Sự kiện giáo dụcTin tức

Tuyển sinh ĐH – CĐ 2012: Thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên

Tạp Chí Giáo Dục

TS tại Hà Nội điều chỉnh sai sót sáng 3-7. Ảnh: N.Huê

Hôm nay (4-7), gần 700 ngàn thí sinh (TS) đăng ký dự thi ĐH khối A, A1 và V sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi ĐH-CĐ 2012. Hôm qua, trong ngày làm thủ tục, nhiều TS đã được chỉnh sửa những sai sót về mã ngành, tên, khối thi…
Điểm đặc biệt của kỳ thi năm nay là TS được phép mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh. Tuy nhiên, các thiết bị này chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, không xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ. Các em không được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh và thiết bị mà người sử dụng có thể nghe được âm thanh, xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ hoặc có thể truyền thông tin ra ngoài.
TP.HCM: Khối A1 đông TS
Năm nay, lần đầu tiên khối A1 được bổ sung vào kỳ thi tuyển sinh, mặc dù có nhiều lo ngại, phân vân nhưng thực tế tại nhiều trường số lượng dự thi thực của khối này vượt cả khối A. Trường ĐH Luật TP.HCM có 78% TS đến làm thủ tục thì đã có đến gần 1.490 em thuộc khối A1, đạt tỷ lệ 84%; cao hơn cả khối A với 75%. Tương tự, Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM, số lượng TS đến làm thủ tục ở khối A1 cao hơn khối A với cụ thể trên 830 em khối A và gần 885 em khối A1. Số TS dự thi khối A1 tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng đạt gần 70%. Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đỗ Văn Dũng cho biết, số lượng TS đến làm thủ tục tại trường năm nay tăng hơn năm ngoái với trên 80%. Còn lại gồm khối A có khoảng 83% và khối V khoảng 85% TS. Theo ông Dũng, tỷ lệ TS đậu tốt nghiệp THPT năm nay cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tăng lượng TS dự thi vào trường.
Nhìn chung, tỷ lệ TS dự thi vào các trường ĐH khu vực TP.HCM năm nay khá cao. TS. Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM thống kê, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi của TS vào trường năm nay tăng hơn 400 và số lượng dự thi thực cũng tăng lên với trên 73%. Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM Nguyễn Kim Quang cũng vui mừng cho biết, 74% TS đã đến làm thủ tục, cao hơn năm ngoái và con số này sẽ tăng lên khoảng 80% vào ngày thi đầu tiên. Trong đó, số lượng TS thi khối A1 trên 900. Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có 70% TS đến “trình diện”.
Trường ĐH Sài Gòn có 83% TS đến làm thủ tục. Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng tương đương con số này. Trong năm đầu tiên tuyển sinh hệ ĐH, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có 77% TS đến nhận phòng. Con số này ở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 75%, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM là 76%, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM là 75%, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là 74%, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM khoảng 80%. Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tỉ lệ TS đến làm thủ tục đạt 78%, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đạt 65%…

TS nghe phổ biến thể lệ thi tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Ảnh: Q.Huy

