Vừa qua, tại Trường CĐ Công nghệ cao Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức tọa đàm “Giáo dục nghề nghiệp – con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước”. Thông điệp của chương trình gửi tới các bạn trẻ: ĐH không phải là con đường duy nhất để có công việc ổn định và thành công, nếu chúng ta đam mê, nỗ lực với một nghề và khi đã tinh thông với nghề, chúng ta sẽ được xã hội tôn vinh, thu nhập ổn định và mở ra nhiều con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước. Tại tọa đàm, ông Craig Chittick (Đại sứ Australia tại Việt Nam) cho biết Australia là quốc gia phát triển trên cơ sở những lao động có tay nghề cao và cũng mất nhiều năm để thay đổi được quan niệm nhận thức của các bậc phụ huynh về việc không phải ĐH là con đường duy nhất để có việc làm tốt. “Khi lựa chọn học nghề, tôi tin rằng các bạn đang ghi nhận thực tế giáo dục nghề nghiệp hiện nay đang cho chúng ta sự lựa chọn đa dạng về nghề nghiệp thông qua việc các kỹ năng nghề được nâng lên cũng như những kinh nghiệm thực tế có được”, ông Craig Chittick nói. Còn theo bà Joanna Wood (Tham tán Giáo dục và Khoa học, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam), dân số Australia hiện có khoảng 24 triệu người, trong đó có 4,2 triệu người đang học nghề. Nhiều người chọn học nghề để có thu nhập ngay khi ra trường, sau đó khi có cơ hội sẽ tiếp tục học ĐH và trình độ cao hơn. Cụ thể, theo khảo sát của Tổ chức Kỹ năng nghề Australia, mức lương khởi điểm của một học sinh học nghề là 56.000 đô la Australia/năm (khoảng 980 triệu đồng), trong khi đó mức lương của sinh viên ĐH khi ra trường chỉ 54.000 đô la Australia/năm.
Được biết, buổi tọa đàm trên nhằm cụ thể hóa biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và Bộ GD-ĐT Australia về giáo dục nghề nghiệp.
L.Động

Bình luận (0)