![]() |
| Một tiết dạy toán bằng tiếng Anh do giáo viên bản xứ giảng dạy theo chương trình iSMART tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản, Cần Thơ |
Ngày 8-5, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo: “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh thông qua môn toán và khoa học – sử dụng bài giảng số”.
Chương trình được triển khai thí điểm tại một số trường tiểu học trên địa bàn TP.Cần Thơ từ năm học 2017-2018. Điểm nổi bật của chương trình là bài giảng và phương pháp dạy ứng dụng CNTT, sinh động, trực quan, cùng thiết bị tương tác hiện đại, áp dụng phương pháp ngữ cảnh (Immerse Learning) và phương pháp học đảo ngược (Flipped Classroom) vào môi trường giảng dạy, trong đó HS là trung tâm.
Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, qua thực tiễn triển khai tại những quốc gia tiên tiến, khi HS tiếp cận các môn toán và khoa học trong “vỏ bọc ngôn ngữ” mới, những kiến thức sẽ được hằn sâu ghi nhớ và hiểu rõ hơn. Việc kết hợp ngoại ngữ và các môn khoa học sẽ tác động tích cực đến não bộ trẻ em, giúp phát triển đồng thời trí thông minh logic và trí thông minh ngôn ngữ. Những trò chơi khám phá hay nội dung bài giảng số có thể tạo lập một “vùng ngôn ngữ ứng dụng” để các em vận dụng tiếng Anh vào tình huống thực tế hàng ngày. Nhờ đó HS vận dụng vào tiếng Anh học thuật lẫn tiếng Anh giao tiếp với một nền tảng vững chắc. Việc học tiếng Anh qua toán và khoa học từ sớm giúp HS có lợi thế lớn khi tham gia các kỳ thi học thuật hay giải đấu trong nước và quốc tế, mang lại những cơ hội học tập cao hơn.
Thực tế, qua triển khai chương trình tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản và Lê Quý Đôn (Q.Ninh Kiều), hơn 500 HS lớp 1 theo học chương trình đều tiến bộ vượt trội đối với môn tiếng Anh và học rất tốt các môn học khác.
Lãnh đạo các phòng GD-ĐT quận, huyện đánh giá cao chương trình, đồng thời mong Sở GD-ĐT ban hành văn bản chính thức để phòng GD-ĐT có cơ sở triển khai đến tất cả các trường cũng như chuẩn bị điều kiện để triển khai trong năm học 2018-2019.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Hữu – Phó Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học, Bộ GD-ĐT – nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao ngành GD Cần Thơ, nhất là cấp tiểu học, đã tiên phong trong đổi mới GD, thực hiện tốt xã hội hóa để đưa ngoại ngữ và tin học, công nghệ cao vào giảng dạy, giúp HS có cơ hội tiếp cận các chương trình tiên tiến, giúp Bộ GD-ĐT có thêm kinh nghiệm trong triển khai chương trình SGK mới. Điều này rất đáng biểu dương khi các điều kiện của Cần Thơ còn khoảng cách khá xa so với 4 thành phố lớn khác. Ngoại ngữ là chìa khóa mở cửa hội nhập, chương trình SGK mới, môn tiếng Anh và tin học là 2 môn bắt buộc, iSMART góp phần để Cần Thơ chuẩn bị tốt trước khi chính thức bước vào chương trình mới. Chúng tôi sẽ tham mưu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhân rộng chương trình iSMART, mong năm học sau nhiều quận, huyện của Cần Thơ sẽ triển khai được chương trình này”.
Đan Phượng


Bình luận (0)