Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Nâng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm lên 80% vào năm 2020

Tạp Chí Giáo Dục

T ngày 8-11 đến 25-12-2019 là thi đim TP.HCM trin khai công tác kho sát t l hc sinh (HS) đi mũ bo him (MBH) theo ch đo ca B GD-ĐT qua Văn bn s 4858/BGDĐT-GDCTHSSV. Đây là chương trình kho sát đưc thc hin ti 1.084 trưng hc 63 tnh thành, nhm góp phn nâng cao t l tr em đi MBH lên 80% vào năm 2020.

TP.HCM s trin khai kho sát t l hc sinh đi mũ bo him t cp tiu hc đến THPT (nh minh ha)

Kho sát t l đi mũ bo him 47 trưng hc

Theo nội dung Văn bản số 4126/GDĐT-CTTT về phối hợp thực hiện chương trình khảo sát tỷ lệ HS đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện được gửi đến Ban ATGT TP, phòng GD-ĐT các quận huyện và hiệu trưởng các trường THPT vào ngày 7-11, bà Bùi Thị Diễm Thu (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) đề nghị các đơn vị phối hợp để cùng triển khai công tác khảo sát. Cụ thể, đại diện Ủy ban ATGT quốc gia sẽ trực tiếp khảo sát thực tế số lượng HS đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tại 47 trường học trên địa bàn TP. Để việc triển khai được thuận lợi, bà Thu yêu cầu nhà trường cử người hỗ trợ nhân viên khảo sát thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng thời nhà trường cần tiếp tục tuyên truyền đến phụ huynh và HS thực hiện nghiêm túc việc đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông.

Theo đó, công tác khảo sát sẽ được triển khai tại 47 trường, thuộc các cấp tiểu học, THCS và THPT, trên địa bàn 23 quận huyện. Cụ thể, ở cấp tiểu học có 23 trường tham gia khảo sát gồm Tiểu học Chương Dương (quận 1), Bình Trưng Đông (quận 2), Mê Linh (quận 3), Nguyễn Huệ 3 (quận 4), Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5), Phú Định (quận 6), Võ Thị Sáu (quận 7), Phan Đăng Lưu (quận 8), Nguyễn Văn Bá (quận 9), Dương Minh Châu (quận 10), Kim Đồng (quận Bình Tân), Bình Chánh (huyện Bình Chánh)… Tương tự, ở khối THCS công tác khảo sát được thực hiện ở 13 trường gồm THCS Lam Sơn (quận 6), Phú Lợi (quận 8), Nguyễn Văn Trỗi (Gò Vấp), Thị Trấn (Hóc Môn), Hiệp Phước (Nhà Bè), Cần Thạnh (Cần Giờ)… Ở khối THPT, có các trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2), Nguyễn Hiền (quận 11), Bắc Sơn (quận 12), Hiệp Bình (Thủ Đức), Lý Thường Kiệt và Bà Điểm (Hóc Môn), Long Thới (Nhà Bè)…

Phn đu đt 80% t l tr em đi mũ bo him

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, việc triển khai khảo sát tỷ lệ HS đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện là một trong những hạng mục quan trọng trong công tác thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2019 do Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với Bộ GD-ĐT, Công ty Honda Vietnam và Công ty CP Nghiên cứu và tư vấn thị trường Vina thực hiện. Thông qua khảo sát tỷ lệ HS đội MBH tại 1.084 trường học được chọn, ban phối hợp liên tịch sẽ đánh giá việc chấp hành đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đối với HS tiểu học, THCS và THPT tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Cụ thể, mỗi trường sẽ khảo sát trong 2 ngày, vào giờ HS đến trường và lúc tan học. Theo ông Bùi Văn Linh (Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác HSSV, Bộ GD-ĐT), mục tiêu của chương trình khảo sát nhằm hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ HS đội MBH đạt 80% vào năm 2020.

Theo khuyến cáo của ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia), TNGT ở nước ta mỗi năm làm tổn thất 2,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và gây thiệt hại 300 tỷ đồng mỗi ngày. Trong đó, mỗi năm có gần 2.000 trường hợp trẻ em tử vong do TNGT đường bộ, với khoảng 80% vụ TNGT là HS ở độ tuổi THPT và 76% trường hợp tham gia giao thông bằng cách tự điều khiển xe đạp điện, xe máy điện khi chưa có giấy phép lái xe. Nhận định về tỷ lệ trẻ em đội MBH khi tham gia giao thông, ông Hùng nói rằng tỷ lệ này mới đạt khoảng 35-40%, và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thương tích do TNGT ở trẻ em có xu hướng tăng cao. Ông Hùng lưu ý, TNGT là một trong 4 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Trong đó, có 36% vụ tai nạn khi trẻ đi bộ một mình và khoảng 20% khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp, xe mô tô, xe máy. Do đó, để đảm bảo an toàn cho các em, việc đội MBH là một trong những giải pháp quan trọng và cấp thiết, góp phần đẩy lùi TNGT, bảo vệ sự bình yên cho trẻ em trên con đường đi tới tương lai.

Bài, ảnh: Bích Vân

 

Bình luận (0)