
HS hào hứng chơi ô ăn quan
“Quá ấn tượng và thú vị” là cảm nhận của đông đảo học sinh khối 10 và 11 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình, TP.HCM) với trải nghiệm trong chuyên đề Văn hóa dân gian – Hồn dân tộc vừa được tổ chức tại trường. Chuyên đề do Tổ ngữ văn nhà trường thực hiện, đã mở ra thêm nhiều hiểu biết cho học sinh, đồng thời mang đến sân chơi dân gian đầy mới mẻ ngay trong sân trường. Chuyên đề gồm 3 phần chính: Văn nghệ dân gian, ẩm thực dân gian và trò chơi dân gian. Nếu như ở phần Văn nghệ dân gian là hiện thân của những loại hình nghệ thuật như cải lương, hát ru, đồng dao… thông qua việc sân khấu hóa tác phẩm văn học và các ca khúc dân gian thì phần Ẩm thực dân gian lại có sự xuất hiện những nét độc đáo của ẩm thực 3 miền Bắc – Trung – Nam, của vùng đồng bằng và Tây Nguyên. Đặc biệt nhất, với nhiều trò chơi độc đáo như múa sạp, nhảy lò cò, chơi ô ăn quan, chuyền, đẩy gậy…, phần Trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Thích thú tham gia trò chơi ô ăn quan, Trần Quang Huy (lớp 11A3) cho hay đã rất lâu rồi bản thân mới có dịp chơi lại trò chơi “con nít” này. Theo Huy, phương pháp học văn này cực kỳ thú vị, giúp bản thân vừa học thêm được nhiều kiến thức mà còn mang đến những phút giây giải trí lành mạnh, bổ ích sau giờ học căng thẳng. “Học sinh thành phố thường ít có cơ hội được trải nghiệm những trò chơi dân gian. Thông qua chuyên đề sẽ là dịp để em và các bạn được trải nghiệm, được tìm hiểu về văn hóa dân gian từ chính văn học”, Huy bày tỏ.
Theo cô Tống Thị Thiều Hương (Tổ trưởng Tổ ngữ văn), chuyên đề được thực hiện với mong muốn mang môn văn đến gần với học sinh, đồng thời trang bị cho các em thêm nhiều kiến thức về cuộc sống từ chính văn học, đặc biệt là những kiến thức về văn hóa dân gian của dân tộc. “Văn hóa dân gian không chỉ có những câu chuyện dân gian như Tấm Cám, những làn điệu hát ru, đồng dao mà còn có những món ăn, những trò chơi đặc trưng cho từng vùng miền. Khi được trải nghiệm, thưởng thức, những kiến thức đó sẽ là hành trang quý báu để các em thêm yêu và tự hào về dân tộc”.
Q.Long

Bình luận (0)