Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vị bác sĩ với tình yêu phố núi

Tạp Chí Giáo Dục

Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội năm 1995, với tình yêu phố núi, bác sĩ (BS) Nguyễn Xuân Tạo (sinh 1971) xin về công tác tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Lâm Đồng. Hơn 20 năm gắn bó với nghề thầy thuốc và tích cực nghiên cứu khoa học, BS Tạo đã có nhiều đóng góp tích cực cho ngành y và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân…

BS Nguyễn Xuân Tạo

“Lương y phải như từ mẫu”

Làm việc tại Khoa Hồi sức Tích cực chống độc của BVĐK Lâm Đồng gần 10 năm; Song, năm 2004, chàng BS trẻ giàu tâm huyết với nghề này lại “khăn gói” trở về trường cũ học tiếp 3 năm (2004-2006) để lấy chứng nhận BS.CKI hồi sức. Qua công tác và sinh hoạt, từ một BS trẻ Nguyễn Xuân Tạo đã từng bước trưởng thành và khẳng định năng lực, uy tín trong đội ngũ cán bộ, y, BS của BVĐK Lâm Đồng.

Với sự yêu mến, tín nhiệm của lãnh đạo, đội ngũ y, BS của BVĐK Lâm Đồng, BS Tạo được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa; ngoài BS.CKI, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực chống độc (hiện đang tiếp tục học BS.CKII tại Trường ĐH Y dược Huế), BS Tạo còn giữ chức Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng, tham gia BCH Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam liên tiếp 2 khóa (khóa I, II)…

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”, những ngày còn ngồi trên ghế trường y, BS Tạo đã nghiệm ra: “Làm thầy thuốc thì ai cũng có thể học hành, tốt nghiệp ra trường “hành nghề” được; Song, để trở thành một thầy thuốc giỏi về chuyên môn, có đạo đức tốt xứng đáng với danh hiệu “thầy thuốc” mà xã hội tôn vinh thì không hề dễ…”. Nhất là những năm gần đây, trước một số hiện tượng tiêu cực, một số “sự cố” nghề nghiệp trong ngành y thì việc tự “giữ mình” là điều hết sức quan trọng. Bởi vậy, BS Tạo luôn ý thức về trình độ chuyên môn và y đức đối với người thầy thuốc là rất quan trọng. Dù được đào tạo BS.CKI; tham gia nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn do Bộ Y tế, các trường ĐH y khoa trong nước tổ chức, nhưng BS Tạo luôn khiêm tốn, cần cù nghiên cứu và học hỏi đồng nghiệp để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tu dưỡng tác phong trong lối sống, trong công việc và trong giao tiếp với đồng nghiệp, với bệnh nhân… theo anh có giá trị và quan trọng hơn gấp nhiều lần. 

Năm 2006, khi Đảng bộ BVĐK Lâm Đồng tổ chức học tập, quán triệt triển khai trong đảng viên, cán bộ, viên chức của BV, BS Tạo có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Anh tâm niệm: tấm gương đạo đức của Bác Hồ thật vĩ đại nhưng lại rất giản dị, gần gũi, dễ học tập và làm theo. Tuy nhiên, học tập và làm theo Bác như thế nào cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng cá nhân, mỗi ngành nghề để đạt kết quả cao nhất mới là điều mà mỗi cán bộ, đảng viên cần lựa chọn, cân nhắc trong quá trình nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người…

Tận tụy với chuyên môn và nghiên cứu khoa học

Là Trưởng khoa trực tiếp lãnh đạo hơn 50 cán bộ, viên chức BS Tạo ý thức trách nhiệm của mình quá lớn; đó là trách nhiệm của người đứng đầu phải nêu gương để cán bộ dưới quyền noi theo. Anh tự đặt ra cho mình các mục tiêu để phấn đấu: nỗ lực trong công tác chuyên môn; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sạch, giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp, gần gũi với bệnh nhân; trong công tác và lối sống gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực… Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, với anh không nên cường điệu to tác mà phải bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất trong công tác, sinh hoạt hàng ngày như: thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc, nội quy, quy định của ngành y tế; khiêm tốn học hỏi đồng chí, đồng nghiệp; Trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan: trung thực, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, phải có thái độ thực sự cầu tiến, cầu thị và thương yêu đồng chí, đồng nghiệp; Trong công tác chuyên môn luôn tận tâm, tận lực, cố gắng học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, những điểm mới trong y học nhằm cải tiến phương pháp điều trị bệnh nhân có kết quả tốt nhất…

