Sự kiện giáo dụcTin tức

“Nghe học sinh nói, nói học sinh nghe”

Tạp Chí Giáo Dục

Hc sinh nêu ra nhng thc mc vi ban giám hiu

Đây là diễn đàn vừa diễn ra tại Trường THPT Thủ Thiêm (Q.2) nhằm ghi nhận các ý kiến đóng góp của học sinh toàn trường về những khó khăn trong quá trình học tập, những nguyện vọng thiết thực của các em khi tới trường học. Song song đó, ban giám hiệu nhà trường cũng giải đáp các thắc mắc, đưa ra hướng tháo gỡ những khó khăn, ước nguyện của học sinh. Theo đó, có rất nhiều băn khoăn được học sinh nêu ra từ cơ sở vật chất (như che dù cho bãi giữ xe, trang bị thêm dụng cụ thể dục, sửa lại nhà thi đấu, hồ bơi còn ít nước…) đến chuyện căng tin trường chưa được khang trang,  hay những đề xuất về việc phải trang bị thêm máy chiếu cho các lớp học, bớt bài tập cho những môn học lại, tổ chức thêm nhiều hoạt động cho học sinh khối 10. Bên cạnh đó còn là những thắc mắc rất thầm kín như “tại sao nghiêm cấm nữ sinh trang điểm khi đi học mà các giáo viên nữ lại được trang điểm khi đi dạy”, “tại sao học sinh khối 10, 11 lại phải học cả thứ bảy trong khi học sinh lớp 12 lại không phải học”…

Sau khi lắng nghe những băn khoăn, tâm tư, nguyện vọng của học sinh, thầy Nguyễn Tấn Tài (Hiệu trưởng nhà trường) giải đáp từng thắc mắc của các em. Thầy Tài chia sẻ rằng rất trân trọng những ý kiến đóng góp của học sinh. “Về căng tin chưa được khang trang, tháng sau nhà trường sẽ cho sửa chữa, cũng như xây lại mái che cho nhà xe. Ngay trong hè này, hồ bơi sẽ được cải tạo với hệ thống lọc nước và cả nhà vệ sinh để các em sử dụng trong đầu năm học mới”. Về câu hỏi tại sao không được trang điểm khi tới trường, thầy Tài giải thích: “Các em còn là học sinh, lứa tuổi này còn phải lo học không nên se sua quá về đầu tóc, quần áo…, ảnh hưởng không tốt đến việc học. Còn các cô giáo đã trưởng thành, các cô cần phải hoàn thiện hình ảnh của mình trong mắt học sinh nên có đánh chút phấn, thoa chút son cũng là trong mức cho phép”… Theo thầy Hiệu trưởng, đây là hoạt động thường niên được nhà trường tổ chức mỗi năm hai lần vào giữa hai học kỳ nhằm tạo ra tinh thần dân chủ trong trường, để học sinh nói lên tiếng nói của mình; từ đó nhà trường có kế hoạch để thay đổi, hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường.

Y.Hoa

Bình luận (0)