Sự kiện giáo dụcTin tức

Đà Nẵng đối mặt nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Tạp Chí Giáo Dục

 sông Cu Đ ti ca thu nhà máy nưc Cu Đ liên tiếp vưt ngưng 1.000mg/l trong thi gian gn đây

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng Đà Nẵng, gần 3 tháng trở lại đây, nước sông Cầu Đỏ tại cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng. Độ mặn cao nhất là 2.112mg/l. Đơn cử như ngày 16-4, độ mặn trung bình là 1.323 mg/l và thường xuyên vượt ngưỡng 1.000 mg/l.

Theo Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, độ mặn hiện nay tại sông Cầu Đỏ đang tăng cao là do trữ lượng nước thượng nguồn về suy giảm. Các nhà máy buộc phải giảm công suất, dẫn đến không đủ áp lực và lưu lượng nước cho một số khu vực trên địa bàn TP vào giờ cao điểm. Rạng sáng 17-4, mực nước tại thượng lưu đập dâng An Trạch dao động ở mức 1,6m. Trữ lượng nước chảy về đẩy mặn sông Cầu Đỏ lại giảm nên độ mặn của sông tiếp tục duy trì ở mức từ 1.300-1.400mg/l và tăng đến 1.448mg/l lúc 7 giờ sáng cùng ngày.

Đơn vị này cảnh báo, tổng công suất cấp nước cho TP.Đà Nẵng trong những ngày tới sẽ bị suy giảm. Theo đó, các khu vực cuối nguồn nước bị yếu và một số khu vực có địa hình cao không có nước.

Nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nước cho bà con, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành tham mưu UBND TP.Đà Nẵng làm việc với các nhà máy thủy điện để có chế độ vận hành hợp lý nhằm giảm mặn cho sông Cầu Đỏ.

Theo Phòng Tài nguyên nước thuộc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng, tình trạng xâm nhập mặn đã diễn ra gay gắt trên sông Cầu Đỏ ngay từ đầu năm 2019. Vào các thời điểm độ mặn từ 1.000 mg/l thì việc khai thác nước mặt trên sông Cầu Đỏ không thể thực hiện, phải bơm nước từ đập dâng An Trạch và chuyển tải về xử lý tại Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Hiện nay, UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ và dự án Nhà máy nước hồ Hòa Trung; Đầu tư nâng công suất Trạm bơm phòng mặn An Trạch và tuyến ống nước thô dẫn về Nhà máy nước Cầu Đỏ. Trước mắt, sẽ triển khai tuyến ống Diuke qua sông Cầu Đỏ, hoàn thành trong tháng 5-2019. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng đập tạm tại Quảng Huế để tăng lưu lượng nước thô dẫn về sông Yên. Đồng thời Đà Nẵng đề nghị các chủ hồ chứa thủy điện phía thượng nguồn xả nước về sông Yên với lưu lượng phù hợp, đảm bảo khống chế độ mặn tại cửa thu nước Nhà máy nước Cầu Đỏ dưới 900 mg/l; Đầu tư các tuyến ống cấp nước chính để kịp thời truyền tải nước sạch đến các khu vực có áp lực yếu.

Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)