Sự kiện giáo dụcTin tức

Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2012: Thí sinh bị kỷ luật tăng

Tạp Chí Giáo Dục

TS thi vào Học viện Hành chính quốc gia chờ lấy ba lô, túi xách ra về. Ảnh: M.T

Đợt thi ĐH đầu tiên năm 2012 chính thức khép lại ngày hôm qua (5-7) với số thí sinh (TS) bị kỷ luật tăng và số giám thị vi phạm quy chế giảm. Mặc dù được đánh giá là “an toàn, nghiêm túc”, tuy nhiên sau ngày thi đầu tiên vẫn xuất hiện tin đồn lộ đề thi môn toán, gây hoang mang cho TS…
Tin đồn lộ đề thi khiến TS hoang mang
Thống kê nhanh của Bộ GD-ĐT, đợt thi ĐH đầu tiên, cả nước có 135 TS, giám thị bị kỷ luật. Trong đó đình chỉ 92 TS và 2 cán bộ coi thi; khiển trách 27, cảnh cáo 6 và 4 em đến muộn không được dự thi. Như vậy, so với năm ngoái, số giám thị bị đình chỉ giảm 4 trường hợp nhưng TS vi phạm lại tăng 3. TS bị kỷ luật chủ yếu do mang tài liệu, điện thoại di động hoặc trao đổi bài trong phòng thi. 2 giám thị bị đình chỉ do ký nhầm vào ô dành cho giám khảo tại điểm thi THPT dân lập Nguyễn Trường Tộ thuộc cụm thi Vinh (Nghệ An).
Bên cạnh đó, cũng còn nhiều TS bị mất quyền dự thi vì bệnh hoặc tai nạn. Cụ thể, TS Nguyễn Thị Ánh Diễm dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tại cụm thi Quy Nhơn và Phan Thị Mỹ Lệ tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn (TP.HCM) phải bỏ dở bài thi để đi… cấp cứu.
TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) đánh giá, đây là đợt có rất ít TS bỏ thi, thậm chí có cụm không TS nào bỏ thi. Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT cho phép TS mang vào phòng thi những thiết bị có chức năng “thu” mà không “phát” nhằm khuyến khích tố giác tiêu cực. Song trên thực tế, các trường chẳng mấy hào hứng và cũng may là không có TS nào “chịu khó” thực hiện nên đến tận thời điểm này vẫn chưa thấy có gì… rối rắm. Tuy nhiên, tin đồn lộ đề thi môn toán xuất hiện sau buổi thi đầu tiên và lan truyền nhanh trên mạng ít nhiều gây hoang mang cho dư luận.

Thí sinh thi môn toán tại HĐT Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Ảnh: M.Tâm

Trong buổi sáng 5-7, Đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu đã có buổi “thị sát” tại HĐT Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và HĐT Trường ĐH Xây dựng. Sau khi nghe các trường báo cáo tình hình thi, Thứ trưởng cũng đã trao đổi về những điều mà trường còn đang băn khoăn. Ông Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đưa ra vấn đề về phiếu báo điểm photo công chứng liệu có bị làm giả hay không. Vì theo ông Hóa thì bằng tốt nghiệp photo công chứng vẫn được làm giả bình thường. Nếu bộ cho photo công chứng thì các trường rất lo ảo. Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói, hồ sơ ảo, các trường phải chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho TS.
Không dễ đạt điểm tuyệt đối
Đề thi môn Anh văn khối A1 đem lại niềm phấn khởi cho TS bởi hầu hết các em đều tự tin rằng mình có thể ghi điểm ở môn này. TS Hứa Nhật Tiên (Trường THPT Phan Bội Châu, Bình Thuận) thi vào ngành sư phạm địa lý Trường ĐH Sài Gòn cho biết, em đạt 8 điểm môn tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua và có thể đạt khoảng 7 điểm đối với đề thi ĐH lần này. Theo Tiên, đề thi không khó nhưng cũng có phần đọc hiểu là hơi dài, học sinh trung bình có thể đạt được 5 đến 6 điểm. TS Trần Minh Trường (Trường THPT Di Linh, Lâm Đồng) cũng tự tin khi nhận định, đề thi chỉ khó hơn mức của đề tốt nghiệp phổ thông một chút. Tuy nhiên, phần đọc hiểu cũng có nhiều từ mới quá khiến các em bối rối. Còn thời gian như vậy cho một đề thi thế này là hợp lý.
Nếu đề thi tiếng Anh đem lại niềm vui cho TS thì ngược lại, đề vật lý lại khiến các em… thấp thỏm. Không ít TS thi khối A1 bị “gãy” ở môn lý. TS Lê Thanh Hồng (thi vào ngành sư phạm địa lý Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) buồn bã: “Xem đáp án, em chỉ làm đúng 18/50 câu thôi vì đề khó quá”. TS Hồ Thảo Uyên (Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Đồng Nai) cũng ngao ngán: “Đề lý khó hơn em nghĩ, mà còn dài nữa, mới nhìn vào em đã thấy choáng ngợp rồi. Không biết em có đủ điểm trung bình môn này không”.
Ở môn toán, nhiều TS cho biết, với mức độ đề như vậy, TS dễ kiếm điểm trung bình nhưng khó đạt điểm tuyệt đối. Huỳnh Ngọc Thời (Trường THPT Trần Hưng Đạo, Gò Vấp) giải thích: “Đề có những câu khá dễ ghi điểm nhưng cũng có những câu nghĩ hoài không ra. Ngay cả các bạn nắm chắc phần kiến thức lớp 11, cao nhất chắc cũng chỉ đạt 8 đến 9 điểm”. TS Hứa Nhật Tiên (Trường THPT Phan Bội Châu, Bình Thuận) cũng cho biết, nhiều bạn cùng lớp em học khá vững môn toán nhưng cũng chỉ chắc được trên 6, 7 điểm chứ không “mơ” được điểm tuyệt đối.
Miền Trung: TS “méo mặt” vì đề khó

