Chiều nay (10-6), 142.899 thí sinh TP.HCM có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT và đính chính thông tin sai sót (nếu có), đồng thời nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.
Tại điểm thi Trường THPT Dương Văn Thì, phường Tăng Nhơn Phú có 542 thí sinh, 25 phòng thi.

Thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức, phường Thủ Đức cho biết điểm thi bố trí 3 phòng thi dự phòng tại các lầu khác nhau. Khu vực để vật dụng thí sinh được đặt tại lầu 1, thuận tiện cho thí sinh cất vật dụng không cần thiết.
“Năm nay, do đề thi được giao trước ngày thi 1 ngày và bài thi được đặt tại điểm thi đến buổi thi cuối cùng do vậy công tác bảo quản đề thi, bài thi được triển khai hết sức nghiêm ngặt. Lực lượng công an túc trực tại phòng để đề thi, bài thi suốt 24/24 giờ, đồng thời phó trưởng điểm thi cũng sẽ túc trực, ngủ qua đêm tại điểm thi để bảo vệ đề thi, bài thi” – thầy Trung thông tin.
Theo thầy Trung, trong buổi chiều nay khi thí sinh có mặt tại điểm thi, giám thị quán triệt đến thí sinh về quy chế kỳ thi, các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi, đồng thời rà soát thông tin cá nhân thí sinh. Thí sinh đến muộn quá 15 phút kể từ khi mở đề thi của bài thi nào thì sẽ không được phép dự thi bài thi đó.
“Thí sinh được nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được mang điện thoại vào phòng thi, ngay cả khi điện thoại đã tắt nguồn. Vì hành vi mang điện thoại vào phòng thi là vi phạm quy chế thi, sẽ bị đình chỉ tham gia bài thi” – thầy Trung nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập. Với quy mô 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, TP trở thành địa phương có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất cả nước.
Để tổ chức kỳ thi, TP.HCM đã quy hoạch 248 điểm thi, với 5.955 phòng thi, đồng thời huy động 25.030 người phục vụ kỳ thi, trong đó Ban Chỉ đạo thi thành phố 193 người; Hội đồng thi và số lượng người trong mỗi ban của Hội đồng thi là 24.837 người.
Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, quy mô kỳ thi lớn với số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, phân bổ rộng khắp trên địa bàn nên đã đặt ra nhiều thách thức lớn chưa từng có cho TP.HCM trong công tác tổ chức kỳ thi. Trong đó, đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều phối, quản lý; điều kiện thời tiết có thể diễn biến phức tạp, bất thường trong thời gian tổ chức thi, ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi.
Yêu cầu đảm bảo an ninh mạng, bảo mật đề thi, bài thi ngày càng cao; sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các thiết bị công nghệ cao khiến công tác phòng chống gian lận ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và lực lượng giám sát chuyên nghiệp, liên tục trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh: các điểm thi được rà soát theo yêu cầu mới của quy chế thi năm 2026. Trong đó phòng thi bố trí tối đa 24 thí sinh; bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 mét theo hàng ngang; bố trí phòng chờ vào, phòng chờ ra; khu vực để vật dụng cá nhân của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25 mét;
Phòng bảo quản đề thi, bài thi có tủ riêng biệt, khóa, niêm phong, camera giám sát 24/24 giờ, lực lượng công an và bảo vệ trực liên tục;
Mỗi điểm thi bố trí 1 điện thoại cố định có loa ngoài tại phòng trực; trường hợp bất khả kháng không bố trí được điện thoại cố định thì chủ tịch Hội đồng thi quyết định bố trí điện thoại di động không có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ, không kết nối internet và được niêm phong khi không sử dụng.
“Công tác kiểm tra được thực hiện ở tất cả các công đoạn, gồm: chuẩn bị thi, in sao và bảo mật đề thi, coi thi tại điểm thi, chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và kiểm tra đột xuất khi cần thiết. Đồng thời Sở GD-ĐT TP đã thành lập 5 tổ kiểm tra lưu động, các đoàn kiểm tra chuyên trách tại điểm thi. Nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp việc thực hiện quy chế thi, giám sát đột xuất các tình huống bất thường, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm…” – Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11, 12-6. Trong đó, sáng mai thí sinh dự thi môn ngữ văn thời gian làm bài 120 phút; chiều mai thí sinh dự thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút.
Sáng 12-6, thí sinh dự thi 2 bài thi tự chọn, mỗi bài thi có thời gian làm bài 50 phút.
Yến Hoa

Bình luận (0)