Ngày 8-5, bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cùng các sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) TP.Cần Thơ.
Hội NNCĐDC TP.Cần Thơ hiện có 5.724 hội viên, trong đó có 4.319 NNCĐDC (nạn nhân diện chính sách: 1.645, nạn nhân dân thường: 2.674), còn lại là các tình nguyện viên. Số nạn nhân được hưởng bảo trợ xã hội là 3.601 người (chiếm 83%).
Qua điều tra năm 2019, nạn nhân thuộc hộ nghèo là 243 người, cận nghèo là 203 người; nạn nhân có nhu cầu nhà ở thuộc hộ nghèo là 20 người, cận nghèo và đặc biệt khó khăn là 19 người; nạn nhân có nhu cầu về vốn làm ăn là 24 người.
Năm 2018, bằng kinh phí vận động, Thành hội Cần Thơ đã xây dựng và sửa chữa 66 căn nhà; cấp 157 học bổng, 58 xe lăn; khám cấp thuốc cho 1.030 lượt nạn nhân; tặng 13.442 phần quà; trợ cấp vốn cho 14 trường hợp, tổng trị giá 10.327.607.421 đồng…
Bà Ánh đánh giá cao những cố gắng và quyết tâm của hội trong quản lý, giải quyết hồ sơ, thực hiện các chế độ chính sách đối với NNCĐDC.
“Hiện còn những người dân là NNCĐDC nhưng không biết mình được hưởng chế độ, hội phải chủ động khảo sát, phát hiện các hoàn cảnh để phối hợp ngành lao động xác minh, không bỏ sót, giúp họ hưởng chế độ chính sách. Hội cần xem xét, đánh giá kết quả sử dụng vốn vay để có giải pháp hỗ trợ nếu nguồn vốn không phát huy tác dụng; Phối hợp Sở LĐ-TB&XH bố trí cho NNCĐDC tham gia các chương trình dạy nghề. Làm sao ngoài việc giúp nạn nhân trước mắt, cần tạo điều kiện để họ có cuộc sống tốt, ổn định, nhất là đối với trẻ em nhiễm CĐDC”, bà Ánh chỉ đạo.
Đ.Phượng

Bình luận (0)