Cũng như mọi năm, tình trạng sai sót thông tin hoặc thất lạc giấy báo dự thi là khá phổ biến. Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trưởng phòng Đào tạo Tạ Quang Lâm cho biết đã giải quyết cho hơn 10 trường hợp TS ghi nhầm từ khối A sang A1. Theo ông Lâm, có thể do các sở GD-ĐT địa phương đã nhập dữ liệu sai, trường căn cứ vào hồ sơ gốc của các em để chỉnh sửa và bố trí điểm thi. Tương tự, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng chỉnh sửa cho trên 100 hồ sơ sai sót thông tin, cấp lại giấy báo cho trên 60 em do bị thất lạc. Điều này cũng xảy ra với Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), khoảng 10 TS đã được điều chỉnh từ khối A sang A1 cho đúng nguyện vọng. Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cấp lại 30 giấy báo dự thi cho các trường hợp TS bị thất lạc…
Phía Bắc: TS đến đăng ký không cao
Sáng 3-7, tại các điểm thi của các trường tổ chức thi tuyển sinh ĐH khu vực phía Bắc, theo ghi nhận của phóng viên, tỷ lệ TS tham gia dự thi năm nay tương đương năm 2011.
Theo PGS.TS Đinh Văn Chỉnh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, năm nay, cả hai đợt thi trường có 52.568 hồ sơ ĐKDT. Trong đó, đợt 1 có 19.529 hồ sơ. Cũng trong đợt 1, trường có 28 điểm thi với 481 phòng thi.
Về công tác chỉ đạo, chuẩn bị cho kỳ thi, PGS.TS Chỉnh cho biết, do đặc thù của trường chủ yếu TS ngoại tỉnh về thi nên trường đã làm việc với công an các quận Long Biên, Gia Lâm, huyện Văn Lâm, Hưng Yên (các địa bàn có điểm thi của trường) để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi. Không những thế, tại các điểm thi, trường cũng thông báo mức giá trung bình ở khu vực đó cho TS và người nhà được biết để lựa chọn dịch vụ phù hợp. Còn về phía trường, từ trước khi thi, thông tin của TS đăng ký dự thi được trường đưa lên website của trường để TS xem xét, kiểm tra thông tin. Các giám thị cũng được tập huấn rất kỹ công tác coi thi.
Còn tại ĐH Hà Nội, ông Lê Quốc Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo của trường cho biết, đợt 1, trường có hơn 900 TS đến làm thủ tục trong tổng số 1.589 hồ sơ ĐKDT, chiếm 60%.
Tại ĐH Đại Nam, Trưởng phòng Đào tạo của trường cũng cho biết, có 67% TS đến làm thủ tục dự thi. ĐH Thủy lợi có trên 70% TS đến làm thủ tục. ĐH Công nghiệp Hà Nội, năm nay nhận được 65.375 bộ hồ sơ ĐKDT trong đó lượng hồ sơ thi đợt 1 chiếm hơn 70%. Bà Vương Thị Nguyệt, giám thị coi thi của trường cho biết: “Ngày 3-7, lượng TS đến làm thủ tục dự thi mỗi phòng chỉ đạt 35-40 TS/60TS”.
Trong sáng 3-7, các giám thị đã phổ biến quy chế thi cho TS, đặc biệt nhấn mạnh với các TS quy định về việc mang dụng cụ vào phòng thi. Trước mỗi phòng thi đều dán bảng ghi nhớ về các tài liệu, vật dụng TS được và không được mang vào phòng . TS. Nguyễn Văn Dương, giám thị coi thi ĐH Công nghiệp cũng thông tin, trong sáng 3-7 có nhiều TS không nhận được giấy báo dự thi, sau khi tra danh sách trên mạng đã được bổ sung thông tin. Một số ít TS quên không mang giấy báo dự thi, mất giấy báo dự thi sai sót cũng được làm cam kết và sửa chữa thông tin.
Hôm nay vẫn có thể điều chỉnh, sửa sai sót