TS thi môn toán tại HĐT Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ra về. Ảnh: M.T

Sáng 5-7, hơn 50.000 TS dự thi đợt 1 vào các trường thuộc ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế đã kết thúc môn thi cuối cùng. Có 10 trường hợp vi phạm quy chế do mang điện thoại di động vào phòng thi, 4 trường hợp bị khiển trách.
Vào khoảng 4 giờ sáng 4-7 (trước giờ thi môn toán), TS Phan Hữu Tuyên (ở Kon Tum, dự thi tại HĐT Trường ĐH Đông Á) lên cơn động kinh phải nhập viện cấp cứu. Sau khi sức khỏe tạm ổn định, Tuyên xin ra viện đến trường thi nhưng lại muộn giờ so với quy định nên đã không thể dự thi.
Tại ĐH Huế, theo báo cáo của Ban đào tạo tuyển sinh, đợt 1 có gần 19.000 TS dự thi, đạt 87,54% so với lượng hồ sơ đăng ký thi vào. Nếu như ở môn hóa, Anh văn nhiều TS cho rằng đề dễ thở thì hai môn toán và lý trước đó đa phần các TS thi tại ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng đều cho rằng khó. Đề toán năm nay dễ kiếm điểm nhưng không dễ có điểm cao. Đa phần các em đều cho biết chỉ làm được khoảng 50%. Vừa hết 2/3 giờ làm bài, nhiều TS tại HĐT Trường ĐH Sư phạm Huế đã ra về. Em Nguyễn Thế Hùng, TS dự thi tại HĐT Trường ĐH Sư phạm Huế (thi vào ĐH Kinh tế Huế) cho biết: “Năm nay đề toán rất khó. Em cố gắng hết sức nhưng chỉ làm được 40 đến 50%. Hi vọng sẽ đủ điểm vào nguyện vọng 2 CĐ”.
Tương tự, vào buổi chiều, khi được hỏi về kết quả làm bài cũng có rất nhiều TS lắc đầu. TS Nguyễn Thành Trung, dự thi vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết: “Đề lý khó và dài. Vừa đọc đề xong em cặm cụi làm không cất đầu lên mà vẫn không thể xong được. May lắm làm được 60%, nhưng số điểm thì chưa chắc đã đạt như vậy”.
Cần Thơ: TS vi phạm tăng so với năm trước
Đợt 1, cụm thi Cần Thơ có 46.429 TS đăng ký dự thi và 227 TS bỏ thi. Theo báo cáo của HĐT liên trường, dù số TS năm nay giảm hơn năm 2011 nhưng số vi phạm qui chế tăng: Toàn đợt thi có 14 TS vi phạm qui chế, trong đó 11 trường hợp là mang điện thoại di động.
Theo nhận xét của đa số TS, nhìn chung, đề thi năm nay khó hơn các năm trước. Buổi thi môn toán, do không làm được bài, rất nhiều em ra về trước khi kết thúc buổi thi. Các môn: Lý, hóa, ngoại ngữ rất ít TS ra sớm nhưng đa số cho biết là làm bài không trọn vẹn. TS Võ Tiến Học (Duyên Hải, Trà Vinh) thi vào ngành quản trị kinh doanh, ĐH Cần Thơ, cho biết: “Em làm được 50% câu hỏi. Phần còn lại thì khoanh cầu may. Em đoán mình được 5 điểm môn hóa”. TS Quách Thị Bích Chi (Long Phú, Sóc Trăng) thi vào ngành kinh tế nông nghiệp, ĐH Cần Thơ, bộc bạch: “Đề năm nay khó nhất là môn toán, môn lý thì dài, môn hóa tuy nhẹ hơn nhưng em cũng chỉ làm được khoảng 40%. Em không  dám dự đoán mình sẽ được bao nhiêu điểm cho 3 môn”.
Nhóm P.V

Bình luận (0)