Ngày 17-7, tại TP.HCM, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc-xin”.
Tại đây, bà Nguyễn Minh Hằng – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – cho biết, hơn 30 năm qua công tác tiêm chủng (TC) nói chung và công tác TC mở rộng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt là công tác TC mở rộng đã làm thay đổi lớn cơ cấu bệnh tật, loại trừ hoặc giảm mạnh tỷ lệ mắc bệnh, giảm tỷ lệ tử vong ở phụ nữ trong độ tuổi mang thai và trẻ em đối với một số loại bệnh có vắc-xin. Tuy nhiên, trong những năm gần đây khi vắc-xin được sử dụng rộng rãi mối lo bệnh tật không còn nữa lại nổi lên mối lo về an toàn TC. Trên thế giới, nhiều năm trở lại đây đã xuất hiện các trào lưu phản đối vắc-xin hoặc phản đối công tác TC. Tại Việt Nam, dù chưa xuất hiện thành trào lưu lớn trong cộng đồng nhưng một số phụ huynh có tâm lý e dè khi cho con tiêm vắc-xin, hoặc đợi đến khi dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mới đưa con đi TC. Quan niệm trên là sai lầm, bởi việc do dự chờ đợi đã khiến trẻ qua độ tuổi tốt nhất để TC, việc TC giảm bớt hoặc không còn hiệu quả. Bên cạnh đó, các dịch bệnh thường bùng phát theo mùa, khi đồng loạt trẻ được đưa đi TC có thể diễn ra tình trạng phải chờ đợi hoặc thiếu vắc-xin cục bộ do lượng vắc-xin không đủ để cung ứng.
Cũng theo bà Hằng, an toàn TC là vấn đề đang được cộng đồng cũng như nhân viên y tế quan tâm; nhất là sau các trường hợp trẻ có phản ứng phụ, tai biến nặng, thậm chí một số trẻ tử vong do cơ địa quá mẫn cảm hoặc chưa xác định được nguyên nhân. Xác định an toàn TC là công tác trọng tâm, ngay khi xảy ra các trường hợp tai biến, quá mẫn hoặc tử vong sau TC thì biện pháp điều tra, xử trí giảm bớt tác dụng phụ, tai biến nặng phải được nhanh chóng triển khai bởi hội đồng chuyên môn.
“Những năm qua hội đồng đánh giá chuyên môn đã thực hiện khá tốt công tác điều tra, đánh giá nguyên nhân cũng như có các biện pháp xử trí khá kịp thời những trường hợp có tai biến sau TC. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thành phần hội đồng đánh giá chuyên môn tai biến sau TC của Việt Nam chưa độc lập. Về cơ bản, thành phần của hội đồng cần các chuyên gia lâm sàng, nhằm đảm bảo tính độc lập, minh bạch, đưa ra những đánh giá trung thực nhất. Vì vậy trong thời gian tới cần có sự nghiên cứu, thay đổi dần thành phần hội đồng đánh giá chuyên môn tai biến sau TC”, bà Hằng nêu ý kiến.
Đăng Khoa

Bình luận (0)