Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: Cần có 12 nhà máy xử lý nước thải tập trung

Tạp Chí Giáo Dục

Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT TP.HCM) cho biết: 100% các KCX-KCN trên địa bàn đã đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hai cụm công nghiệp Lê Minh Xuân (Bình Chánh) và Nhị Xuân (Hóc Môn) cũng đã đảm bảo khống chế được nguồn nước thải có khối lượng lớn trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên vẫn còn  lưu lượng nước thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất kinh doanh không tập trung thải trực tiếp ra môi trường.

TP.HCM hiện có gần 3.500 cơ sở sản xuất ngoài KCX-KCN có lưu lượng nước thải từ 10m3/ ngày trở lên nhưng chỉ khoảng 82% nguồn thải có lưu lượng nước thải từ 50m3/ ngày được đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Chỉ 60,5% doanh nghiệp có nguồn thải lưu lượng nước thải từ 10-30m3/ ngày đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Cũng theo Chi cục Bảo vệ môi trường, trên địa bàn TP.HCM có 830 nguồn khí thải công nghiệp nhưng chỉ có 70% nguồn thải được trang bị hệ thống xử lý khí thải. Nguồn khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông đến nay vẫn chưa được xử lý. Tính đến thời điểm này, TP có khoảng 6,8 triệu xe máy và gần 640 ngàn xe ô tô. Hơn 50% vị trí quan trắc đều có kết quả nồng độ các chất gây ô nhiễm như CO và NO2 vượt tiêu chuẩn cho phép.

Một nguồn ô nhiễm khác mà TP.HCM đang phải đối mặt là rác sinh hoạt. Hiện nay, khoảng 7.500 tấn rác/ ngày được thải ra nhưng có đến trên 70% lượng rác xử lý theo công nghệ lạc hậu là chôn lấp. Đây là nguyên nhân gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Theo đó, Sở TN-MT đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị có liên quan đầu tư hệ thống xử lý nước thải đô thị hiện đại. Và đến năm 2025, TP cần có 12 nhà máy xử lý nước thải tập trung mới có thể giải quyết cơ bản vấn đề ô nhiễm của TP.

T.An

Bình luận (0)