Sự kiện giáo dụcTin tức

Tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng giảm nhẹ

Tạp Chí Giáo Dục

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, sau 8 ngày, cả nước có 292.808 thi sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, chiếm 42,53%. Năm nay cả nước tăng 314 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhưng tỷ lệ điều chỉnh lại giảm 3,14% do tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay tăng 47.998 so với năm trước

Thí sinh thay đổi nguyện vọng tại trường THPT Phú Nhuận. Ảnh: Y.Hoa

Năm nay cả nước có 688.466 thí sinh đăng ký xét tuyển. Tính đến hết ngày 26-7, cả nước có 292.808  thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, trong đó, số điều chỉnh trực tuyến là 230.445 và số thí sinh điều chỉnh trực tiếp là 62.363. Bên cạnh đó, có  90 thí sinh điều chỉnh khu vực ưu tiên và 78 thí sinh điều chỉnh đối tượng ưu tiên.

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng nguyện vọng sư phạm trước điều chỉnh 128.248, trong đó nguyện vọng 1 là 43.768. Sau 8 ngày điều chỉnh, tổng nguyện vọng sư phạm 125.166, trong đó nguyện vọng 1 là 43.555. Như vậy, nguyện vọng 1 sư phạm sau 8 ngày điều chỉnh tăng thêm khoảng 200, nhưng giảm hơn 3.000 ở các nguyện vọng khác.

So với năm 2017, số lượng thi sinh điều chỉnh năm 2018 sau 8 ngày như sau:

Theo thống kê so sánh của Bộ GD-ĐT trên đây, sau 8 ngày, cả nước có 292.808 thi sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, chiếm 42,53%. Năm nay cả nước tăng 314 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhưng tỷ lệ điều chỉnh lại giảm 3,14% do tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay tăng 47.998 so với năm trước.

Trong đó, số thí sinh điều chỉnh trực tuyến giảm giảm 5,5% trong khi ngược lại số điều chỉnh bằng phiếu cũng tăng 5,5%.

Tính đến chiều ngày 28-7, tại Trường ĐH Gia Định, ThS. Trần Kim Phước (Trưởng phòng đào tạo) cho biết, trong 105 nguyện vọng đăng ký ban đầu vào trường, có 23 nguyện vọng không thay đổi, số nguyện vọng còn lại được điều chỉnh từ ngành này sang ngành khác. Theo ông Phước, năm nay trường đưa ra mức sàn xét tuyển chung cho các ngành nên nên thí sinh chỉ điều chỉnh từ ngành này sang ngành khác phù hợp sự yêu thích.

Còn ở Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, TS. Trần Đình Lý (Trưởng phòng đào tạo) ước tính, năm nay trường giảm gần 10% nguyện vọng so với số đăng ký ban đầu. Trong đó, số nguyện vọng giảm tập trung ở những ngành có điểm sàn xét tuyển cao như: công nghệ thực phẩm, thú y, công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật ô tô… Ngược lại, số nguyện vọng tăng lên ở những ngành có mức sàn xét tuyển thấp.

Mê Tâm

 

 

Bình luận (0)