Sự kiện giáo dụcTin tức

Lo nhiệt điện than đe dọa môi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tuần qua, tại TP.HCM, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) đã tổ chức hội thảo Công nghệ nhiệt điện than và môi trường. Tại đây, các nhà khoa học đã tỏ ra lo lắng các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) sẽ tác động xấu đến môi trường…

TS. Nguyễn Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam, cho biết: Nhiệt điện than cho giá thành thấp nhất, vốn đầu tư không quá cao (tương đương 1.500 USD/kWh), thấp hơn thủy điện, điện mặt trời, điện gió và điện hạt nhân. Tuy nhiên, nhiệt điện than là nguồn phát thải lớn các chất nguy hại ra môi trường. Đặc biệt là các chất thải rắn và khí, trong khi đó chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý môi trường rất tốn kém.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cũng lo ngại rằng, vì nhiệt điện than cần lượng nước làm mát rất lớn nên phải đặt vị trí gần sông có lưu lượng lớn hoặc ven biển. Đây là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nếu không có biện pháp căn cơ.

Trước những băn khoăn, lo lắng của các chuyên gia, ông Phương Hoàng Kim, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, cho biết: Công tác bảo vệ môi trường trong 19 NMNĐ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đảm bảo thực hiện đúng theo Luật Bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn khí thải công nghiệp, chất lượng không khí. Trước đó, ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tất cả các dự án nhiệt điện đều phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên – Môi trường phê duyệt. Đồng thời, trong giai đoạn thực hiện đầu tư phải lắp đặt các thiết bị xử lý môi trường, quan trắc môi trường theo quy định.

Về vấn đề này, ThS. Lê Thị Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (EVN), giải thích thêm: Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các NMNĐ cũ dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2018 và đầu 2019. NMNĐ Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận) cũng đã hoàn thành quy trình thu gom, vận chuyển và lưu giữ tro xỉ. Tại đây còn lắp đặt 9 camera giám sát 24/24, truyền dữ liệu hình ảnh online về Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bình Thuận để theo dõi và đánh giá. Riêng tại NMNĐ Duyên Hải 1 (Trà Vinh), bãi xỉ có diện tích 31ha đã hoàn thành chia ô, lắp đặt và vận hành hệ thống phun nước tự động nhằm kiểm soát chặt chẽ khả năng phát tán bụi ra ngoài.

T.Anh

Bình luận (0)