Đây là một hoạt động do Câu lạc bộ Văn học của Trường THPT Tam Phú (Q.Thủ Đức) phát động nhằm trở thành nhịp cầu, trao gửi, nhắn nhủ những điều muốn nói của học sinh trong trường. Thậm chí là những lời nhắn gửi từ học sinh đến thầy cô giáo trong trường. Theo đó, học sinh được khuyến khích viết một bức thư tay và “nhờ” câu lạc bộ gửi trực tiếp đến tay người sẽ nhận mà các em không đủ can đảm để gửi. Theo cô Nguyễn Thị Thanh Nga (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn học), nội dung bức thư có thể chỉ là một lời nhắn gửi yêu thương về tình yêu học trò hồn nhiên, về tình bạn, tình thầy trò. Cũng có thể chỉ là một lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời tri ân từ học sinh gửi đến học sinh hay gửi đến các thầy cô giáo. “Những điều đơn giản nhưng đôi khi lại rất khó nói. Câu lạc bộ Văn học mong muốn trở thành một nơi “thay lời muốn nói” cho các em. Vừa giúp gắn kết học sinh trong trường, vừa tháo gỡ những nút thắt về mặt tâm tư, tình cảm cho các em. Đặc biệt là hoạt động viết thư tay đang ngày một ít được quan tâm”, cô Nga chia sẻ.
Yến Hoa

Bình luận (0)