Lãnh đạo BVĐK Lâm Đồng xác định Khoa Hồi sức Tích cực chống độc là một trong những khoa lâm sàng quan trọng của BV, góp phần điều trị tích cực giúp bệnh nhân tiến triển tốt, giảm thời gian nằm viện, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân. Với vai trò Trưởng khoa, BS Tạo luôn trăn trở làm sao nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y BS, nhất là những BS trẻ với phương thức tái đào tạo, đào tạo tại chỗ và tự đào tạo. BS Tạo đã đề xuất lãnh đạo BV hàng năm cử các y, BS tham gia các lớp đào tạo dài ngày hoặc ngắn hạn; tổ chức sinh hoạt khoa học theo từng chuyên đề để đào tạo lại cho tất cả y, BS trong các khoa, phòng; đặc biệt, việc khuyến khích cán bộ, viên chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu để nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ y, BS trong ngành phục vụ tốt công tác chuyên môn là điều anh tâm huyết nhất.

Bởi vậy, dù khá bận công tác quản lý, trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân vừa theo học để được công nhận BS.CKI, CKII; Song, nhiều năm qua, BS Nguyễn Xuân Tạo đã tích cực thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia đồng tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng cấp sở, cấp ngành, được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn công tác tại BV. Một số đề tài tiêu biểu như: “Phát đồ điều trị ức chế miễn dịch trong ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquart”. (Đề tài xác định các yếu tố liên quan đến tử vong do bệnh viêm phổi của bệnh nhân); Đề tài “Khảo sát phản ứng có hại của thuốc trên bệnh nhân điều trị nội trú tại BVĐK Lâm Đồng năm 2015-2016”; Đề tài “Xác định các yếu tố liên quan đến tử vong của bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại Khoa Hồi sức BVĐK Lâm Đồng”. (Đề tài này đã được đưa vào áp dụng lâm sàn năm 2013), góp phần nâng cao chất lượng điều trị cứu sống bệnh nhân và giảm chi phí điều trị; Đề tài: “Ứng dụng của bơm surfartan trong điều trị trẻ sơ sinh non tháng suy hô hấp tại Khoa Nhi BVĐK Lâm Đồng”. (Đã được đưa vào áp dụng năm 2015). Và, hiện nay, BS Tạo đang tiến hành bảo vệ đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng thang điểm SUSPEKT trong tiên lượng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân xuất huyết não tại BVĐK Lâm Đồng”…

Ngoài ra, với vai trò Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm qua, BS Tạo cùng với BCH hội tổ chức nhiều đợt công tác khám bệnh từ thiện, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn người bệnh là người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Hoạt động này đã tạo sự lan tỏa phong trào Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; Thầy thuốc trẻ rèn đức – luyện tài trong đội ngũ thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng được dư luận ủng hộ…

Với nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong khoa và cá nhân BS trưởng khoa, nhiều năm qua Khoa Hồi sức Tích cực chống độc BVĐK Lâm Đồng đạt nhiều thành tích xuất sắc, được UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế và Giám đốc BVĐK tỉnh tặng nhiều Bằng khen, giấy khen xứng đáng. BS Nguyễn Xuân Tạo là một trong 19 cá nhân tiêu biểu được Tỉnh ủy Lâm Đồng tôn vinh tại “Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013; được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015; được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam năm 2017; Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng tặng trong các năm 2007, 2008, 2009, 2016…

Đặc biệt, ngày 1-3-2017, BS trẻ Nguyễn Xuân Tạo đã được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm làm Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Lâm Đồng.

Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)