
Từ nhiều năm nay, bãi đất trống chờ quy hoạch phía sau Trường Tiểu học Hiệp Phú (cơ sở 1 – P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM), xuất hiện một bãi rác tự phát khá “khủng”, khi người dân thiếu ý thức đã ngày, đêm mang rác thải sinh hoạt, xà bần ra đây đổ trộm, mặc dù chính quyền đã cắm biển: “Cấm đổ rác” khá lớn. Qua quan sát nhiều ngày thì việc thu gom vận chuyển rác đi xử lý là hầu như không có, trong khi tình trạng đổ rác trộm vẫn diễn ra. Vì thế trải qua một thời gian dài, rác cứ ùn ứ, nhiều lên khiến cho tình trạng ô nhiễm đáng báo động.
Điều đáng nói là bãi rác “khủng” kia lại xuất hiện ngay sát bờ tường cơ sở 1 của Trường Tiểu học Hiệp Phú (chỉ cách một con đường nhỏ – ảnh trên), vì vậy mùi xú uế bốc lên nồng nặc, rồi theo nắng, gió cứ thế “xông” thẳng qua cửa sổ rồi lùa vào các phòng học, khiến cho các thầy cô giáo và học sinh phải… chịu trận!
Để thầy cô giáo và các em học sinh cơ sở 1 Trường Tiểu học Hiệp Phú hàng ngày không phải “sống chung” với ô nhiễm khi hít phải mùi xú uế bốc lên từ bãi rác này, thiết nghĩ chính quyền phường phải nhanh chóng cho xóa sổ bãi rác khủng nêu trên bằng cách chỉ đạo công nhân vệ sinh thu gom hết số rác thải lưu cữu tồn đọng, để vận chuyển tới nơi chôn lấp xử lý tập trung của thành phố. Mặt khác, phường cũng như cơ quan chức năng cũng cần phải làm thật nghiêm, xử phạt thật nặng những ai cố tình vi phạm mang rác thải ra đổ trộm.
Tin, ảnh: Trần Đăng Quang (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Bình luận (0)