Sự kiện giáo dụcTin tức

Sau Tết: Trẻ nhập viện tăng

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều bệnh nhi nằm chung một giường tại phòng số 9 Khoa Tiêu hóa, BV Nhi đồng 1 (ảnh chụp ngày 21-2)

Năm nay được nghỉ Tết dài, người dân có nhiều thời gian vui chơi, ăn uống. Việc thay đổi trong sinh hoạt, cộng với thời tiết nắng nóng ở các tỉnh phía Nam dẫn đến số người phải nhập viện tăng…
Nghỉ học để… nhập viện
Theo thông báo của trường, ngày 18-2 (mùng 9 Tết), Nguyễn Ngọc Yến 13 tuổi ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) sẽ đi học trở lại sau 2 tuần nghỉ Tết. Thế nhưng, trưa 17-2, Ngọc Yến bắt đầu nóng sốt nên gia đình mua thuốc hạ sốt cho em uống. Sang ngày 18-2, tưởng con sẽ bớt sốt để có thể tới trường nhưng, “Gọi mãi con bé không dậy, rờ vào người thấy nóng ran. Đến trưa thì cháu bắt đầu co giật. Sợ quá, gia đình phải đưa cháu vào Bệnh viện (BV) Đa khoa Củ Chi (TP.HCM). Cùng ngày hôm đó, BV Củ Chi chuyển cháu lên BV Nhi đồng 1 vì bệnh quá nặng”, bố của bệnh nhân Ngọc Yến cho biết. Theo hồ sơ bệnh án của Khoa Nhiễm – Thần kinh (BV Nhi đồng 1) thì bệnh nhân Nguyễn Ngọc Yến bị viêm màng não.
Một bệnh nhân khác cũng bị viêm màng não đang nằm tại phòng 115 Khoa Nhiễm – Thần kinh là bé Nguyễn Minh Kh. (gần 13 tháng tuổi). Bà Nguyễn Thị Thanh Trà (bà ngoại của Kh.) kể: “Trưa thứ ba (ngày 19-2), cháu cùng ba mẹ đi máy bay từ Quảng Bình vào TP.HCM. Buổi tối, cháu có dấu hiệu nóng sốt. Lúc đó gia đình cứ ỷ y là cháu sốt do mọc răng như những lần trước. Đến sáng thứ tư thì cháu sốt cao nên mua thuốc hạ sốt về cho uống. Nhưng cháu không chịu uống nên dự tính sẽ mua thuốc hạ sốt nhét hậu môn. Chưa kịp mua thì buổi tối cháu bắt đầu co giật. Gia đình vội đưa ngay vào Phòng cấp cứu của BV Nhi đồng 1. Lúc này cháu gần như ngưng thở. Sau hơn 3 giờ đồng hồ điều trị tích cực, cháu mới dần tỉnh lại. Sáng thứ năm, cháu được chuyển lên Khoa Nhiễm – Thần kinh…”.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh (BV Nhi đồng 1), cho biết: “Hiện tại trong khoa có 16 trẻ bị viêm màng não nằm điều trị. Cũng may là phần lớn các ca đều đã qua cơn nguy kịch”.
Viêm màng não là bệnh nhiễm trùng của màng não, nguyên nhân có thể do vi trùng hay siêu vi trùng. Đa số các trường hợp vi trùng hay siêu vi trùng từ vùng mũi họng xâm nhập vào màng não và gây bệnh. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường xảy ra ở trẻ em (nhất là trẻ dưới 5 tuổi) vào mùa nắng nóng. Dấu hiệu của bệnh là sốt cao, đau đầu, đau gáy, ăn kém, nôn ói, cổ cứng. Với trẻ nhỏ, bỏ bú, biếng chơi, ngủ nhiều… Khi nặng hơn trẻ sẽ bị co giật, li bì, hôn mê. Nếu bệnh do vi trùng gây nên có thể dẫn đến tử vong, để lại di chứng nặng khi trẻ không được điều trị kịp thời.
7 bệnh nhi nằm… một giường

