Sự kiện giáo dụcTin tức

Bố trí nguồn lực để hỗ trợ các hợp tác xã

Tạp Chí Giáo Dục

 

UBND TP.Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 13, số lượng hợp tác xã (HTX) trên địa bàn TP.Cần Thơ phát triển mới là 324 HTX, 1.409 tổ hợp tác, tăng hơn 2,2 lần; quy mô thành viên bình quân trên 1 HTX là 41 thành viên, tăng bình quân 7 thành viên/HTX. Theo kết quả khảo sát, hơn 50% HTX hoạt động khá, giỏi. Hiệu quả kinh tế – chính trị – xã hội của kinh tế hợp tác được thể hiện thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác tương trợ giữa các thành viên, tạo điều kiện cho thành viên ổn định sản xuất kinh doanh và đời sống; đóng góp cụ thể trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển dịch cơ cấu lao động. 36/36 xã xây dựng thành công nông thôn mới đều có HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Một số HTX tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn (khoảng 3.500 lao động)…

Tuy nhiên, nhiều đại biểu thừa nhận, mô hình kinh tế tập thể gặp khó trong hoạt động như thiếu vốn, thiếu cơ sở vật chất (nhiều HTX không có trụ sở và phương tiện làm việc…) và hạn chế về năng lực.

Theo đó, các đại biểu kiến nghị, trong phân bổ nguồn lực phát triển nói chung, vốn nói riêng, Chính phủ cần dành một kênh vốn riêng cho thành phần kinh tế tập thể, cho các HTX; đồng thời hình thành quỹ hỗ trợ HTX giao cho liên minh HTX quản lý để cho các HTX vay và phát triển, tạo sự công bằng cho HTX trong cả nước; sớm ban hành Nghị định về quỹ hỗ trợ HTX làm căn cứ pháp lý cho quỹ hỗ trợ cấp tỉnh hoạt động (hiện có 51 tỉnh, TP có quỹ hỗ trợ HTX).

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – cho biết, TP sẽ tổng hợp những kiến nghị của các đại biểu và trình lên Trung ương. Đồng thời nhấn mạnh, để mô hình HTX  phát triển, trước mắt cần củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo kinh tế tập thể của TP. Các sở, ngành, UBND quận, huyện tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển HTX, nhất là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng HTX. Tạo điều kiện để HTX tiếp cận được vốn vay, tham gia các chương trình dự án kinh tế – xã hội tại địa phương, liên doanh liên kết với doanh nghiệp. TP sẽ nghiên cứu bố trí nguồn lực của địa phương, lồng ghép từ các chương trình dự án, tăng cường việc hướng dẫn tiếp cận chính sách để thực hiện hỗ trợ cho các HTX và các tổ chức kinh tế tập thể.

Đan Phưng

 

Bình luận (0)