Ngày 8-5, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng tại Nghị quyết số 80-NQ/TW và Chỉ thị số 04-CT/TW trong sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản”.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi, lấy ý kiến, trên cơ sở đó thống nhất các nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất bản dự kiến quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản 2012, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển bền vững.
Ông Đinh Tiến Dũng – Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Nghị quyết số 80 và Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư đã xác định rõ yêu cầu: Tiếp tục “nâng cao vai trò của xuất bản trong tình hình mới”, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng nền xuất bản “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”, gắn với chuyển đổi số, phát triển thị trường và công nghiệp văn hóa.
Điều quan trọng, đây không chỉ dừng lại ở định hướng mà đã trở thành yêu cầu cần được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ trong hệ thống pháp luật, để các chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.
Theo ông Dũng, việc thể chế hóa trong lĩnh vực xuất bản không phải là câu chuyện riêng của ngành mà là một phần của bài toán phát triển chung của quốc gia.
Với tinh thần đó, việc thể chế hóa cần được thực hiện theo phương châm: kiến tạo phát triển, đồng bộ – khả thi – linh hoạt, gắn với yêu cầu giữ vững ổn định an ninh tư tưởng, văn hóa.

“Việc thể chế hóa đầy đủ và đúng trọng tâm các định hướng của Đảng không chỉ quyết định chất lượng của luật sửa đổi mà còn là điều kiện then chốt để tạo chuyển biến thực chất trong phát triển ngành xuất bản trong thời gian tới. Mục tiêu hướng tới là xây dựng nền xuất bản Việt Nam “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”, có năng lực cạnh tranh, thích ứng với kỷ nguyên mới và hội nhập hiệu quả”, ông Dũng nhấn mạnh.
Ông Lê Văn Minh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết, TP.HCM đặc biệt quan tâm góp ý hoàn thiện luật gắn với thực tiễn. TP xác định xuất bản là trục trung tâm trong hệ sinh thái gồm phát hành, người viết, người đọc và không gian đọc nhằm bảo đảm đầu ra ổn định cho xuất bản phẩm.
Ông Minh cũng nhìn nhận, cơ chế tự chủ tài chính đang tạo áp lực lớn: thiếu nguồn thu thì khó duy trì hoạt động nhưng chạy theo doanh thu dễ ảnh hưởng định hướng nội dung. Việc chuyển đổi mức độ tự chủ còn vướng mắc, dẫn đến tình trạng “lên không nổi, xuống không xong”.
Cùng với đó, công tác quản lý sau xuất bản còn bất cập, nhất là việc thu hồi ấn phẩm vi phạm khi đã phát hành rộng rãi. Do đó, cần đổi mới phương thức quản lý, tăng kiểm tra từ khâu hình thức để kịp thời phát hiện sai lệch.
Ông Minh đề nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động xuất bản, nhất là trong bối cảnh tự chủ. Ông cũng đề xuất rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các nhà xuất bản nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển.
Bên cạnh đó, ông kiến nghị tăng cường các chính sách khuyến khích, đặc biệt là Giải thưởng Sách quốc gia. Đồng thời, cần hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong công tác cán bộ.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm nhận định, việc sửa đổi Luật Xuất bản lần này không chỉ là cập nhật kỹ thuật mà còn là dịp để điều chỉnh tư duy quản lý. Xuất bản phải tiếp tục được khẳng định là lĩnh vực tư tưởng – văn hóa quan trọng; đồng thời cần được nhìn nhận đầy đủ hơn với tư cách là một ngành của công nghiệp văn hóa, gắn với kinh tế nội dung, công nghệ và sức mạnh mềm quốc gia.
Hồ Trinh

Bình luận (0)