![]() |
| Châu Quốc Huy đang thực hành |
Hoàn thành chương trình THCS, Châu Quốc Huy (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) chủ động chọn học nghề để lập thân. Huy xác định với học lực trung bình, việc chọn học nghề là hoàn toàn đúng. Đây cũng là cơ sở để Huy thuyết phục gia đình cho đăng ký học nghề lắp cáp mạng thông tin tại Trường TC nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương. Và để đủ điều kiện liên thông lên CĐ, Huy đăng ký học văn hóa 7 môn tại trường, dự kiến em sẽ dự thi THPT quốc gia vào năm 2019. Huy chia sẻ: “Vừa học nghề vừa học văn hóa sẽ đỡ “ngán” hơn, cộng với thời lượng thực hành chiếm đến 70% nên tạo được hứng thú, có động lực phát huy nghề mà mình đã chọn. Hơn nữa học nghề sớm có việc làm, tiết kiệm được thời gian cũng như kinh tế. Vả lại, được học nghề yêu thích, gia đình và người thân ủng hộ về tinh thần giúp mình học tập tốt hơn”. Chỉ sau một thời gian ngắn học tại trường, Huy đã được lãnh đạo khoa và chuyên gia chọn huấn luyện tham gia Kỳ thi tay nghề TP.HCM năm 2018, kết quả là em xuất sắc giành giải nhất nghề lắp cáp mạng thông tin. “Nghề lắp cáp mạng thông tin tưởng dễ mà khó, đặc biệt là đưa kỹ năng, tốc độ và kỹ thuật làm tiêu chí đánh giá”, Huy nói. Với khả năng sáng tạo và kỹ năng nghề rèn luyện từ phòng thực hành, Huy được các chuyên gia đánh giá là ứng viên sáng giá trong Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10 tại Hà Nội.
“Ở bậc học nào cũng đòi hỏi thái độ học tập đúng đắn, kiên trì, đặc biệt là cần trau dồi kỹ năng mềm, ngoại ngữ và tin học mới có thể đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đáng mừng là hiện nay nhận thức của xã hội về học nghề đã thay đổi tích cực và chất lượng đào tạo cũng đã dần theo kịp đòi hỏi của thị trường lao động. Vì thế, các bạn trẻ không phải đắn đo chọn học nghề khi học lực, hoàn cảnh gia đình không cho phép học ĐH”, Huy khuyên.
T.Anh


Bình luận (0)