Sự kiện giáo dụcTin tức

BV Quân y 175 ra mắt “Quỹ công tác xã hội”

Tạp Chí Giáo Dục

BV Quân y 175 vừa ra mắt “Quỹ công tác xã hội”. Theo đó, mục đích thành lập quỹ nhằm thực hiện tốt hơn công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hỗ trợ, miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân vô gia cư điều trị tại BV.

Đại tá Trần Quốc Việt – Phó Giám đốc BV – cho biết, từ năm 2016 đến năm 2018, BV đã vận động được gần 200 lượt nhà hảo tâm với số tiền khoảng 11,9 tỷ đồng. Với số tiền này, BV đã tổ chức được 17 đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; cung cấp nhiều trang thiết bị, vật tư cho Trung tâm Y tế Trường Sa (huyện đảo Trường Sao, tỉnh Khánh Hòa) – nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc sức khỏe cho quân dân nơi đảo xa; hỗ trợ xây dựng 3 “Nhà đồng đội” nhằm giúp đỡ gia đình cán bộ, nhân viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, BV còn phối hợp triển khai thực hiện chương trình phẫu thuật từ thiện dành cho gần 100 trẻ em nghèo bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh; phẫu thuật thay khớp miễn phí cho 46 bệnh nhân nghèo; hỗ trợ, miễn giảm viện phí cho hàng trăm bệnh nhân nghèo, bệnh nhân vô gia cư; tặng suất ăn cho bệnh nhân khó khăn…

6 tháng đầu năm 2019, BV phối hợp với các địa phương tổ chức 2 đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công, đồng bào nghèo với tổng kinh phí 103 triệu đồng; thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa tổng trị giá 115 triệu đồng; hỗ trợ, miễn giảm viện phí cho 10 bệnh nhân vô danh, bệnh nhân nghèo với số tiền 331 triệu đồng.

Đại tá Việt chia sẻ thêm: “Quỹ công tác xã hội” sẽ là hoạt động mở đầu để tiếp tục mang đến những việc làm thiết thực, hiệu quả, nhân văn sâu sắc; giúp cho người bệnh vơi đi nỗi đau, có thêm sức mạnh, nghị lực vượt qua bệnh tật, được sẻ chia phần nào những khó khăn về vật chất để yên tâm điều trị. Các hoạt động trên cũng góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh…

D.Thương

 

Bình luận (0)