Ngày 4-8, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã làm việc với lãnh đạo quận 1 về tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn quận.
![]() |
| Ông Trần Thế Thuận – Chủ tịch UBND Q.1- báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Q.H |
Theo đó, đối với công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, ông Trần Thế Thuận – Chủ tịch UBND Q.1 – cho biết: Áp lực HS đầu cấp của quận 1 năm sau luôn cao hơn năm trước nhưng với phương châm “đảm bảo chỗ học cho HS trên địa bàn” nên việc sắp xếp chỗ học cho các em được triển khai chặt chẽ. Tất cả các em đều có chỗ học, đồng thời tạo thuận lợi cho phụ huynh là cán bộ, công chức các cơ quan đóng trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, quận tiếp tục rà soát quỹ đất cho phát triển giáo dục…
Về vấn đề xây dựng trường lớp, ông Lương Quí Hòa – Trưởng ban Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 1 – cho biết thêm: Tại quận 1 giá đất để giải phóng mặt bằng cao, khó khăn về cơ chế, giải tỏa, hoán đổi đất, nhà để mở rộng, xây mới trường lớp. Theo đó, Ban đã phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tham mưu cho Quận ủy, UBND quận tìm ra những phương án tốt nhất, khả thi nhất giúp ngành GD-ĐT có thêm những ngôi trường mới thay thế cho những ngôi trường đã xuống cấp, mở rộng diện tích đối với những ngôi trường nhỏ hẹp.
Về thí điểm tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, quận 1 đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 28-7-2017 về phát triển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021. Theo đó từ năm học 2018-2019, các trường công lập Mầm non 30-4, Mầm non Bến Thành và THCS Nguyễn Du sẽ chuyển đổi mô hình theo cơ chế tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên.
Riêng về tình hình phát triển kinh tế, theo ông Thuận, trong 7 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước của quận 1 là 8.564 tỷ đồng, đạt 65,04% dự toán kế hoạch năm, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng 7, toàn quận có thêm 226 doanh nghiệp được thành lập, tính chung 7 tháng đã tăng 1.044 doanh nghiệp.
Đối với công tác cải cách hành chính, trong tháng 7 đã khảo sát ý kiến 1.699 lượt người đến liên hệ thủ tục hành chính tại quận, trong đó số lượng đánh giá “hài lòng” đạt 96%.
Về công tác quản lý trật tự đô thị, ông Thuận cho biết, trong tháng 7, quận đã lập biên bản xử phạt 354 trường hợp, số tiền xử phạt 77,85 triệu đồng. Một kết quả đáng mừng là dù số trường hợp xử phạt nhiều nhưng người dân tự tháo gỡ các vật cản cao gần gấp hai lần so với buộc tháo gỡ. Cụ thể, người dân tự tháo gỡ gần 3.500 vật dụng, vật cản và lực lượng chức năng buộc tháo gỡ 1.924 vật dụng, vật cản. Đến nay có 116/131 tuyến đường trên địa bàn quận cơ bản đảm bảo thông thoáng, đạt tỷ lệ 86%. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè còn xảy ra ở một số khu vực như đường Hoàng Sa, Trường Sa, Nguyễn Đình Chiểu, khu vực chợ Tân Định; một số tuyến đường trung tâm vẫn còn tình trạng ô tô đậu trái quy định, các loại xe gắn máy lưu thông trên vỉa hè, chạy ngược chiều.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những kết quả quận 1 đã đạt được trong 7 tháng qua, nhất là công tác chuẩn bị cho năm học mới và công tác lập lại trật tự đô thị.
Chủ tịch UBND TP cho rằng, đối với đề án lập lại trật tự đô thị, quận 1 cần làm một cách căn cơ, có lộ trình, không chỉ làm theo phong trào. Đồng thời, cần quan tâm đến việc tổ chức lại việc kinh doanh, hỗ trợ việc làm phù hợp với điều kiện thực tế cho các hộ dân khi lập lại trật tự đô thị.
Đối với việc chuyển đổi các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp mới, quận 1 nên chú ý đến chất lượng và quan trọng nhất là tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, hoạt động. Cùng với đó là đẩy mạnh các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo nhưng cần chú ý đến cơ cấu kinh tế trong quá trình phát triển cho phù hợp với đặc thù của địa phương. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phối hợp với các sở, ngành để triển khai hiệu quả các dự án của TP trên địa bàn quận 1.
Lê Quang Huy


Bình luận (0)