Sự kiện giáo dụcTin tức

Băn khoăn quy chế mới

Tạp Chí Giáo Dục

Trước kỳ thi diễn ra, Bộ GD-ĐT đã sửa đổi, bổ sung mục d, điểm 3, điều 25 quy chế thi, tuyển sinh ĐH, CĐ 2012. Tiếp sau, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng của bộ cũng có công văn giải thích cụ thể điều này. Tuy nhiên, với nhiều trường, điểm mới này vẫn còn nhiều băn khoăn. Cụ thể, theo ông Vũ Ngọc Huyên, Trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên, ĐH Nông nghiệp Hà Nội thì nội dung thứ hai trong công văn của Cục Khảo thí tương đối nhạy cảm. Vì trong đó có quy định máy ghi âm, máy ảnh được mang vào phòng thi. Là một người làm công tác tuyển sinh lâu năm, ông Huyên cho rằng, bằng mắt thật, người thật, việc thật, giám thị khó mà biết thiết bị nào không có truyền phát thông tin ra ngoài. Hoặc trong  quy chế có quy định, nghiêm cấm thí sinh (TS) được mang tài liệu vào phòng thi. Vậy trong những vật dụng được mang vào theo công văn của Cục Khảo thí nếu có tài liệu được sao chụp trong đó, sẽ xử lý thế nào? Các giám thị cũng rất khó kiểm soát vấn đề này.
Đứng ở góc độ khác, ông Lê Quốc Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Hà Nội cho hay, trách nhiệm của TS nằm trong mối tương quan với các điều khoản khác của quy chế. Trong phòng thi, TS không thể tự đứng lên quay phim chụp ảnh vì sẽ vi phạm điều khác trong quy chế thi. Còn về mặt kiểm soát, với hàng ngàn, hàng vạn TS, các trường cũng không thể kiểm tra tại chỗ giống như công an. Nếu phát hiện ra TS có mang các thiết bị này thì thiết bị sẽ được tạm đưa về phòng hội đồng để có người kiểm tra, xem xét. Ông Bùi Xuân Nhàn, Phó hiệu trưởng ĐH Thương mại cho biết thêm, TS mang máy ảnh có thể chụp được công thức nào đó, giám thị nhìn thấy phải lập biên bản. Những vật dụng mà bộ quy định được mang vào phòng thi như trên không nhiều em dám mang vào, vì phòng ngừa hơn là bị lập biên bản. Ông Nhàn cũng tin tuyệt đại đa số các em không gian lận trong lúc làm bài nhưng có thể có lý do nào đó khiến các em quên. Đại diện Trường ĐH Thương mại cũng cho biết, khi nhận được hướng dẫn của bộ ngày 1-7 trường tiếp tục tổ chức tập huấn lại cho cán bộ coi thi. Làm sao để trong quá trình thi có phát sinh trường hợp bất thường thì điểm trưởng phải nắm và xử lý được. “Chúng tôi phổ biến với cán bộ coi thi nhắc nhở TS tất cả những vật dụng được mang vào phòng thi phải để công khai trên mặt bàn, nếu hai giám thị làm tốt nhiệm vụ của mình thì tôi tin sẽ không bao giờ có chuyện quay cóp được”, ông Nhàn quả quyết. Tuy nhiên, với những thắc mắc của các trường, chúng tôi đã có liên lạc với Cục Khảo thí, nhưng Cục Khảo thí chỉ trả lời sẽ kiểm tra, rút kinh nghiệm sau.
Nghiêm Huê  

Bình luận (0)