Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khổ vì… con ngoan

Tạp Chí Giáo Dục

Mỗi con người khi đến tuổi trưởng thành đều phải lập gia đình (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: L.Lê

Xã hội hiện đại nên có nhiều chàng trai cô gái đến tuổi dựng vợ gả chồng nhưng vẫn ung dung “một cõi đi về” khiến các bậc cha mẹ như… ngồi trên đống lửa. Nhiều bậc phụ huynh thốt lên rằng: Có con ngoan cũng khổ…

Sau một thời gian dài khuyên nhủ, nhắc khéo con lấy vợ mà vẫn không thấy cậu út Hùng có chuyển biến, bà Lan quyết lặn lội từ Buôn Ma Thuột xuống Sài Gòn để “làm công tác tư tưởng” thêm một lần nữa. Gia đình gia giáo, kinh tế khá giả, nhà có 5 người con thì 4 người đã yên bề gia thất. Riêng Hùng tuổi đã ngoài 30, công việc ổn định nhưng chẳng màng gì tới chuyện cưới vợ. Theo bà Lan thì Hùng nam tính, giỏi giang, hoàn toàn bình thường như bao người đàn ông thực thụ khác. Nguyên nhân chỉ vì tham công tiếc việc nên giờ vẫn còn đơn thân.
Vấn đề tưởng dễ giải quyết, Hùng sẽ lung lay trước làn sóng tấn công của cả nhà nhưng tình hình cũng chẳng thay đổi gì. Lúc này, bà đành từ thương thuyết chuyển sang dùng biện pháp “cưỡng chế”.
Cùng hoàn cảnh với bà Lan, cô Tuyết Mai ở (Q.9) còn phát bệnh vì con không lấy vợ.
Chồng mất sớm, một mình tần tảo nuôi con khôn lớn. Ngày trưởng thành, anh Nghĩa làm bác sĩ trong một bệnh viện nổi tiếng, thu nhập khá, lại đẹp trai nên cũng không ít cô gái mê mẩn, theo đuổi. Cô Mai mừng như “phất cờ trong bụng”, chỉ mong muốn con sớm có tổ ấm, rồi sinh cháu cho cô bế bồng. Mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi của cô Mai ngày càng trở nên xa vời khi cậu con trai đã 33 tuổi mà vẫn không chịu ưng cô gái nào. Anh thường lấy lí do công việc còn ngổn ngang, chưa có thời gian nghĩ tới chuyện vợ con. “Người ta phát bệnh vì con cái hư hỏng, chơi bời lêu lổng. Tôi thì phát bệnh vì thằng con ngoan quá. Ngày đi làm, tối về lại lôi sách vở ra nghiên cứu, nghiền ngẫm, quên cả chuyện vợ con” – cô Mai thở dài.
Thay vì để cậu con trai dẫn bạn gái về ra mắt, chọn được ngày lành tháng tốt, bà Lan dẫn một cô gái về “ra mắt” với con trai. Kết quả của chuỗi ngày cất công tìm kiếm, “đàm phán” với cô gái kia rằng “trâu không đi tìm cọc thì cọc đi tìm trâu”, là trận tranh cãi vã nảy lửa giữa hai mẹ con rồi cùng im lặng không nhìn mặt nhau suốt một tuần. “Tôi đã cho nó thời gian để tìm vợ. Nếu không tìm được thì tôi tìm. Vậy mà khi “nhắm” được cho nó một cô ưng ý thì nó đùng đùng nổi giận, còn hét lên: “Vợ của con thì con tự kiếm” rồi vào phòng đóng sầm cửa lại làm tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu khi đang ngồi trước mặt cô gái kia” – bà Lan than thở.
Không dùng biện pháp “cưỡng chế” được như bà Lan, cô Mai dùng chiêu “tuyệt thực” để dằn mặt con. “Con không lo kiếm vợ ngay đi thì mẹ nhịn ăn cho chết dần chết mòn. Còn mình con trên đời này xem con có phải lấy vợ không” – nói rồi cô Mai không chịu ăn uống gì suốt mấy ngày. Kết quả là cô phải vào viện cấp cứu vì suy nhược cơ thể, nhưng cậu con trai vẫn không chịu lay chuyển. “Nuôi con từ bé tới giờ, việc lớn việc bé gì tôi khuyên nó cũng ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có việc vợ con là nó làm tôi đau đầu. Chắc tôi chịu thua nó rồi!” – cô Mai lắc đầu.
Về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai (Trung tâm tư vấn tình yêu và hôn nhân GĐ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) chia sẻ: “Mỗi con người bình thường khi đến tuổi trưởng thành đều phải lập gia đình, sinh con, nuôi dạy con nên người, rồi dựng vợ gả chồng cho con…”. Ngày nay, có một số bạn trẻ vì áp lực công việc, học hành; cũng có thể do muốn tự do yêu đương; sợ trách nhiệm, sợ hôn nhân ràng buộc nên không màng đến chuyện kết hôn. Vô hình trung các bạn đã đi ngược lại với quy luật tự nhiên, trái với nghĩa vụ làm người thiêng liêng khiến các bậc sinh thành lo lắng, mỏi mệt, đau lòng. Hôn nhân là sự tự nguyện, phải xuất phát từ tình yêu và có khi còn là do duyên số. Cha mẹ chỉ nên giúp đỡ, động viên, định hướng cho con, làm cho con thấy được hôn nhân quan trọng đối với con người như thế nào và hiểu được giá trị đích thực của hôn nhân, từ đó các con sẽ chủ động, tự tin tìm đến nửa còn lại của mình”.
Ngọc Trinh

Cha mẹ đừng quá nóng lòng mà gây áp lực cho con cái như thúc ép, dùng khổ nhục kế, hay can thiệp quá sâu bằng cách tự động tìm vợ tìm chồng cho con…

 

Bình luận (0)