Sự xuất hiện dày đặc của các game show truyền hình, các cuộc thi ca hát, sắc đẹp… cũng đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ rất đắt show làm giám khảo. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công với vai trò này!

NSƯT Công Ninh ngồi ghế giám khảo “Kịch cùng Bolero”
Được khán giả đón nhận nồng nhiệt!
Nhiều người rất bất ngờ khi đạo diễn – NSƯT Công Ninh nhận lời ngồi ghế giám khảo một chương trình truyền hình thực tế. Bởi lẽ, hẹn gặp Công Ninh không khó, nhưng để trò chuyện thật lâu với anh thì… không dễ. Lý do Công Ninh rất kiệm lời, anh không thích nói về bản thân mình, hay gãi đầu cười trừ thay cho câu trả lời. Ngay cả chiếc điện thoại cá nhân anh cũng dành để nghe nhiều hơn là gọi… Vậy mà Công Ninh đã trở thành giám khảo chính, đi xuyên suốt cùng chương trình “Kịch cùng Bolero” phát sóng trên Đài Truyền hình Vĩnh Long. Mỗi một tập lên sóng, Công Ninh đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một Công Ninh nói chuyện lưu loát, những lời nhận xét, đánh giá, góp ý của anh khiến cho các thí sinh, khán giả đều “tâm phục khẩu phục”… Trong đêm chung kết “Kịch cùng Bolero”, nhiều đồng nghiệp gọi anh là “bậc thầy” khi đưa ra những lời nhận xét mà khán giả vỗ tay từng chập… Anh quyết đoán, bảo vệ quan điểm của mình, tất cả những điều đó xuất phát từ trái tim chân thành của một đạo diễn tài năng, một người thầy đáng kính… “Tôi tin chắc một điều, tất cả các thí sinh tham gia chương trình này khi nghe những lời nhận xét của Công Ninh đều nhận ra được những ưu khuyết của bản thân mình mà phát huy hoặc khắc phục trong quá trình làm nghề…” – NSƯT Vũ Thành Vinh, tổng đạo diễn chương trình này khẳng định như thế!
NSƯT Công Ninh quyết không nhận mỹ từ “Giám khảo quyền lực” bởi anh cho biết: “Tôi ngồi vào chiếc “ghế nóng” này chỉ với cương vị một người thầy, giúp đỡ và “truyền lửa” cho các đàn em… Nói không ngoa, tôi cũng đang học lại những cái mới, cái trẻ từ chính các đàn em của mình…”.

