Sự kiện giáo dụcTin tức

Tuyên dương nhiều thầy thuốc trẻ tiêu biểu

Tạp Chí Giáo Dục

Lãnh đo ngành y tế TP tuyên dương các thy thuc tr

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), ngày 5-6, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ngành y tế” và tuyên dương trao giải thưởng “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu ngành y tế” lần thứ 10.

Tại chương trình, 19 thầy thuốc trẻ đang công tác tại các BV trên địa bàn TP đã được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó có thầy thuốc trẻ Nguyễn Hữu Minh Tiên (SN 1993, BV Ung bướu TP.HCM) đã thực hiện đề tài nghiên cứu “Stress nghề nghiệp của điều dưỡng công tác tại Khoa Lâm sàng – BV Ung bướu”. Ngoài ra, BS Minh Tiên còn tham gia các phong trào “Ngày hội áo trắng đến trường”, “Xuân yêu thương”, chương trình “Ước mơ của Thúy”… Qua đó đã hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân nghèo đang điều trị tại BV.

Hay như thầy thuốc trẻ Lê Thị Thủy – BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM – cũng có nhiều đóng góp khi thực hiện 2 công trình nghiên cứu sáng tạo giúp cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Cụ thể, BS Thủy đã thực hiện song song sáng kiến cải tiến “Thay đổi dòng lưu thông của nhân viên lấy máu xét nghiệm nhằm giảm thời gian chờ cho người bệnh thực hiện xét nghiệm huyết học” cùng với đề tài nghiên cứu “Kết quả điều trị gãy xương bàn chân 2, 3, 4, 5 bằng cố định kim Kirsh xuôi dưới màn tăng sáng”. Những sáng kiến này đã được ứng dụng tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP; được đánh giá đã giúp công việc của nhân viên y tế thuận lợi hơn, đồng thời giảm sự phiền hà, tăng sự hài lòng của người bệnh khi khám và điều trị tại BV.

Phát biểu tại buổi lễ, BS Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – đánh giá cao những cống hiến của các thầy thuốc, BS trẻ được vinh danh, trong đó có nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến thiết thực.

Cũng theo BS Thượng, đây là hoạt động thường niên của ngành y tế nhằm khuyến khích, động viên các thầy thuốc trẻ tiếp tục dấn thân với nghề; có những công trình nghiên cứu, sáng kiến sáng tạo thiết thực, ý nghĩa giúp cho ngành y tế TP từng bước cải thiện chất lượng phục vụ.

Tin, nh: N.Nam

 

Bình luận (0)