Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên

Tạp Chí Giáo Dục

T cuc thi “Tóm tt sách”, ngưi tr có dp nhìn li và nhc nh mình xây dng li thói quen tưng chng như đang dn b quên lãng, đó là mi ngày đc vài trang sách.


Các sinh viên nhn gii thưng t cuc thi “Tóm tt sách”

Cuộc thi do Trường ĐH Mở TP.HCM vừa tổ chức, mở rộng cho sinh viên nhiều trường ĐH, CĐ trên cả nước tham dự. Giải nhất đã được trao cho hai sinh viên Trần Thị Cẩm Chi (Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM) với phần tóm tắt sách “Hoàng tử bé” của tác giả Antoine de Saint-Exupéry và sinh viên Phạm Thị Thùy Dương (Trường ĐH Mở TP.HCM) với phần tóm tắt sách “15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân” của tác giả John C. Maxwell.

Rp phim vng v gây bt ng hơn là… mt thư vin không bóng ngưi?

Trong phần dự thi, sinh viên Nguyễn Thị Kim Anh (Trường ĐH Mở TP.HCM) chỉ ra, thời công nghệ hiện đại đem lại công cụ giải trí đa dạng hơn nhưng vô tình thu hẹp lại thói quen đọc sách của một bộ phận giới trẻ. Kim Anh nêu hình ảnh so sánh đáng suy nghĩ là ngày nay hình ảnh một rạp phim vắng vẻ lại khiến người ta bất ngờ hơn là hình ảnh một… thư viện không bóng người. “Hình ảnh những chiếc điện thoại thông minh đang dần thay thế sách, liệu trong 10 năm nữa, còn ai cầm sách để đọc không?” – nữ sinh viên đặt câu hỏi.

Sinh viên đoạt giải nhì Nguyễn Văn Tý (Trường ĐH Mở TP.HCM) thì tâm tư hơn khi thẳng thắn chỉ ra, đông đảo bạn trẻ ngày nay đang rơi vào thế giới thông tin nhanh qua các mạng xã hội nhờ công nghệ số… Với nền tảng công nghệ hiện đại, chỉ thông qua một chiếc điện thoại di động, việc đọc sách truyền thống dễ dàng được thay bằng đọc sách điện tử. Kết hợp với chiều hướng đọc theo trào lưu, đọc nhanh, đọc lướt, sử dụng những sản phẩm có sẵn không chỉ khiến bạn trẻ bị hạn chế sức sáng tạo mà còn làm yếu đi kỹ năng chọn lọc, phân tích sách. Điều này còn làm ảnh hưởng việc phát triển kho tàng sách đến với cộng đồng.

Nuôi đam mê đc t “t sách gia đình”

Các bạn trẻ cũng không phủ nhận những mặt tiện lợi trong việc tiếp cận thông tin, đọc sách nhanh chóng, dễ dàng nhờ sự tân tiến của công nghệ. Chính vì vậy, trong việc xây dựng văn hóa đọc ở người trẻ, các sinh viên cho rằng, nên chọn những phương thức phù hợp với thực tiễn, tình hình mới. 

Sinh viên Nguyễn Thị Thảo Trân (Trường ĐH Mở TP.HCM) nhìn nhận, ngày nay có người lựa chọn đọc sách qua điện thoại, thiết bị công nghệ thông minh nhưng cũng có nhiều bạn trẻ vẫn thích đọc những ấn phẩm giấy, thích cảm giác được chạm tay vào những trang giấy mới hay ngửi mùi thơm từ trang sách. Dù chọn cách nào cũng đều nên hướng tới mục đích sâu xa là tạo được thói quen, nuôi dưỡng thành niềm đam mê đọc sách. Việc đọc sách bản giấy hay điện tử đều cần chủ động chọn lọc.

THAY VÌ NGHE NHC, CÓ TH NGHE ĐC SÁCH

Dẫn lại câu nói của một tác giả nổi tiếng “Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc”, sinh viên Trần Thị Hải Hậu (Khoa Luật Trường ĐH Mở TP.HCM) nhắn nhủ, đọc sách không có gì “nặng nhọc” vì mình có thể ôm sách theo đọc ở mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt ngày nay với ứng dụng sách nói, thay vì nghe nhạc, mình chuyển sang nghe đọc sách. Nhờ đó, số lượng sách mình đọc mỗi năm tăng lên đáng kể và những điều hay mình lĩnh hội được cũng ngày một nhiều thêm.

Còn sinh viên đoạt giải nhất cuộc thi, Trần Thị Cẩm Chi (Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM) thì chia sẻ, gặp được một cuốn sách hay, chẳng hạn như sách “Hoàng tử bé” của tác giả Antoine de Saint-Exupéry, người ta sẽ cảm nhận được nhiều điều bất ngờ khi chiêm nghiệm nó ở từng giai đoạn cuộc sống. Nếu biết đến sách này từ thuở nhỏ, sẽ thấy được trong đó những thước phim sống động về tuổi thơ với biết bao câu chuyện giả tưởng thú vị, minh họa dí dỏm. Nhưng nếu tiếp cận sách vào thời điểm dần trưởng thành với những va chạm vừa đủ, biết thấu hiểu những khía cạnh khác nhau của cuộc đời thì sách lại lắng đọng những cảm xúc khác; giúp mỗi người biết soi lại bản thân, tìm về với con người nguyên bản. Từ đó, Cẩm Chi cho rằng những thông điệp tích cực từ một cuốn sách có thể định hướng được cách sống của người trẻ, thậm chí thay đổi cuộc đời một con người. Vì lẽ đó, sách nên là một phần trong đời sống.

Sinh viên Đồng Vũ (Khoa Tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) nhìn nhận thực tế hơn, một đứa trẻ sẽ được “kế thừa”, hình thành thói quen đọc sách từ sớm nếu cha mẹ có thói quen này. Chính vì vậy, xây dựng “tủ sách gia đình” cũng là cách thiết thực để nuôi dưỡng niềm đam mê sách cho trẻ ngay từ thuở nhỏ.

Bài, ảnh: Thc Trân

Bình luận (0)