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh (BV Nhi đồng 1) đang khám cho một bệnh nhi

Số liệu thống kê của BV Nhi đồng 1 cho thấy, sau Tết, trung bình mỗi ngày có trên 5.000 bệnh nhi đến khám. Hiện số bệnh nhi nội trú là trên 1.000 bé, tập trung nhiều nhất là Khoa Tiêu hóa.
Ngày 21-2, có mặt tại Khoa Tiêu hóa, chúng tôi ghi nhận có khoảng 90 trẻ (từ 1,5 tháng đến 10 tuổi) điều trị nội trú tại 8 phòng. Trong đó, chỉ riêng phòng số 9 có trên 30 trẻ/8 giường. Chị Thúy Liên ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) có con trai 9 tháng tuổi nằm ở phòng này bức xúc: “Giường của con tôi có tới 7 trẻ nằm. Chỉ nằm ngủ thôi cũng không đủ nói gì là khi chúng thức”.
Trước đó, tối 19-2, chị cho con bú (bú bình) nhưng bé cứ ói ra. Đến sáng 20-2 thì bé bắt đầu đi cầu phân lỏng liên tục. Thế nên gia đình đưa bé vào BV Nhi đồng 1 khám và các bác sĩ cho nhập viện luôn. “Chỉ hơn một ngày bị bệnh mà bé sút cả kg, da thì trắng xanh”, chị Thúy Liên xót xa. Cũng theo chị Thúy Liên, trong phòng số 9 có hai bé đã phải đưa tới Phòng cấp cứu vì bệnh quá nặng.
Tại Khoa Tiêu hóa (BV Nhi đồng 2) cũng vậy. Số bệnh nhi mắc các bệnh về đường tiêu hóa nhập viện sau Tết khá đông. Nguyên nhân là do chế độ ăn uống của trẻ trong những ngày Tết có sự xáo trộn, thực phẩm lưu trữ trong tủ lạnh quá lâu…
BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng khoa Dịch vụ 2 (BV Nhi đồng 2) khuyến cáo: “Khi trẻ bị tiêu chảy có thể chăm sóc tại nhà bằng cách cho uống bù nước: Uống nước biển khô (dung dịch ORS; Hydrit viên hoặc gói –  cách pha có ghi trên gói); nước trái cây pha loãng; nước cháo muối; nước chín; nước suối; nước canh. Lưu ý, số ml dịch cho trẻ uống bù sau mỗi lần đi tiêu bằng số kg của trẻ nhân 10. Ví dụ, trẻ nặng 10kg thì sau mỗi lần đi tiêu lỏng có thể cho trẻ uống khoảng 100ml dịch, uống chậm từng muỗng nhỏ. Vẫn cho trẻ ăn uống bình thường theo nhu cầu. Tuyệt đối không được cho trẻ uống thuốc cầm ỉa cũng như các kháng sinh khi chưa có chỉ định của các bác sĩ. Khi thấy các dấu hiệu sau cần đưa trẻ tới BV ngay: Tiêu chảy kèm sốt cao, tiêu phân có đàm máu, trẻ lừ đừ, rịn mồ hôi, tay chân lạnh, bỏ bú, không uống được, nôn ói nhiều, tiêu chảy rất nhiều lần (5-6 lần/giờ), phân toàn nước hoặc phân đục như nước vo gạo, không tiểu hay tiểu rất ít”.
Bài, ảnh: Hòa Triều
“Khi thấy các dấu hiệu sau cần đưa trẻ tới BV ngay: Tiêu chảy kèm sốt cao, tiêu phân có đàm máu, trẻ lừ đừ, rịn mồ hôi, tay chân lạnh, bỏ bú, không uống được, nôn ói nhiều, tiêu chảy rất nhiều lần (5-6 lần/giờ)…”, BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng khoa Dịch vụ 2 (BV Nhi đồng 2) khuyến cáo.
 

Bình luận (0)