Mặc cổ phục trong các dịp lễ hội, check-in, viếng thăm di tích… đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ. Đáng chú ý là những cổ phục này rất đẹp mắt, sang trọng, khiến người mặc như được quay trở lại lịch sử vài trăm năm trước, hiểu thêm về ý nghĩa từng họa tiết hoa văn để thêm yêu dân tộc mình.

Một nhóm mê cổ phục tạo kiểu chụp hình tại Nhà Văn hóa Thanh niên
Hồi sinh cổ phục Việt
Vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm đến văn hóa truyền thống như lịch sử triều đại, nghi lễ thưởng trà theo cung đình xưa, ý nghĩa của các biểu tượng văn hóa cổ… trong đó có cổ phục Việt Nam. Điển hình như cuối năm 2020, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh giới trẻ diện cổ phục chụp ảnh tại các di tích lịch sử, nhà văn hóa… Đáng chú ý là những cổ phục đều rất đẹp mắt, sang trọng và nhận được nhiều lời khen ngợi. Từ đó, phong trào về cổ phục đã tạo ra một hiệu ứng nhất định, ảnh hưởng đến xã hội thông qua rất nhiều hoạt động, dự án do chính các bạn trẻ thực hiện.
Còn nhớ ngày hội Việt phục mang tên “Tóc xanh – Vạt áo” diễn ra hồi tháng 1 tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) thu hút rất nhiều bạn trẻ trên địa bàn TP.HCM tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi: trình diễn cổ phục, các gian hàng cổ phong, talkshow về mũ miện, đối thoại về áo dài cổ truyền… Sự kiện đã góp phần lan tỏa tình yêu của giới trẻ trong việc giữ gìn những giá trị truyền thống.

Các bạn trẻ mặc cổ phục tham dự ngày hội Việt phục “Tóc xanh – Vạt áo”
Từ niềm yêu thích về cổ phong, cổ phục Việt Nam, nhiều hội, nhóm đã ra đời mà thành viên chủ yếu là các bạn trẻ cùng chung chí hướng. Có thể kể đến các hội, nhóm như: Thiên Nam Lịch Đại Hậu Phi do bạn trẻ Tôn Thất Minh Khôi làm trưởng nhóm. Dự án lịch sử này chuyên sâu về những câu chuyện bên trong bức tường cấm cung, về những hoàng hậu, phi tần, công chúa của các triều đại ở Việt Nam. Đồng thời, dự án cũng khai thác những yếu tố về văn hóa, lễ nghi, những thứ tưởng như đã bị thời gian vùi lấp. Nhóm Sử Talk – nơi các bạn trẻ kể chuyện lịch sử. Nhóm Ngàn năm Sử Việt, Ỷ Vân Hiên, Vương Sư Kiên Duệ, Đại Nam Hội Quán, CLB Văn hóa Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa… Bằng cách riêng của mình, mỗi hội, nhóm truyền tải văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, không chỉ được các bạn trẻ yêu thích mà ngay cả những người đã đi làm, những người lớn tuổi cũng quan tâm, tìm hiểu.
Từ những hoạt động, dự án của mình, nhiều bạn trẻ đã chọn hướng đi riêng bằng hình thức kinh doanh cổ phục. Trên thị trường, thương hiệu “Ỷ Vân Hiên” do Nguyễn Đức Lộc (bạn trẻ mê văn hóa truyền thống) thành lập có chỗ đứng khá vững chắc trong số những công ty chuyên thiết kế cổ trang. Từ thương hiệu này, Lộc đã làm nên rất nhiều việc: thiết kế phục trang cho dự án phim cổ trang Phượng Khấu, thiết kế phục trang cho MV ca nhạc của các ca sĩ Hòa Minzy và Bùi Lan Hương, tổ chức một triển lãm ảnh cưới cổ trang… Bên cạnh đó là nhiều buổi workshop khác để chia sẻ thông tin, lan tỏa tình yêu, niềm đam mê cổ phục đến với cộng đồng.
Không chỉ có Đức Lộc, có rất nhiều bạn trẻ khác đang say mê tìm hiểu và ứng dụng cổ trang cho các mẫu trang phục ngày nay. Từ đam mê và sự sáng tạo của những “nhà thiết kế trẻ”, những bộ cổ phục của 500-600 năm trước bỗng nhiên được hồi sinh.
Hãnh diện khi mặc cổ phục
Lâu nay, nói đến trang phục truyền thống nhiều người thường nghĩ đến chiếc áo dài nhưng thực chất trang phục truyền thống Việt Nam còn là một hệ thống nhiều loại trang phục khác nhau, mỗi triều đại phong kiến trong lịch sử thì lại có những loại trang phục không hề giống nhau. Điển hình như áo tấc – loại trang phục có từ triều Nguyễn hình giống chiếc áo dài nhưng lại là áo ngũ thân tay thụng, là một trang phục truyền thống của Việt Nam. Hiện chiếc áo này được thiết kế rất sang trọng, đẹp mắt, màu sắc nổi bật. Không chỉ đem lại sự thuận tiện thoải mái cho người mặc, trang phục này luôn khiến người trẻ hãnh diện, tự hào khi được khoác lên người, thấm đẫm ý nghĩa sâu sắc từ bao đời nay mà cha ông gửi gắm qua mỗi biểu tượng, đường thêu, qua những vạt áo ngắn dài khác nhau.

Gian hàng cho thuê cổ phục chụp ảnh tại TP.HCM
| Các nhà nghiên cứu nhận định, xã hội càng phát triển thì các giá trị cổ truyền càng được nhiều người hướng tới, tuy nhiên, ngành văn hóa cần có chiến lược dài hơi để “nuôi dưỡng” tinh thần cổ phục. Cổ phục cần có con đường riêng, còn nếu chỉ là một phong trào, thì phong trào hết, cổ phục sẽ không được nhắc lại. |
Bạn Nguyễn Đức Huy (sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) cho rằng, cổ phục không khác các loại trang phục hiện đại, nếu ăn mặc chỉn chu thì nó vẫn có thể tạo thành một nét đẹp rất riêng, có thể thêm phụ kiện mà không làm mất đi giá trị vốn có của chiếc áo. Tuy nhiên, chơi cổ phục chân chính đòi hỏi người chơi phải có được một nền tảng tốt về văn hóa lịch sử thì mới giữ được giá trị truyền thống của ông cha ta. “Em rất yêu thích văn hóa miền Nam, nhất là cổ phục của các thời kỳ, cho nên rất mong muốn nó có không gian sống để không chỉ phục vụ cho nghiên cứu mà còn có thể thích ứng với hiện đại” – Huy chia sẻ.
Trong khi đó, bạn Lương Hoài Trọng Tín (trưởng nhóm Đại Nam Hội Quán) chia sẻ: “Theo em cổ phục cũng là một dạng trang phục có thể dùng trong các dịp sinh hoạt và công việc. Cổ phục không chỉ trang trọng, thể hiện tính dân tộc mà còn hiện lên văn hóa và một nét đặc trưng riêng về cách ăn mặc của người Việt văn minh và lịch sự”.
Từ những trang phục cổ ấy, người xem nhìn thấy cả một giai đoạn lịch sử đầy thăng trầm với những nét văn hóa truyền thống riêng biệt, để thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về những gì mình đang có.
Hồ Trinh

Bình luận (0)