Lễ hội áo dài TP.HCM lần VI năm 2019 do Sở du lịch TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP cùng các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện đã chính thức khép lại vào cuối tuần qua. Năm nay, lễ hội thu hút hơn 2.700 thí sinh tham gia các cuộc thi và hơn 100 ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham dự.

Những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho Lễ hội áo dài TP.HCM 2019 được nhận Bằng khen của UBND TP.HCM trong buổi tổng kết Lễ hội áo dài TP.HCM năm 2019
Áo dài thu hút từ trẻ em cho đến người già
Áo dài từ lâu đã trở thành biểu tượng của người Việt Nam. Trải qua hàng ngàn năm, dù có cách tân thế nào thì khi mặc chiếc áo dài, người phụ nữ vẫn kín đáo, đoan trang và toát lên vẻ đẹp dịu dàng đầy hấp dẫn, thích hợp với nhiều sự kiện, hoàn cảnh, từ trường học đến công sở hay trong các lễ cưới, cuộc thi sắc đẹp… Chính vì thế mà chiếc áo dài đã thu hút, lôi cuốn từ những em học sinh tiểu học cho đến những người lớn tuổi.
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội áo dài 2019, Hội thi vẽ tranh chủ đề “Áo dài với thành phố” đã thu hút hơn 300 “Họa sĩ nhí” ở độ tuổi từ 7-15 tuổi đến từ các trường tiểu học và THCS toàn thành. Tại đây, các em được thỏa sức thể hiện năng khiếu và đam mê của mình trên những khổ mẫu áo dài (giấy) và vẽ trực tiếp lên chiếc áo dài. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi (9 và 10-3), ban tổ chức đã chọn ra được những tác phẩm xuất sắc. Theo đó 2 giải nhất thuộc về em Hoàng Mai Chi (lớp 4/3, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân) và em Nguyễn Hoàng Mai Trang (lớp 6/1, Trường THCS Bình Tân). Cả hai tác phẩm trên chinh phục ban giám khảo bằng những góc nhìn trẻ thơ về một TP.HCM hiện đại nhưng vẫn hướng về những giá trị truyền thống, thể hiện mong ước của trẻ em thành thị được hòa mình cùng những thú vui truyền thống của thiếu nhi Việt Nam bao đời.
Một hoạt động khác của lễ hội áo dài là cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM 2019 đã thu hút gần 500 thí sinh/nhóm thí sinh tham gia. Trong số đó, thí sinh nhỏ tuổi nhất 17 tuổi, thí sinh lớn tuổi nhất 79 tuổi và 1 thí sinh người dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk). Không e ngại tuổi tác, không hy vọng đoạt được giải thưởng cao, một thí sinh lớn tuổi chia sẻ: “Chúng tôi đến với cuộc thi này nhằm mục đích giao lưu với tất cả mọi người, đồng thời là cơ hội để được khoác lên người chiếc áo dài dân tộc mà bấy lâu nay không có nhiều cơ hội để mặc”.
Quảng bá du lịch qua hình ảnh chiếc áo dài
| “Với hơn 100.000 lượt khách tham dự các hoạt động; 38 triệu lượt người xem trên mạng xã hội; gần 300 lượt tin, bài, phóng sự đăng tải về lễ hội, Lễ hội áo dài TP.HCM đã từng bước lan tỏa, quảng bá nét đẹp của áo dài Việt Nam ra công chúng và góp phần gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc” – ông Tuyến nhấn mạnh. |
Ngoài ra, lễ hội áo dài năm nay còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Triển lãm “Non sông gấm vóc”; Giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập “Áo dài xưa và nay”; cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online… đã góp phần tôn vinh, khẳng định giá trị trường tồn của áo dài Việt Nam trong lòng người dân và du khách, tạo điểm nhấn cho du lịch Việt Nam và du lịch TP.HCM. Đặc biệt chương trình tọa đàm “Chất liệu truyền thống may áo dài” đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tiến sĩ, thạc sĩ, các nhà nghiên cứu ở lĩnh vực văn hóa, du lịch; các nhà thiết kế áo dài, các đơn vị hoạt động lĩnh vực văn hóa, du lịch; ban giám hiệu, giảng viên, sinh viên các trường đại học và công chúng yêu áo dài. Tại đây, nhiều tham luận giá trị đã đưa người tham dự khám phá hành trình phát triển của tà áo dài gắn với các chất liệu truyền thống từ những làng nghề dệt, cũng như sự biến đổi của áo dài theo thời gian để phù hợp với nhịp sống của xã hội.
Ông Trần Vĩnh Tuyến (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) cho biết, lễ hội năm nay với chủ đề “Duyên dáng áo dài TP.HCM” đã được tổ chức thành công với nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc với hơn 2.700 thí sinh tham gia các cuộc thi, tăng 180% so với năm 2018 trong đó thí sinh lớn tuổi nhất là 79 tuổi. Lễ hội còn có chương trình diễu hành, chương trình truyền cảm hứng về áo dài tại các điểm đến du lịch, các trường học và doanh nghiệp. Chương trình Áo dài tặng bạn cũng đã trao tặng hơn 5.000 áo dài và vải áo dài cho chị em công nhân và hội viên phụ nữ với mong muốn tất cả chị em phụ nữ đều có áo dài.
“Với hơn 100.000 lượt khách tham dự các hoạt động; 38 triệu lượt người xem trên mạng xã hội; gần 300 lượt tin, bài, phóng sự đăng tải về lễ hội, Lễ hội áo dài TP.HCM đã từng bước lan tỏa, quảng bá nét đẹp của áo dài Việt Nam ra công chúng và góp phần gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc” – ông Tuyến nhấn mạnh.
Tại buổi tổng kết, UBND TP.HCM cũng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Lễ hội áo dài TP.HCM 2019.
Bài, ảnh: Kiều Khánh

Bình luận (0)