Sự kiện giáo dụcTin tức

Báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân tự đâm thủng tim

Tạp Chí Giáo Dục

Lãnh đo S Y tế TP.HCM tng giy khen cho các tp th, cá nhân ca BV Q.Tân Phú và BV Nhân dân 115

Ngày 2-4, Sở Y tế TP.HCM đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại BV Q.Tân Phú và BV Nhân dân 115 do vận dụng hiệu quả quy trình báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, ngày 14-2, Khoa Cấp cứu BV Q.Tân Phú tiếp nhận một bệnh nhân nam (SN 1986) tự đâm 2 nhát dao vào ngực trái, mạch bằng 0, huyết áp bằng 0. Ngay lập tức, BS trực cấp cứu đã báo động đỏ nội viện đến các khoa Ngoại, Gây mê – hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh. Kết quả siêu âm tim cho thấy có tràn dịch màng tim do thủng cơ tim.

BS Lương Văn Sinh – Phó Giám đốc BV Q.Tân Phú – cho biết, bệnh nhân rất nguy kịch nếu chuyển viện có nguy cơ tử vong trong quá trình di chuyển. Do đó, BV đã kích hoạt báo động đỏ liên viện đến BV Nhân dân 115. Liền sau đó, các BS phẫu thuật lồng ngực, BS gây mê của BV Nhân dân 115 đã nhanh chóng có mặt tại phòng mổ của BV Tân Phú. Ê-kíp phẫu thuật do BS.CKII Dương Văn Mười Một – Khoa Ngoại lồng ngực, BV Nhân dân 115 là phẫu thuật viên chính đã nhanh chóng thực hiện ca mổ để cứu sống bệnh nhân. Trong suốt quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được các BS vòng ngoài tiếp tục hồi sức tim, phổi và truyền 2 đơn vị máu. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, được tiếp tục điều trị tại BV Q.Tân Phú. Bệnh nhân đã xuất hiện sau 8 ngày được chăm sóc tích cực và hồi sức sau mổ.

Được biết, đây là trường hợp thứ hai bệnh nhân nguy kịch do bị đâm thủng tim được cấp cứu và điều trị thành công tại một BV tuyến huyện trên địa bàn TP. Trường hợp đầu tiền là tại BV Q.11 với sự hỗ trợ của BV Chợ Rẫy qua quy trình báo động đỏ liên viện.

Ông Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – chia sẻ: Sự đặc biệt của lần phối hợp giữa 2 BV trong cứu sống bệnh nhân là BS BV Q.Tân Phú vừa hồi sức vừa cấp cứu, BS BV Nhân dân 115 vừa phẫu thuật vừa gây mê. 2 BV đã nỗ lực cứu sống bệnh nhân. Qua đây một lần nữa khẳng định tính hiệu quả của quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện, tăng cơ hội được cứu sống của người dân…

H.Thương

 

Bình luận (0)