|
TS chuẩn bị làm bài trong kỳ thi ĐH, CĐ 2011. Ảnh: M.Tâm
|
Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 sẽ bắt đầu từ ngày 4-7. Trao đổi với Giáo Dục TP.HCM, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã cho biết công tác chuẩn bị cũng như những lời khuyên dành cho thí sinh (TS) trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này.
Tất cả đã sẵn sàng
PV: Thưa Thứ trưởng, để tránh nhầm lẫn mã đề, công tác này đã được bộ chỉ đạo như thế nào?
– Rút kinh nghiệm năm ngoái, công tác in sao đề thi có những sai sót như nhầm mã đề các môn thi trắc nghiệm hoặc năm 2009, ở Quy Nhơn xử lý đề thi bị sai, có sai sót so với đề gốc. Để tránh những sai sót này, năm nay, bộ quyết định chuyển đề thi bằng giấy, cơ sở in sao chỉ việc lấy đề gốc đó và nhân bản. Các cơ sở in sao chỉ cần chuẩn bị máy photocopy thật tốt, chứ không phải xử lý, dùng máy tính hoặc các phần mềm khác để xử lý như mọi năm. Những năm trước sai sót vì hệ thống máy tính các cơ sở không tương thích với nhau, dùng phần mềm khác, máy in khác nên xảy ra sự cố. Năm nay bộ bỏ những thủ tục rườm rà đó, làm đơn giản hơn nên tôi tin chắc sẽ không có sai sót như những năm trước đây.
Năm nay việc thanh tra xử lý vi phạm có điểm gì khác so với những năm trước, thưa Thứ trưởng?
– Năm nay bộ không cử thanh tra cắm chốt như những năm trước mà tổ chức đoàn thanh tra lưu động. Chỉ cắm chốt những cụm thi quốc gia, điểm thi lớn, còn lại bộ tổ chức các đoàn kiểm tra lưu động tại ba miền để nắm bắt tình hình một cách tổng thể công tác tổ chức thi. Trong quá trình thanh tra lưu động không báo trước, nếu phát hiện những tình huống bất thường sẽ xử lý ngay, làm như vậy sẽ có bức tranh chân thực hơn trong việc tổ chức thi, đồng thời cũng giúp lãnh đạo bộ, ban chỉ đạo thi nắm được tình hình chung và xử lý kịp thời những tình huống xảy ra.
Thưa Thứ trưởng, thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của bộ đã được thực hiện đến đâu rồi?
– Hiện tất cả công tác chuẩn bị thi đã hoàn tất, Ban đề thi cũng đã làm xong đề của đợt thi thứ nhất, gồm bốn môn toán, hóa, lý và tiếng Anh. Đề đã được chuyển giao cho cơ sở in sao đề thi, tất cả các đơn vị tham gia công tác tổ chức thi đã hoàn tất khâu chuẩn bị, các hội đồng thi đã gửi giấy báo cho TS và bộ cũng sẽ gửi công điện cho các bộ, ban ngành, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, các cơ sở hỗ trợ công tác tuyển sinh năm nay để đảm bảo thành công.
Có một thực tế, những năm trước, nhiều trường tuyển quá chỉ tiêu gây nên tình trạng không đảm bảo chất lượng. Năm nay, bộ có kế hoạch gì ngăn chặn tình trạng trên?
– Trong quy chế tuyển sinh sửa đổi năm nay bộ có quy định hình thức chế tài với chủ tịch hội đồng tuyển sinh ở các trường ĐH, CĐ, nếu tuyển vượt quá chỉ tiêu sẽ nhận hình thức xử lý kỷ luật. Mọi năm cũng gặp vấn đề này nhưng năm nay bộ giao cho các trường thực hiện xác định chỉ tiêu TS theo Thông tư 57, các trường chủ động hoàn toàn trong xác định chỉ tiêu, như vậy, không có lý do gì xác định chỉ tiêu vượt quá năng lực của các trường, bộ cũng đã dựa trên cơ sở đăng ký chỉ tiêu TS của trường và thông báo chỉ tiêu đó rồi. Thứ hai, năm nay bộ giao cho các trường tự chủ trong việc tuyển các đợt khác nhau, làm sao đảm bảo đủ chỉ tiêu cần thiết trường đã đăng ký. Mọi năm bộ khống chế chỉ tuyển NV1, NV2, NV3, các trường sợ tuyển NV3 không đủ thì thiếu chỉ tiêu nên mới gọi nhiều hơn để đảm bảo đủ thí sinh. Nhưng năm nay bộ giao cho các trường chủ động việc này, không có lý do gì để tuyển vượt chỉ tiêu. Nên trong quy chế năm nay có quy định chế tài với chủ tịch hội đồng tuyển sinh, hiệu trưởng các trường nếu tuyển vượt chỉ tiêu quy định.
