Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Biến vỉa hè công cộng thành… vườn nhà!

Tạp Chí Giáo Dục

Trong những năm gần đây, có một thực trạng mà không ít người dân sống tại các quận ven ngoại thành của TP.HCM cảm thấy vô cùng bức xúc, đó là: vỉa hè công cộng ở rất nhiều các tuyến đường phố bị biến thành… vườn nhà để gia chủ trồng hoa, cây cảnh, thậm chí là cả để trồng rau sạch! Đành rằng việc trồng hoa, cây cảnh tạo màu xanh, cảnh quan là rất khuyến khích, nhưng nó chỉ nên làm trong không gian diện tích nhà mình, chứ đừng ảnh hưởng tới cộng đồng…

Như chúng ta đều biết, vỉa hè đường phố, ngoài chức năng chính là dành cho việc lưu thông của người đi bộ, thì nó còn tạo cảnh quan, không gian cho đường phố trở nên thông thoáng, rộng rãi… Thế nhưng, rất nhiều hộ dân đã coi phần vỉa hè phía trước mặt tiền ngôi nhà mình là… của riêng, khi họ tự ý “rào” lối đi của người đi bộ bằng cách đặt các bồn hoa, chậu cây hoa cảnh kín mít, bắt người đi bộ phải bước xuống lòng đường để lưu thông! Không ít chỗ, người ta còn tạo tiểu cảnh trên vỉa hè, với cây cối um tùm, chẳng khác gì khu vườn của riêng nhà họ. Ở một số chỗ, vỉa hè còn được gia chủ tận dụng để các thùng, hộp trồng rau sạch, rau thơm phục vụ nhu cầu sinh hoạt…

Với tình trạng chiếm dụng vỉa hè để “tạo vườn” làm đẹp bằng hình thức đặt bồn hoa cây cảnh, để trồng rau sạch làm ảnh hưởng chung như kể trên, rất mong chính quyền các quận, phường, khu phố, tổ dân cư cần phải thường xuyên nhắc nhở các hộ dân vi phạm để họ trả lại không gian vỉa hè; thậm chí nếu cần thì phải mạnh tay cưỡng chế giải tỏa với những cá nhân cố tình lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông…!

Đng Đc

 

Bình luận (0)