Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sân khấu, nhà hát sẵn sàng phục vụ khán giả

Tạp Chí Giáo Dục

Dù không biết khi nào mi đưc hot đng tr li nhưng thông tin TP.HCM ni lng cách ly xã hi đã to nim tin cho các sân khu, nhà hát vì có th lên kế hoch tp luyn, sn sàng phc v khán gi.

Ban Ái hu ngh sĩ (Hi Sân khu TP.HCM) trao quà h tr cho các đơn v sân khu gp khó khăn trong mùa dch Covid-19

Sn sàng hot đng li

Chia sẻ về tình hình của nhà hát, ông Võ Hồ Hoàng Vũ (Phó Giám đốc điều hành Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM) cho biết, từ tháng 2 nhà hát đã đóng cửa khiến nghệ sĩ, nhân viên hậu đài không có việc làm. Tuy nhiên, nhờ Giám đốc nhà hát cũng như lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM rất quan tâm đến đời sống người nghệ sĩ trong giai đoạn phải ngưng biểu diễn nên các anh em của nhà hát cũng cảm thấy an tâm. Theo đó, mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng từ Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM; phía Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM cũng hỗ trợ từ quỹ tích lũy của nhà hát cho nghệ sĩ, nhân viên có con nhỏ, ở nhà thuê… Ngoài ra, trong thời gian này, lãnh đạo nhà hát cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho anh chị em tham gia vẽ mặt nạ hát bội, sản xuất các sản phẩm lưu niệm nhằm chuẩn bị cho các dự án sân khấu du lịch của nhà hát khi mùa dịch qua đi. “Ngay sau khi có thông tin TP.HCM được nới lỏng cách ly, chúng tôi đã tiến hành tập luyện trở lại, triển khai những tác phẩm mới để sẵn sàng phục vụ khán giả khi có lệnh hoạt động. Bên cạnh đó, nhà hát cũng đang lên kế hoạch tham dự một số cuộc thi liên quan đến nhạc cụ dân tộc, tài năng trẻ… trong thời gian tới” – ông Vũ cho biết. Trong khi đó Sân khấu Nhỏ 5B cũng đang chuẩn bị dàn dựng các vở mới, trong đó có “Ảo và thật 2” do đạo diễn Chánh Trực thực hiện và “Kỳ án xứ mặt trời” – phiên bản mới do đạo diễn – NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng. 

Theo diễn viên hài Minh Nhí (Sân khấu kịch Minh Nhí), anh đang háo hức lên kế hoạch biểu diễn tri ân lực lượng tuyến đầu phòng chống Covid-19. Theo đó chương trình đầu tiên “Tri ân những thiên thần áo trắng” dành cho đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch. Sau đó, 4 suất diễn hai vở hài kịch mới: “Ngãi quật” và “Ai có chờ hoa nở” do các nghệ sĩ của Sân khấu kịch Minh Nhí biểu diễn sẽ được tổ chức chào đón 1.000 khán giả đặc biệt đến với điểm diễn sau đợt cách ly xã hội. 

Đã vưt qua giai đon khó khăn

Từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, hàng trăm vở diễn phải tạm ngưng để tuân thủ theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Việc này đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của một số nghệ sĩ, nhân viên hậu đài, nhất là đối với các sân khấu, nhà hát lớn tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Thế nhưng, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của các anh em nghệ sĩ, mọi người đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, không ai bị bỏ lại phía sau. Theo NSND Hồng Vân, dù thời gian qua sân khấu kịch của chị tạm ngưng hoạt động nhưng vẫn cố gắng duy trì lương bổng cho các nghệ sĩ đã ký hợp đồng lâu năm, còn những người mới tuy không thể hỗ trợ được hết nhưng lãnh đạo sân khấu vẫn có sự quan tâm, động viên để giúp mọi người có động lực, tinh thần vượt qua khó khăn.

Diễn viên Minh Nhí cho biết: “Đa số nhân viên hậu đài là học trò của anh nên ngoài tham gia diễn xuất thì các bạn còn đảm nhận thêm những công việc từ phía sau sân khấu. Vì vậy khi ngưng biểu diễn, mọi người đều không có việc làm, tuy nhiên, chúng tôi vẫn hỗ trợ 50% lương để họ trang trải cuộc sống”.

Mới đây, Ban Ái hữu nghệ sĩ (Hội Sân khấu TP.HCM) đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho 14 đơn vị sân khấu, gồm 4 đơn vị công lập là Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM, Nhà hát Kịch TP.HCM và Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam (10 triệu đồng/đơn vị) và 10 đơn vị xã hội hóa hoạt động thường xuyên phục vụ khán giả nhiều năm qua (20 triệu đồng/đơn vị). Phần hỗ trợ này được trích từ quỹ tích lũy của Ban Ái hữu nghệ sĩ trong nhiều năm, sự ủng hộ của các mạnh thường quân cho những hoàn cảnh hy hữu như hiện nay, hướng đến chia sẻ cùng lực lượng công nhân sân khấu hưởng lương công nhật, mong giúp anh chị em giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn chờ hoạt động trở lại. NSND Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM) và đạo diễn Nguyễn Hồng Dung (Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM) kỳ vọng các sân khấu sẽ nỗ lực vượt khó, đầu tư nhiều tác phẩm mới để sàn diễn sáng đèn sau khi bệnh dịch được đẩy lùi, hoạt động biểu diễn trở lại bình thường.

Bài, ảnh: H.Trinh

 

Bình luận (0)