Đề không quá dài, quá khó
So với năm trước, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay có gì mới, thưa Thứ trưởng?
|
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga
|
– Từ sau Hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ tổ chức đầu năm nay, các điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 đã được quyết định như TS trong vùng thuộc Nghị quyết 30a của Chính phủ thì được xét tuyển thẳng mà không phải thi; học sinh đạt giải quốc gia được tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn TS đã đạt giải. Những ngành phù hợp như thế nào, bộ cũng đã thông báo cho TS biết để lựa chọn. Một điểm mới nữa của năm nay là bộ tổ chức thêm cụm thi Hải Phòng cho TS ở đây và Quảng Ninh, đồng thời, mở rộng cụm thi tại Vinh để TS dự thi vào các trường ĐH, CĐ ở TP.HCM có thể thi tại Vinh mà không phải đi xa nữa. Đặc biệt, năm nay bộ giao quyền tự chủ cho các trường trong việc xét tuyển nguyện vọng, không giới hạn nguyện vọng của TS, các trường có thể tuyển nhiều đợt, bộ cũng bỏ quy định điểm nguyện vọng sau phải cao hơn nguyện vọng trước. Đấy là những điểm TS cần lưu ý để tham gia xét tuyển thành công. Những điểm mới này bộ cũng đã gửi công văn tới tất cả các trường để đảm bảo quyền lợi cho TS.
Thứ trưởng có nhắn nhủ gì với các TS sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới?
– Kỳ thi ĐH, CĐ 2012 sắp diễn ra. Lời khuyên đầu tiên của tôi là các em phải hết sức bình tĩnh, xem kỳ thi này giống như thi học kỳ bình thường, đừng quá nặng nề, gây áp lực tâm lý thì mới làm bài tốt được. Thứ hai, trong thời gian còn rất ngắn này, các em không nên chạy đôn chạy đáo đi học thêm ở các lò luyện, mà tự ở nhà ôn tập và hệ thống lại kiến thức các em đã học ở phổ thông, chủ yếu là lớp 12 để biến thành kiến thức của mình. Mỗi người có một cách nhớ, cách học riêng, không ai có thể học thay cho các em được, chính các em sẽ làm điều này mới đảm bảo kết quả tốt trong kỳ thi.
Năm nay bộ cho các trường xét tuyển không giới hạn nguyện vọng, có thể nộp hồ sơ vào nhiều trường để xét tuyển nếu các em đạt trên điểm sàn, vì vậy hãy cố gắng tối đa để có thể được xét tuyển và tìm được chỗ học cho phù hợp.
Năm nào bộ cũng chủ trương đề không quá dài, quá khó, không đánh đố nhưng vẫn phải có tính phân loại nên có những câu trung bình và câu khó. Vì vậy, khi làm bài, tùy theo năng lực của mình, các em lựa chọn những câu trong khả năng để làm trước, đừng đánh mất thời gian để đương đầu với các câu quá sức mình. Chọn những câu phù hợp với sức học của mình, chắc chắn các em sẽ làm tốt, trên điểm sàn, có thể tham gia xét tuyển. Với yêu cầu như vậy, những em học trung bình, chăm chỉ cần cù, làm bài nghiêm túc chắc chắn sẽ trúng tuyển năm nay.
Xin cảm ơn Thứ trưởng!
Nghiêm Huê
|
Năm nay chủ trương ra đề thi của bộ sẽ như thế nào, thưa Thứ trưởng?
– Rút kinh nghiệm năm trước, bộ chỉ đạo các tổ đề thi phải làm sao cho đề không quá khó, quá dài, không đánh đố để TS trung bình cũng có thể làm được nhưng vẫn phải có tính phân loại cao. Có nghĩa là phổ điểm sẽ rải đều và điểm cực đại của phổ điểm phải nằm trong vùng điểm trung bình để các trường có thể lựa chọn được thí sinh phù hợp vào học các ngành mình đào tạo. Năm ngoái, tôi thấy các môn văn, địa, sinh phổ điểm tốt, năm nay, cố gắng đề thi của tất cả các môn cũng có phổ điểm đẹp như vậy để công tác phân loại thí sinh đạt kết quả tốt. Như vậy về phần mình, thí sinh chỉ việc ôn thật kỹ kiến thức trong chương trình phổ thông, đặc biệt chương trình lớp 12 là có thể làm được đề. Chỉ cần hệ thống lại kiến thức, biến kiến thức trong SGK, trong bài giảng của thầy cô thành kiến thức của mình là có thể làm bài tốt.
Cần Thơ hoàn thành công tác chuẩn bị thi ĐH, CĐ 2012
Ngày 28-6, Hội đồng coi thi liên trường cụm thi TP.Cần Thơ đã họp báo về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012. Theo số liệu của Hội đồng coi thi liên trường, cả cụm thi Cần Thơ có 100.067 thí sinh (TS), giảm 8.907 TS so với năm 2011, trong đó có 10.757 TS đăng ký thi vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ; 73.529 TS đăng ký thi vào Trường ĐH Cần Thơ; 10.442 TS đăng ký thi nhờ lấy kết quả xét tuyển nguyện vọng 1 ở trường khác…
Trường ĐH Cần Thơ đã sắp xếp 54 địa điểm thi; Trường ĐH Y dược Cần Thơ tổ chức 12 điểm thi… Năm nay, cụm thi Cần Thơ dự kiến huy động hơn 7.386 lượt người tham gia công tác tổ chức thi. Ngoài ra có 550 giáo viên được mời tham gia chấm thi các môn tự luận.
Đ.Phượng
|



Bình luận (0)