Điều chỉnh sai sót cho TS tại Hà Nội. Ảnh: N.H

Sáng 3-7, trong buổi đầu tiên tập trung làm thủ tục, nghe quy chế thi, tại ĐH Đà Nẵng (ĐHĐN) có số lượng TS tập trung rất đông. Năm nay, ngoài 160 trường hợp đến Ban đào tạo ĐHĐN xin điều chỉnh giấy báo dự thi, khối thi; sáng nay có thêm 5 trường hợp đổi khối thi từ khối A sang khối A1, cũng trong buổi sáng này có rất nhiều TS xin điều chỉnh một số nội dung ĐKDT. Hầu hết những lỗi điều chỉnh đều do TS sai sót, nhầm lẫn khi điền các thông tin trong hồ sơ ĐKDT.
PGS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN cho biết: Nếu gặp trục trặc, không thể điều chỉnh sớm thì TS vẫn có thể điều chỉnh vào trước buổi thi sáng 4-7 tại phòng thi; đặc biệt ở phòng thi khối A có đề thi dự phòng của khối A1, nếu TS nào không kịp điều chỉnh trong ngày làm thủ tục dự thi thì vẫn có thể điều chỉnh vào buổi sáng đầu tiên này.
Đối với trường hợp TS mang các thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi, ĐHĐN chủ trương sẽ niêm phong thiết bị vào cuối mỗi buổi thi trước sự chứng kiến của TS, giám thị và giám sát thi. Quá trình thi nếu có chuyện bất thường xảy ra trong phòng thi, giám thị tuyệt đối không tự ý xử lý mà phải báo cáo với trưởng điểm thi để Ban chỉ đạo thi có hướng xử lý.
Theo Ban đào tạo tuyển sinh ĐHĐN cho biết, ngoài 11 trường hợp đạt giải trong kỳ thi HS giỏi quốc gia đã được xét tuyển thẳng, ĐHĐN còn tiếp nhận 147 hồ sơ xin tuyển thẳng là HS của các huyện nghèo. 
Ban đào tạo tuyển sinh ĐH Huế cũng cho biết, trong đợt thi lần thứ nhất này, ĐH Huế có 19.469 TS dự thi tại 23 điểm thi với 526 phòng thi. Trong buổi sáng 3-7; có trên 85% TS đến làm thủ tục, nghe quy chế thi. So với Đà Nẵng, tại Huế trời mát dịu hơn.
Công tác bảo vệ an ninh trật tự cũng được công an hai tỉnh thành Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế triển khai chặt chẽ. Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tuần tra kiểm soát ở các tuyến trọng điểm, giải tỏa ách tắc giao thông giờ cao điểm tại hai đầu cầu Phú Xuân, Trường Tiền (Huế), cầu Sông Hàn, Tuyên Sơn, Trần Thị Lý (Đà Nẵng) đảm bảo TS đến điểm thi không bị chậm giờ. Lực lượng cảnh sát hình sự cũng được tăng cường để phòng chống tội phạm trong các kỳ thi liên quan đến trộm cắp, cướp giật tài sản. Đặc biệt, các điểm photocopy đều cam kết không làm “phao” thi.
Cần Thơ: Hàng ngàn TS được sửa sai sót
Theo số liệu của Hội đồng thi liên trường, đợt I cụm thi Cần Thơ có 46.429 TS đăng ký dự thi vào Trường ĐH Cần Thơ và các trường ĐH tại TP.HCM, trong đó 39.074 TS đã đến các hội đồng làm thủ tục dự thi, tỷ lệ 84,2%. Trước đó Phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ đã chỉnh sửa hơn 3.000 trường hợp sai sót trên giấy báo dự thi tạm thời của TS. Dù vậy, sáng 3-7, sau giờ làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế tại điểm thi, hàng trăm TS đã đến Trường ĐH Cần Thơ chen chân chờ chỉnh sửa sai sót thông tin trên giấy báo dự thi.
Do số lượng TS đến khá đông nên cán bộ nhân viên đã cho TS xếp hàng chờ đến lượt. Nhiều TS cho biết do quá đông nên có nhiều em phải đứng chờ hàng giờ đồng hồ mới đến lượt của mình. Còn bên trong Phòng Đào tạo, đơn vị này bố trí một điểm tiếp nhận với hơn chục cán bộ làm nhiệm vụ chỉnh sửa sai sót cho TS.
TS. Hà Thanh Toàn, Chủ tịch Hội đồng thi liên trường cụm Cần Thơ cho biết: Những trường hợp TS quên mang theo giấy tờ tùy thân, hội đồng thi sẽ cho các em làm giấy cam kết có lăn tay, để các em được dự thi, các hội đồng thi sẽ tạo điều kiện tốt nhất giúp TS có một kỳ thi an toàn.
Nhóm P.V

 

Bình luận (0)