NSƯT Thanh Kim Huệ nhận được nhiều lời khen ngợi khi làm giám khảo “Đường đến danh ca vọng cổ”
Nhà sản xuất Bửu Điền – Công ty Điền Quân cho biết: “Tôi là một khán giả hâm mộ giọng hát của hai tài danh NSND Thanh Tuấn – NSƯT Thanh Kim Huệ từ những ngày còn bé. Nhưng đó chưa hẳn là lý do để tôi nói lên những tâm tình này. Mà động cơ chính là vì tôi quá khâm phục, trân trọng tài năng và nhân cách của họ khi ngồi trên hai chiếc giám khảo của đêm chung kết – trao giải chương trình “Đường đến danh ca vọng cổ”. Nói bằng một ngôn từ chính xác, chiếc “ghế nóng” mà cả hai tài danh này ngồi giống như “chiếc áo” họ tự may riêng nên thật sự vừa vặn…”.
Nghệ sĩ cải lương vốn kiệm lời, ít nói, nhưng những nhận xét, đánh giá của họ không hề sáo rỗng theo kiểu: “Em thật tuyệt vời”, “Anh chị thích em” hay “Anh chị thành thật khen ngợi”… như những giám khảo khoác nhầm “chiếc áo rộng” khác. Hai tài danh ngồi chăm chú theo dõi, thả cảm xúc, tình cảm đi theo từng nhân vật của thí sinh, có những giọt nước mắt của họ đã rơi… Để rồi, những nhận xét của họ dành cho thí sinh luôn đi kèm theo một sự phân tích xác đáng về giọng ca, về nét diễn, về nội dung, cần sửa chỗ nào và cần phát huy thế mạnh ra sao… Nhà sản xuất Bửu Điền nhận định: “Với các thí sinh, theo tôi đó là một hành trang rất quý giá để các bạn làm nghề sau này dù là đoạt giải cao hay thấp… Hai giám khảo cũng không hề dùng bất kỳ một chiêu trò nào, tranh cãi, “chặt chém” nhau trên “ghế nóng” nhưng vẫn đủ lôi kéo khán giả đến giây phút sau cùng… Thế mới thấy rằng, đẳng cấp luôn là mãi mãi”…”.
Những “phản pháo” bất ngờ…
Bất ngờ nhất phải nhắc đến vai trò giám khảo của NSND Minh Vương trong đêm chung kết 3 cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ 2019”. Lần đó, khán giả đã thẳng thắn đề nghị: “NSND Minh Vương là danh ca, anh ca diễn rất hay nhưng không nên ngồi vào ghế ban giám khảo vì… nói không hay, nhận xét không đúng”.
Đêm chung kết 3 với phần dự thi của 5 thí sinh Diễm Ngọc, Huyền Trâm, Hồng Trang, Bích Ngọc và Mỹ Tiên. Kết quả, 4 thí sinh Diễm Ngọc, Hồng Trang, Mỹ Tiên và Bích Ngọc được chọn vào đêm chung kết để tranh giải chuông vàng. Đông đảo khán giả xem đài phản ứng, cho rằng nguyên nhân thí sinh Huyền Trâm bị loại là do giám khảo Minh Vương chấm điểm trọng sắc vóc mà đánh rớt tài năng có giọng ca hay. Họ cho rằng Minh Vương là giọng hát họ rất yêu thích nhưng giờ ngồi ghế giám khảo, nhận xét và cách chấm điểm đã làm mất lòng tin. Chuyện này NSND Minh Vương cũng đã có giải thích trên báo chí nhưng vẫn không làm thỏa mãn sự mong đợi của người hâm mộ.
Ngồi ghế giám khảo với một số ngôi sao vừa để vừa tăng thu nhập, vừa có thể bày tỏ quan điểm và tăng mức độ đẳng cấp của mình. Thế nhưng, sự việc xảy ra với Việt Hương gần đây khiến nhiều nghệ sĩ lo ngại. Khi tham gia làm giám khảo của chương trình “Ca sĩ bí ẩn” mùa 4 cùng Ngọc Sơn và Nguyễn Hưng, Việt Hương nhận về nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng chị không đủ chuyên môn đảm nhận vai trò làm giám khảo chương trình âm nhạc, vì bản thân Việt Hương là diễn viên hài. Tuy nhiên, nghệ sĩ Việt Hương tức giận vì có những người cứ dùng những lời lẽ khó nghe với mình: “Có ngày tôi nhận được cả trăm tin nhắn mắng chửi”.

Nữ danh ca Phương Dung làm giám khảo rất nhiều game show truyền hình
Theo một đạo diễn chương trình, vì sao một chương trình âm nhạc lại mời nghệ sĩ hài ngồi ghế giám khảo? Đó cũng là một yếu tố câu khách, khi người đó có tài ăn nói, dẫn dắt hoặc nêm nếm hài hước trong nhiều tình huống. Việc nhận xét chuyên môn đã có các ca sĩ, nhạc sĩ, cái chính là gương mặt không chuyên để phát biểu những cảm nhận của họ.
Trong vai trò là giám khảo, nữ danh ca Phương Dung cũng từng bị một thí sinh tham gia cuộc thi hát nhắn tin miệt thị vì cho rằng bà chấm thi thiếu công tâm. “Nhạn trắng Gò Công” kể: “Em ấy đã chửi tôi: “Bà là đồ giám khảo súc vật” cùng những từ ngữ rất nặng nề khác. Bản thân tôi không cảm thấy khó chịu khi phải nghe những lời đó. Ở vị trí giám khảo, tôi xem các em là con cháu trong nhà, đúng thì khen, sai thì phê bình để các em biết mà sửa. Tôi nghĩ em ấy còn quá trẻ, thành ra khi nói câu ấy không có suy nghĩ. Đến bây giờ tôi vẫn giữ tin nhắn đó. Nhưng thật sự, tôi đã tha thứ cho em ấy rồi…”.
Điều mà danh ca Phương Dung không nói ra là nữ thí sinh đó là con của một nghệ sĩ nổi tiếng. Sở dĩ nữ giám khảo bị xúc phạm như vậy là vì bà vốn rất nghiêm khắc khi các thí sinh hát sai lời. Bà nhắc nhở các em phải tôn trọng các nhạc sĩ cũng như những người đi trước, mà trên hết là việc hát đúng lời nhưng không ngờ đã vấp phải sự phản ứng dữ dội như thế!
T.Giang

Bình luận (0)