Sự kiện giáo dụcTin tức

HS thi tìm hiểu về Di chúc của Bác

Tạp Chí Giáo Dục

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2019) và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (19-5-1959/ 19-5-2019), Trường THPT Bùi Thị Xuân đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho HS khối 10 và 11.

Cô Vũ Thị Ngọc Dung – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân – cho biết: Hội thi nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, ý nghĩa thiêng liêng của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc sống. Đồng thời tạo điều kiện cho các em HS tham gia tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giúp HS nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Bác. Qua đó, các em nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của bản thân…”.

Ban t chc và các đi đt gii chp hình lưu nim. Ảnh: H.Tr

Theo đó, về nội dung, đối với khối 11 có chủ đề “Hồ Chí Minh – sáng mãi tên Người”. Các em HS thuyết trình xoay quanh việc vận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cuộc sống, giá trị các tác phẩm thơ, văn tiêu biểu của Bác. Còn khối 10 có chủ đề: “Đường Hồ Chí Minh – khát vọng non sông liền một dải”. HS thuyết trình về ý nghĩa của con đường Hồ Chí Minh, khát vọng tuổi trẻ của những chiến sĩ đã tham gia chiến đấu trên con đường huyền thoại đó như: anh Nguyễn Văn Thạc (cuốn sách “Mãi mãi tuổi hai mươi”), chị Đặng Thùy Trâm (cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”), những người lính một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”…

Sau 2 vòng (sơ loại, bán kết), từ hơn 30 đội còn lại 4 đội (gồm lớp 10A9, 10A8, 11A5 và 11A14) vào vòng chung kết. Theo đó, 4 đội đã trải qua 3 phần thi: Thi kiến thức – các đội trả lời những câu hỏi của Ban giám khảo về một sự kiện lịch sử, địa danh, tác phẩm gắn với cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thi thuyết trình; Thi năng khiếu (thi văn nghệ với chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, lý tưởng của tuổi trẻ…). Kết quả, lớp 10A9 đã đạt giải nhất với bài thuyết trình: “Trường Sơn và Những cô gái mở đường” – trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nữ Anh hùng – bác sĩ Đặng Thùy Trâm; lớp 11A14 đạt giải nhì; lớp 10A8 và 11A5 cùng đạt giải ba.

H.Triu

 

Bình luận (0)