Ngày 26-6, Bộ Tài nguyên & Môi trường phối hợp Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) và UBND TP.Cần Thơ tổ chức diễn đàn Bảo tồn thiên nhiên vì sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL. GS.TS Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì; tham dự có các tổ chức trong nước và quốc tế, lãnh đạo 13 tỉnh, thành trong khu vực.
Với diện tích đất liền 39.712km2, dân số khoảng hơn 17 triệu người, ĐBSCL có tiềm năng rất lớn để phát triển nông nghiệp, sản xuất lương thực, đánh bắt nuôi trồng thủy sản, cây ăn trái, đem lại giá trị xuất khẩu lớn, có vị trí quan trọng trong phát triển xã hội – kinh tế, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên chất lượng nước của sông Cửu Long đang bị suy giảm do lượng phù sa và các chất dinh dưỡng (còn gọi là trầm tích) kèm theo, đã bị các đập thủy điện trên dòng Mê Kông; kết hợp tình trạng khai thác cát, sỏi tràn lan hiện nay, cùng những yếu tố khách quan khác, đã khiến chất lượng đất của ĐBSCL ngày càng kém màu mỡ, tăng nguy cơ suy giảm nguồn lợi thủy sản và các loài chim nước; tình trạng xói lở bờ và vùng ven biển diễn ra với tần suất và quy mô ngày càng tăng. Qua các nghiên cứu, dự báo đến năm 2050 khoảng 1 triệu người ở ĐBSCL sẽ bị tác động trực tiếp bởi xói lở ven bờ và mất đất.
Tại diễn đàn, các chuyên gia đã xác định những mối đe dọa; chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên nói chung, trầm tích nói riêng; đồng thời đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách, tài chính nhằm tăng cường, hỗ trợ công tác quản lý, thực hiện khai thác và sử dụng trầm tích một cách bền vững ở ĐBSCL.
Đ.PHƯỢNG

Bình luận (0)