Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhịp sống Lý Sơn

Tạp Chí Giáo Dục

Ở Lý Sơn, đàn ông làm nghề đánh cá. Và là những cột tiêu sống bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Nằm về phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, huyện đảo Lý Sơn có diện tích gần 10km2, chia làm 3 xã gồm An Vĩnh, An Hải (đảo Lớn) và An Bình (đảo Bé), với khoảng hơn 20 ngàn dân. Ở miền phên dậu của Tổ quốc nơi đầu sóng này, người dân sống chủ yếu từ nghề đi biển. Những người phụ nữ chân yếu tay mềm, ở nhà chăm con và trồng tỏi kiếm thu nhập bù vào sự thiếu hụt kinh tế vào mùa biển động. Cư dân trên đảo vừa bám biển mưu sinh, đồng thời là những cột tiêu sống bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Phóng viên Báo Giáo dục TP.HCM đã ghi nhận một số bức ảnh về nhịp sống của cư dân trên đảo Lý Sơn.

Phan Vĩnh Yên

Ngoài công việc chăm con, phụ nữ còn giúp chồng vá lưới

Những đứa trẻ nô đùa trên biển sau giờ tan trường

Ngoài đi biển, cư dân Lý Sơn còn trồng tỏi kiếm thêm thu nhập bù thiếu hụt mùa biển động không thể vươn khơi

Hoàng hôn ở cổng Tò Vò – một điểm đến du lịch nổi tiếng của huyện đảo Lý Sơn

Những ngọn sóng tung bọt trắng xóa ở đảo Bé tuyệt đẹp

Bình yên một góc đảo với những lá cờ Tổ quốc tung bay trên mũi tàu

 

Bình luận (0)