Sự kiện giáo dụcTin tức

Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Tiếp tục điệp khúc quá tải

Tạp Chí Giáo Dục

Phụ huynh nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con tại Trường TH Lương Thế Vinh, Gò Vấp năm học 2011 – 2012

Ngày 1-7, các trường mầm non (MN) và tiểu học (TH) trên địa bàn TP.HCM sẽ bắt đầu tuyển sinh năm học 2012-2013. Hai bậc học này vẫn tiếp tục quá tải ở nhiều quận, huyện mặc dù năm học mới TP sẽ đưa vào sử dụng khoảng 1.200 phòng học. Trong đó, bậc MN là 102 phòng, TH là 531 phòng…
Căng thẳng chỗ học MN
Chỉ riêng lớp lá (5 tuổi), năm học 2012-2013, Q.Bình Tân có tới 6.311 trẻ. Để thực hiện Đề án phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi thì các trường MN trên địa bàn quận phải nhận hết số trẻ này. Trong khi đó, số trường MN công lập của Q.Bình Tân chỉ có 12 trường. Đặc biệt 3 phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B chỉ có 2 trường là MN Phong Lan và MN Ánh Mai (năm học mới sẽ đưa vào sử dụng). Hai  trường này có 14 phòng học nhưng sẽ phải nhận tới 16 lớp với tổng số 688 trẻ, trong đó có 12 lớp 5 tuổi – 512 trẻ. Do vậy, những trẻ dưới 5 tuổi sẽ rất ít cơ hội để vào trường công lập. Cụ thể, Trường MN Phong Lan chỉ nhận duy nhất 1 lớp Mầm (4 tuổi) – 44 trẻ; Trường MN Ánh Mai nhận 1 lớp 3 tuổi – 44 trẻ và 2 lớp 4 tuổi – 88 trẻ. Điều đáng bận tâm hơn là tổng số trẻ 5 tuổi trên địa bàn 3 phường nói trên là 2.584 trẻ. Vì vậy sẽ có trên 2.000 trẻ phải học tại các cơ sở giáo dục MN tư thục. Tính chung trên địa bàn Q.Bình Tân, tổng số trẻ 5 tuổi vào các trường công lập là 2.502 trẻ (tỷ lệ 40%) và tư thục là 3.809 trẻ (tỷ lệ 60%).
Tại Q.Gò Vấp, theo thống kê số trẻ 5 tuổi (thuộc diện phổ cập giáo dục MN) hiện có là 6.089 trẻ. Và theo dự báo: “Từ 1-8 đến tháng 9, số trẻ chuyển theo bố, mẹ từ nơi khác về Gò Vấp khá đông”, ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp cho biết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, số trẻ 5 tuổi của Gò Vấp sẽ không dừng lại ở con số gần 6.100 trẻ. Trong khi đó, Gò Vấp vẫn còn 3 phường 6, 11, 12 không có trường MN công lập. Do đó, trẻ không thuộc đối tượng phổ cập (dưới 5 tuổi) phần lớn phải học ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Anh Chiến (P.17, Q.Gò Vấp) có con 4 tuổi cho biết: “Năm ngoái, con tôi được 3 tuổi, tôi đã xin cho cháu vào Trường MN Anh Đào. Mặc dù đúng tuyến, cha mẹ đều là công chức Nhà nước nhưng vẫn không xin được vì chỉ tiêu rất ít. Năm nay, cháu 4 tuổi, tôi rất muốn con mình được học ở một trường công lập nhưng xem ra không có cơ hội”.
Lớp 1: Học sinh tăng từng ngày
Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP – cho biết: “Trước đây, nhiều năm liên tục tổng số học sinh vào lớp 1 hầu như không tăng. Nhưng vài năm trở lại đây, do tăng dân số cơ học nên số học sinh vào các lớp đầu cấp, nhất là lớp 1 cũng tăng theo. Đơn cử như Q.Bình Tân, dân số đã tăng gấp 2,5 lần so với hồi mới tách quận. Vì vậy áp lực chỗ học rất căng thẳng. Có năm xây tới 10 trường mà vẫn quá tải…”.
Trên thực tế, năm học 2012-2013, Q.Bình Tân có 178 lớp 1 với 7.209 học sinh, trong khi đó năm học 2011-2012 chỉ có 169 lớp 1 – 6.633 học sinh. Học sinh lớp 1 tăng gần 600 em. Thêm vào đó, số học sinh lớp 5 ra là 4.610 em/101 lớp. Như vậy, chênh lệch giữa đầu ra và đầu vào lên tới 77 lớp. Nếu học một buổi thì cần có 39 phòng học nhưng rất tiếc năm học mới này bậc TH chỉ thêm được 3 phòng. Làm một phép tính trừ đơn giản cho ra kết quả, Q.Bình Tân còn thiếu 26 phòng học cho bậc TH. Do đó để đảm bảo tất cả trẻ 6 tuổi đều được vào lớp 1 chỉ còn cách tăng sĩ số học sinh/lớp, giảm lớp 2 buổi/ngày…
Theo ông Trần Hữu Vĩnh – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân, trong thời gian tới số trẻ KT4 sẽ phát sinh thêm. Điều đó càng làm cho công tác tuyển sinh vào lớp 1 khó khăn thêm.
Q.Bình Thạnh có 23 trường TH công lập. Năm nay các trường phải tiếp nhận 5.218 trẻ vào lớp 1. Số trẻ này cao hơn số học sinh lớp 5 (năm học 2011-2012) ra trường là trên 400 em, tương đương với 10-13 lớp, trong khi phòng học không tăng. Do vậy, ông Nguyễn Minh Nhơn – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh – đã chỉ đạo các trường chỉ tổ chức lớp bán trú khi đảm bảo tốt về cơ sở vật chất và đã thu nhận đủ số trẻ trên địa bàn.
Năm học mới Q.Gò Vấp có 7.765 trẻ vào 172 lớp 1 tại 18 trường TH công lập. Trong khi đó lớp 5 ra là 6.570 học sinh/132 lớp. Chênh lệch học sinh, lớp học giữa đầu ra và đầu vào là 1.195 học sinh, 48 lớp. Điều đáng nói là Gò Vấp vẫn còn 1 phường (P.12) không có trường TH và năm nay cũng không có trường TH xây mới nào được đưa vào sử dụng. Vì vậy, “Trường học vẫn tiếp tục bị quá tải về sĩ số học sinh trên lớp, chưa thể thực hiện được sĩ số 35 em/1 lớp. Sau khi kết thúc tuyển sinh đầu cấp, các đơn vị căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, sĩ số học sinh để quyết định việc tổ chức các lớp bán trú, lớp 2 buổi/ngày, tiếng Anh tăng cường”, ông Đặng Thanh Tuấn cho biết.
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)