sáng tác này anh có cơ hội hoàn thiện bản thân hơn nữa, sửa những cái mình còn thiếu sót để tự tin hơn khi dạy con, cho con thấy rằng cha là một tấm gương cần phải học tập, noi theo. Ngoài ra, sáng tác còn giúp anh bồi dưỡng, bổ sung những kiến thức mà ngày xưa anh còn thiếu vì chưa từng quan tâm đến.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và các bạn nhỏ trong một chương trình biểu diễn album “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”
Có thể nhận thấy, hiện nay thị trường âm nhạc dành cho người lớn sôi động và phát triển hơn so với trước nhưng song hành với đó thì nhạc thiếu nhi ngày càng thiếu hụt, ít có sáng tác mới. Nếu ở thời ca sĩ nhí Xuân Mai, Xuân Nghi đưa những bài hát: “Bắc kim thang”, “Con cò bé bé”, “Cả nhà thương nhau”… đi vào lòng của những đứa trẻ thuộc thế hệ 9X, 10X thì ở thời điểm hiện tại những bài hát dành cho người lớn được thiếu nhi biết nhiều hơn vì sức hấp dẫn của nó hơn là bài hát thiếu nhi. Tuy nhiên với những ca khúc do nhạc sĩ Chung sáng tác đã thật sự thổi làn gió mới cho nhạc thiếu nhi. Những ca khúc của anh có tính hệ thống, phân chia rõ ràng theo từng chủ đề và có tính ứng dụng cao. Ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, bất kỳ dịp nào cũng có bài hát phù hợp để hát, để biểu diễn. Ví dụ ngày Tết sẽ có loạt bài về Tết, về bánh chưng, bánh tét, cây mai, mâm ngũ quả, cúng ông Táo… Về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 sẽ có bài tri ân thầy cô, mái trường hay những bài liên quan đến ngày lễ Noel… “Với trẻ nhỏ, mình không thể bắt chúng làm theo những lời mình dạy bảo trong ngày một, ngày hai mà cần có thời gian, bồi dưỡng chúng mỗi ngày một ít thì mới mang lại kết quả. Nhưng thông qua bài hát mình có thể giáo dục trẻ tốt hơn, nhanh hơn và giúp chúng dễ cảm nhận hơn là chỉ bằng lời nói, lời răn đe…”, nhạc sĩ Chung cho biết.
Phổ biến nhạc thiếu nhi vào học đường
Với “kho tàng” 300 bài hát về thiếu nhi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia thành 5 chủ đề lớn: Về gia đình, mái trường, những bài học nhỏ, thế giới tuổi thơ và những ngày lễ, Tết. Trong đó anh dành hẳn một chủ đề để nói về các trò chơi dân gian 3 miền Bắc, Trung, Nam nhằm phổ biến cho các em nhỏ, nhất là lứa tuổi học sinh có thể cảm nhận, hình dung những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của ông bà, cha mẹ. “Thời đại công nghệ thông tin phát triển, nhu cầu giải trí của trẻ em cũng bị chi phối vì vậy mà nhiều em chưa có ấn tượng sâu sắc với trò chơi dân gian. Những ca khúc về trò chơi dân gian ít nhiều cũng khơi gợi sự tò mò trong các em. Có những trò tôi từng chơi qua, có những trò chưa chơi tôi phải tìm hiểu, đi thực tế để biết. May mắn tôi có lớp dạy hát cho các bé thiếu nhi từ 6 đến 12 tuổi. Nhờ vậy khi dạy các em, tôi luôn quan sát các em, tìm hiểu nhu cầu của các em để viết những bài hát phù hợp với độ tuổi” – nhạc sĩ Chung thổ lộ.
|
Poster bài hát trong “gia tài” 300 bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung Với tâm huyết và nét độc đáo trong sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vinh dự được xác lập kỷ lục nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam. |
Nhờ những nét riêng biệt trong sáng tác của mình, những ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ để giáo dục trẻ mà còn được phổ biến rộng rãi đến nhiều trường học, từ mầm non cho đến tiểu học, THCS. Đa số sáng tác này đều nhận được hiệu ứng tích cực, được thầy cô đưa vào giảng dạy, lan tỏa, được học sinh lựa chọn biểu diễn trong các cuộc thi văn nghệ lớn, nhỏ trong và ngoài trường. Ngoài ra, những ca sĩ nhí hiện nay cũng chọn ca khúc của nhạc sĩ Chung biểu diễn, làm MV như: Ca sĩ nhí triệu view bé Bảo An, bé Trang Thư, bé Nhật Lan Vy, bé Thư Kỳ, bé Sury Phương Anh, bé Bào Ngư… “Hiện tôi đã phát hành 100 ca khúc, còn 200 ca khúc còn lại dự kiến sẽ tiếp tục phổ biến rộng rãi đến thiếu nhi và học sinh 24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM để các em biết đến và có thể sử dụng. Bên cạnh đó tôi cũng đang ấp ủ thực hiện dự án âm nhạc về chủ đề thanh lọc tâm hồn, những bản nhạc không lời để tạo chất xúc tác cho những người đang có nỗi buồn, nỗi lo tiếp tục vươn lên trong cuộc sống” – nhạc sĩ Chung chia sẻ.
Hồ Trinh


Bình luận (0)