![]() |
| Đại diện PC45 trò chuyện với học viên về tác hại của ma túy |
Trung tâm GDTX Q.7 vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP… tổ chức chuyên đề tuyên truyền về ma túy, kỹ năng phòng chống trộm cướp, bạo lực học đường cho học viên. Qua những đoạn clip thực tế sinh động, đại diện PC45 đã cung cấp cho học viên những kiến thức để nhận biết, phân biệt được những loại ma túy, chất gây nghiện hiện nay đang tồn tại dưới nhiều hình thức, len lỏi vào đời sống của giới trẻ như ma túy đá, ma túy tổng hợp… Trong số đó có tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ là những loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường với giá thành rẻ, thường xuất hiện trong các quán bar, nhà hàng nên giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh dễ dàng tiếp cận. Thậm chí là các chất gây nghiện còn được đóng gói dưới dạng bánh ngọt, viên ngậm rất bắt mắt và hấp dẫn. Đặc biệt, thông qua những đoạn clip, đại diện PC45 còn dẫn dắt học viên đến với những tác hại khôn lường của việc sử dụng chất ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện. Đó là hàng loạt vụ án mạng, cướp giật, những hành vi phản cảm, khi đối tượng sử dụng chất kích thích bị ảo giác, không kiểm soát được hành vi của bản thân. “Theo thống kê gần đây của Bộ Công an, trên cả nước đã ghi nhận khoảng trên 1.000 học sinh sử dụng ma túy, chủ yếu là ma túy đá và các loại ma túy tổng hợp. Con số này đủ để làm giật mình, kéo theo đó là hệ lụy về tình hình tội phạm ngày càng trẻ hóa. Đối với ma túy, chất gây nghiện, các em không được phép dùng thử dù chỉ một lần. Tránh xa và tỉnh táo trước những lôi kéo của đối tượng xấu. Không vận chuyển và tàng trữ các chất ma túy, gây nghiện”, đại diện PC45 nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn những kỹ năng phòng chống, xử lý khi đối diện với các tình huống tội phạm cướp giật tấn công để vừa bảo vệ tài sản mà vẫn an toàn tính mạng như các thế võ tự vệ, sự bình tĩnh, nhanh trí, tránh làm đối tượng manh động. Với bạo lực học đường, đại diện PC45 chia sẻ rằng, khi đối diện với những xích mích thì các em nên chia sẻ với thầy cô, bạn bè, phụ huynh, tránh giải quyết bằng bạo lực, kết bè phái đánh nhau. Đặc biệt, khi sử dụng mạng xã hội cần có sự chọn lọc bạn bè, cân nhắc lời lẽ khi bình luận, nêu vấn đề… Cô Phạm Lệ Thúy (Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Q.7) cho biết chuyên đề mang đến cho học viên cái nhìn trọn vẹn hơn về tác hại của các loại chất gây nghiện, kiến thức về các loại chất đó để tránh xa, cũng như trang bị cho các em những kỹ năng tự vệ bản thân, cách ứng xử trước các mầm mống của bạo lực học đường.
Yến Hoa


Bình luận (0)