![]() |
| Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện (phải) trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải cho Đà Nẵng. Ảnh: H.Gi |
Ngày 29-3, tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải cho đại diện lãnh đạo UBND TP.
Thành Điện Hải là pháo đài cổ được xây dựng từ năm 1823 dưới thời nhà Nguyễn. Trong trận chiến mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược của liên quân Pháp và Tây Ban Nha vào Việt Nam (từ 1-9-1858 đến 23-3-1860). Nơi đây, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh, đặc biệt là danh tướng Nguyễn Tri Phương đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, không cho giặc tiến sâu vào đất liền và làm phá sản chiến lược đánh nhanh của quân địch, buộc chúng phải rút quân khỏi Đà Nẵng. Qua gần 200 năm lịch sử, chịu sự tác động của thiên nhiên khắc nghiệt, sự tàn phá của chiến tranh, Thành Điện Hải đang xuống cấp. Năm 1988, thành được xếp hạng là di tích cấp quốc gia, tuy nhiên thời điểm đó thành chưa được tu bổ.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, trải qua gần 200 năm lịch sử, tại Thành Điện Hải đã diễn ra nhiều trận đánh ở những giai đoạn khác nhau để chống lại sự đô hộ của thực dân, đế quốc. Nơi đây gắn với những tên tuổi lớn và hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này để làm rạng danh non sông đất Việt. Vì thế, Thành Điện Hải có giá trị lịch sử đặc biệt, là biểu tượng về ý chí quật cường, tinh thần yêu nước mãnh liệt của con người Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ nền độc lập của dân tộc.
Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo Đà Nẵng và các ban, ngành đã tham gia Lễ khởi công Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích, giai đoạn 1. Dự án được triển khai từ tháng 3 đến tháng 10-2018 với các hạng mục: phục hồi phần kè hào phía Bắc, Tây, Nam theo nguyên trạng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước cho hào; đầu tư cảnh quan, khuôn viên tạo không gian đệm cho di tích…
Hàn Giang


Bình luận (0)