Từ nơi ấy, những vở cải lương kinh điển như: Kiều Nguyệt Nga, Thái hậu Dương Vân Nga, Tình yêu và lời đáp, Rạng ngọc Côn Sơn, Nàng Xê Đa, Chiếc áo thiên nga, Vương Thúy Kiều… đã sống mãi trong lòng người hâm mộ. Nơi ấy chính là Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang…

Cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang” – nơi ươm mầm tài năng cho nhiều nghệ sĩ trẻ
Những dấu ấn vàng son
Có thể nói, vở cải lương Nàng Xê Đa do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện năm 1980 là một trong những vở diễn thành công nhất trong lịch sử cải lương Việt Nam, với hơn 1.500 suất. NSND Thanh Vy đảm nhận vai Xê Đa cho biết, thường mỗi tuần nhà hát sẽ đến 1 rạp trong thành phố và trụ lại vài ngày, hoặc cả tuần. Mỗi ngày, diễn 3 suất, hầu như rất ít có thời gian nghỉ ngơi. Điều đặc biệt là suất nào khán giả cũng đầy rạp, thậm chí phải chen chúc nhau mới mua được vé.
Cũng chính vở diễn này đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng tên tuổi cho NSND Thanh Vy và cố NSƯT Phương Quang vai Vua Priem. NSND Thanh Vy cho biết cả hai đều thẳng tính, nhưng nghệ sĩ Phương Quang lại rất hiền nên mọi việc họ đều thẳng thắn trao đổi để tìm ra cách diễn, kết hợp tốt nhất. Cũng nhờ đó cả hai luôn giữ được không khí vui vẻ, hòa nhã. Gần đây, nữ nghệ sĩ có đi xem lại vở diễn Nàng Xê Đa do NSƯT Hoa Hạ dàn dựng, bà đã dành nhiều lời khen cho sự trẻ trung, mới lạ của các nghệ sĩ trẻ trên sân khấu.
Vở Chiếc áo thiên nga của tác giả Lê Duy Hạnh từng gây chú ý khi công diễn lần đầu năm 2008 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Vở diễn do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện với kinh phí lên tới 2,5 tỷ đồng, gây ấn tượng mạnh về thị giác bởi sự hoành tráng, quy mô với hơn 100 diễn viên và kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như: Opera, xiếc, múa… Thiết kế sân khấu hài hòa giữa điện ảnh, hội họa, phông nền lớn phía sau là những cành mai vàng, rừng tre trúc, đại dương, bầu trời xanh với bầy thiên nga trắng bay nhấp nhô… cùng với mô hình Cổ Loa thành của kiến trúc sư Nguyễn Minh Tuấn tạo nên sân khấu rực rỡ, tráng lệ.
Để lưu lại những dấu ấn vàng son đó, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa khai trương Phòng truyền thống tập hợp tư liệu, hình ảnh quá trình hình thành và hoạt động của nhà hát. Phòng truyền thống nằm bên phải sảnh của nhà hát. Phía bên ngoài là không gian mở, nơi để các nghệ sĩ tiền bối đến có thể gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt, ôn lại những kỷ niệm hoạt nghệ thuật cải lương xưa.

Vở Nàng Xê Đa do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện năm 1980
Ông Phan Quốc Kiệt – Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cho biết: “Nơi đây có màn hình chiếu lại những thước phim tư liệu về các đoàn cải lương xưa, có phần trưng bày hình ảnh của các bậc tiền bối đã đóng góp cho cải lương như nghệ sĩ Tám Danh, Phùng Há, Viễn Châu, Út Trà Ôn, Nguyễn Ngọc Bạch, Kim Cúc, Ba Du… Không gian chính của phòng truyền thống trưng bày khoảng 200 hiện vật là các tập kịch bản viết tay và đánh máy của các vở: Hồn chinh phụ, Yêu trên xóm biển, Lá ngọc cành vàng, Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu, Mộng hoa vương… Bên cạnh đó còn có các huy chương, nhạc cụ, các tập hồi ký, sách tư liệu giá trị về cải lương…”.
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang bước vào tuổi 45
Theo ông Phan Quốc Kiệt thì Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang được thành lập năm 1976 theo quyết định của Bộ Văn hóa với tên gọi ban đầu là Nhà hát Ca kịch Cải lương Trần Hữu Trang, trên cơ sở 3 nguồn lực lượng là Đoàn cải lương Giải phóng, Đoàn cải lương Nam Bộ và lực lượng nghệ sĩ tại chỗ. Đến năm 1998 Nhà hát Ca kịch Cải lương Trần Hữu Trang được sáp nhập với Đoàn văn công thành phố và được đổi tên thành Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang…
Những chương trình ý nghĩa đã được tổ chức nhân dịp này như chương trình biểu diễn nghệ thuật Tiếp bước thời gian. Người yêu cải lương sẽ được thưởng thức những trích đoạn từ những vở cải lương vang bóng một thời như Chim Việt cành Nam, Kiều Nguyệt Nga, Thái hậu Dương Vân Nga, Tình yêu và lời đáp, Rạng ngọc Côn Sơn, Nàng Xê Đa, Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu… qua phần thể hiện của các ngôi sao cải lương TP.HCM.
Chương trình nghệ thuật quảng bá cuộc thi Tài năng Diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang theo hình thức trực tuyến cũng đạt được lượt truy cập rất cao. Cuộc thi được tổ chức trên cơ sở kế thừa thành quả đã đạt được từ Giải thưởng Trần Hữu Trang do Hội Sân khấu TP tổ chức từ năm 1991 đến 2014, với mục tiêu hướng đến mở rộng quy mô, nâng tầm lên cấp quốc gia. “Đợt quảng bá này cũng nhằm chuẩn bị cho mùa 2 của cuộc thi được tổ chức năm 2022” – ông Phan Quốc Kiệt cho biết.
|
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang được nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2012), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1999), Huân chương Lao động hạng 3… và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ VH-TT-DL, UBND và Sở VH-TT-DL TP.HCM. |
Ngoài chương trình nêu trên, Nhà hát Trần Hữu Trang còn phối hợp với các đơn vị như: Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Nhà hát Kịch TP.HCM, CLB Sân khấu Lạc Long Quân… tổ chức ghi hình để số hóa các chương trình sân khấu học đường dành cho thiếu nhi và học sinh các cấp, để phát trên các nền tảng số phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả trong điều kiện bình thường mới.
NSƯT Lê Thiện – Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang chia sẻ: “Kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang là dịp chúng ta nhìn lại chặng đường vẻ vang mà các thế hệ lãnh đạo, các nghệ sĩ của nhà hát đã góp phần sáng tạo, lưu giữ và trao truyền những tinh hoa của nghệ thuật cải lương cho hôm nay và mai sau. Tất cả đã góp phần tạo nên thương hiệu Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, xứng đáng là một điểm sáng của nghệ thuật cải lương Nam bộ và giữ vai trò quan trọng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế…”.
Hoàng Thuận


Bình luận (0)