Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Xử lý nhanh các hành vi vi phạm về môi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là chỉ đạo của ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – khi đi giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” tại một số đơn vị…

Theo đó, tại quận 1, ông Nguyễn Kim Đức – Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 1 – cho biết, chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận đã thực hiện cuộc vận động thông qua phong trào “15 phút mỗi tuần, vì TP văn minh – sạch đẹp” kết hợp xây dựng tuyến hẻm “xanh – sạch – đẹp”. Kết quả, mô hình “Góc phố ngày Tết” thu hút 66 khu phố, người dân và doanh nghiệp tham gia với 123 điểm trang trí góc Tết trên địa bàn; củng cố, duy trì 132 điểm xanh – sạch – đẹp đã xây dựng chuyển hóa từ năm 2020 đến 2022.

Tại huyện Cần Giờ, bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – cũng cho biết, trong giai đoạn 2018-2020, huyện đã xóa 67/67 điểm ô nhiễm môi trường do rác thải tồn đọng, xóa dứt điểm 62/62 nhà vệ sinh trên sông rạch tại các xã, thị trấn. Giai đoạn 2021-2025, huyện đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 50 điểm ngập, ô nhiễm môi trường. Hiện nay, huyện đã xử lý 6 điểm, đang thực hiện 11 điểm.

Tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, các nhà hàng, khách sạn trong hệ thống đã thay thế ống hút nhựa bằng ống hút gạo, giấy, cỏ lác, tre; 100% công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ sở trong hệ thống thực hiện tốt phong trào “xanh – sạch – đẹp” tại đơn vị; kiểm tra định kỳ hàng tháng các điểm “đen” về rác…

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Cường đánh giá cao những kết quả đạt được của quận 1, huyện Cần Giờ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn trong thời gian vừa qua về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như tình trạng đổ rác bừa bãi; lực lượng chức năng chưa xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường…

Theo đó, ông Cường đề nghị, trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cộng đồng về ý thức giữ gìn vệ sinh như phân loại chất thải tại nguồn, để rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung và tạo môi trường sống sạch – xanh – thân thiện môi trường. Tăng cường truyền thông, giáo dục trong giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên về ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hành động thiết thực. Cùng với đó là đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, kịp thời các ý kiến, phản ánh của người dân về tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch, các điểm gây ô nhiễm môi trường, hành vi vi phạm về môi trường; Tiếp tục đầu tư, xây dựng thêm nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng để đáp ứng nhu cầu của du khách và người dân TP.

Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường” xây dựng khu dân cư, phường, xã, thị trấn sạch – đẹp giai đoạn 2023-2025.

T.B

Bình luận (0)