Sự kiện giáo dụcTin tức

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Căng thẳng vào trường công, rộng cổng vào trường tư

Tạp Chí Giáo Dục

Không ít trường công gần như đã tuyển đủ chỉ tiêu ở nguyện vọng (NV) 1 nên phần dành để xét tuyển bổ sung cho các ngành rất ít, thậm chí có ngành chỉ lấy khoảng chục thí sinh (TS). Trong khi đó, điểm xét tuyển cho NV này lại khá cao khiến TS sẽ rất khó khăn để có được một cơ hội đậu.
Chỉ tiêu thấp, điểm xét tuyển cao
Trường ĐH Tài chính – Marketing năm nay lấy tổng 3.900 chỉ tiêu. Thế nhưng lượng chỉ tiêu dành xét tuyển bổ sung năm nay chỉ chiếm một phần nhỏ với 200 suất học. Con số này chỉ bằng phân nửa lượng chỉ tiêu xét NV bổ sung của trường năm ngoái. Ở từng ngành cụ thể, lượng chỉ tiêu phân bổ hạn hẹp đi rất nhiều trong khi điểm chuẩn xét tuyển vẫn giữ nguyên hoặc tăng lên. Rõ nhất, chuyên ngành tài chính công giữ nguyên mức điểm xét tuyển là 17 như năm trước nhưng năm nay chỉ lấy 40 chỉ tiêu NV bổ sung, bằng phân nửa năm ngoái. Thấp hơn nữa, chuyên ngành tin học kế toán thuộc ngành hệ thống thông tin quản lý năm trước lấy đến 50 chỉ tiêu với mức điểm 16 thì năm nay chỉ còn 20, chưa kể mức xét tuyển lại cao hơn nửa điểm. Ngành tài chính bảo hiểm và đầu tư năm 2012 lấy đến 80 chỉ tiêu NV bổ sung thì năm nay chỉ lấy 30. Những TS có cơ hội học tập phải đạt từ 17 điểm trở lên, khá cao.
Trường ĐH Sài Gòn năm nay cũng lấy tổng 3.900 chỉ tiêu cho 2 hệ ĐH và CĐ. Sau NV1, trường dành xét tuyển 335 chỉ tiêu NV bổ sung hệ ĐH và 990 chỉ tiêu hệ CĐ. Ở hệ ĐH, cá biệt có ngành tài chính – ngân hàng dồi dào lượng chỉ tiêu cho NV bổ sung nhất (chiếm đến 120) nhưng mức điểm xét tuyển lại khá cao. Các TS phải có khởi điểm từ 17,5 trở lên mới có cơ hội học.
Còn lại ở những ngành khác, nhất là nhóm ngành sư phạm, số chỉ tiêu dành xét tuyển bổ sung theo đó cũng “co” lại. Ngành sư phạm sinh học chỉ lấy duy nhất khối B với vỏn vẹn 10 chỉ tiêu nhưng TS cũng phải từ 18 điểm trở lên mới có khả năng đậu. Ngành sư phạm địa lý năm nay cũng chỉ tuyển bổ sung 10 chỉ tiêu với mức điểm 15, 16. Tương tự, một số ngành khác dù điểm xét tuyển không cao nhưng chỉ tiêu NV bổ sung khá ít ỏi, như: Giáo dục chính trị, khoa học thư viện và sư phạm lịch sử cùng chỉ có 15 chỉ tiêu.
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có đến 12 trong tổng số 16 ngành chỉ lấy khoảng 20 chỉ tiêu NV bổ sung. Trong đó, ngành công nghệ thực phẩm, TS phải có mức khởi điểm từ 18 điểm trở lên mới được tham gia xét tuyển.
Tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ThS. Phạm Thái Sơn (Phó trưởng phòng Đào tạo) cho biết, trường chủ ý thực hiện nâng “chuẩn” đầu vào, siết chặt chất lượng đào tạo cho riêng nhóm ngành kinh tế nên thay vì tuyển đủ toàn bộ chỉ tiêu ở NV1, trường dành ra đến 150 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, những TS phải đạt điểm khá cao mới có khả năng đậu.
Rộng đường vào trường tư
Vì NV bổ sung tại các trường công đã lấy mức điểm khá cao nên các TS chỉ đạt ngưỡng sát sàn gần như sẽ chỉ có cơ hội học tập tại các trường ĐH ngoài công lập. Nhất là đối với những trường tư không tổ chức thi tuyển, lượng chỉ tiêu cho NV bổ sung khá dồi dào.
Theo PGS.TS Trần Văn Thiện (Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến), trường dành đến 700 chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung cho 15 ngành hệ ĐH. TS đạt ngưỡng điểm 13 (cho khối A, A1); 14 (khối B và C); 13,5 (khối D) có đủ điều kiện xét tuyển. Ngoài ra trường còn dành 300 chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung hệ CĐ cho 10 ngành đối với những TS đạt điểm 10 (khối A, A1, D) và 11 (khối C).
Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM có tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 3.500. Thế nhưng, tổ chức thi tuyển trở lại sau 2 năm, trường chỉ tuyển được khoảng 1.000 chỉ tiêu NV1. Vì vậy, lượng chỉ tiêu dành cho NV bổ sung lên đến 2.500 với mức điểm xét tuyển chủ yếu là 13-13,5 và 14. Tương tự, bậc CĐ của trường chỉ tuyển được 1/3 trong số 2.100 chỉ tiêu, nên lượng dành cho xét tuyển NV bổ sung cũng lên đến 1.400 với mức điểm là 10 và 11.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xét tuyển bổ sung 450 chỉ tiêu hệ ĐH, TS chỉ cần đạt ngưỡng từ 13 đến 14 có thể tham gia học tại 1 trong 16 ngành nghề. Con số chỉ tiêu bổ sung ở hệ CĐ cũng đã lên tới 2.500, dành cho 22 ngành nghề với mức điểm xét tuyển chỉ ở ngưỡng sàn.
Mê Tâm

Bình luận (0)