Sự kiện giáo dụcTin tức

Việt Nam: Khoảng 40.000 ca tử vong/năm liên quan đến thuốc lá

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 19-4, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị “Cung cấp thông tin và truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá”.

Phát biểu tại hội nghị, BS Phạm Thị Hoàng Anh – Giám đốc HealthBridge Canada tại Việt Nam – cho biết, thuốc lá là sản phẩm tiêu dùng hợp pháp duy nhất gây chết sớm cho một nửa số người sử dụng. Cụ thể, mỗi năm có 6 triệu người trên thế giới tử vong vì tác hại của thuốc lá (trong đó 5 triệu người do sử dụng trực tiếp, khoảng 600.000 người do tác hại gián tiếp). Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá; là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nam giới với gần 28%/tổng số ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Khói thuốc lá chứa khoảng 7.000 hợp chất độc hại, ước tính khoảng 69 hợp chất gây ung thư; là nguyên nhân gây nên các bệnh ung thư phổi, thanh quản, đại trực tràng, dạ dày… Sử dụng thuốc lá không chỉ tăng tỷ lệ tử vong, bệnh tật và tàn phế, mà còn là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và bất công. Bởi tác hại của thuốc lá tác động lên người nghèo nhiều hơn. Trên thế giới có khoảng 1,1 tỷ người hút thuốc thì 82% đang sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Hút thuốc còn tăng gánh nặng về kinh tế và lãng phí nguồn lực của quốc gia.

Theo ThS.BS Nguyễn Tuấn Lâm – đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cần phải có giải pháp mạnh là tăng thuế đối với mặt hàng thuốc lá. Theo ước tính của WHO và Ngân hàng Thế giới, khi tăng thuế khoảng 10% đối với thuốc lá thì sẽ góp phần giảm tiêu dùng khoảng 4% ở các nước phát triển, 5% ở các nước đang phát triển; đặc biệt tỷ lệ hút thuốc ở người nghèo và trẻ em sẽ giảm rất nhiều.

Cùng ý kiến với ThS.BS Lâm, ông Võ Thanh Lâm – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông) tâm tư: Thuế trong giá bán lẻ của mặt hàng thuốc lá tại Việt Nam đang rất thấp (trung bình thế giới khoảng 58,6%, Việt Nam chỉ 35%), việc tăng thuế sẽ hạn chế được số người tiêu dùng, giảm thiểu bệnh tật, bên cạnh đó tăng thêm ngân sách từ thuế cho Chính phủ. Vì vậy, cần tăng thuế thường xuyên trong những năm tới với mức tăng cao hơn lạm phát và tăng trưởng GDP; đồng thời Chính phủ cần sớm phê chuẩn nghị định loại trừ buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá.

Thy Thương

Bình luận (0)